TPHCM liên tiếp triệt phá điểm bán Gucci, Rolex, Nike... giả

25/05/2026 - 20:23

PNO - Lực lượng chức năng TPHCM đột kích 2 điểm kinh doanh, phát hiện hàng ngàn sản phẩm giả mạo các thương hiệu nổi tiếng với tổng trị giá gần 4 tỉ đồng.

Ngày 25/5, Chi cục Quản lý thị trường TPHCM cho biết, trong tuần qua, Đội Quản lý thị trường số 3 phối hợp cùng Đội 6 - Phòng Cảnh sát kinh tế kiểm tra 1 hộ kinh doanh tại phường Chợ Lớn, TPHCM.

Bên trong địa điểm này, lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn quần áo, giày dép, túi xách, đồng hồ mang dấu hiệu giả mạo hàng loạt thương hiệu xa xỉ nổi tiếng thế giới như Gucci, Louis Vuitton, Burberry, Dior, Hermes hay Rolex…

Tại thời điểm kiểm tra, chủ hộ không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hóa. Lực lượng chức năng đã tạm giữ tổng cộng 1.913 sản phẩm với trị giá hơn 1 tỉ đồng.

Bên trong điểm kinh doanh tại phường Chợ Lớn - Ảnh: Chi cục Quản lý thị trường TPHCM
Bên trong điểm kinh doanh tại phường Chợ Lớn - Ảnh: Chi cục Quản lý thị trường TPHCM

Điều khiến cơ quan chức năng chú ý không chỉ nằm ở số lượng hàng hóa mà còn ở cách thức vận hành. Theo lời khai ban đầu, chủ cửa hàng nhập hàng thông qua các đầu mối trên mạng xã hội, sau đó vừa bán trực tiếp tại cửa hàng, vừa livestream, chốt đơn qua Facebook, Zalo, TikTok để kiếm lời.

Sản phẩm giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng
Sản phẩm giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng bị lực lượng chức năng tạm thu giữ

Để né kiểm tra, cửa hàng thường xuyên đóng kín cửa, hạn chế khách đến trực tiếp. Việc giao nhận chủ yếu thông qua shipper trung gian. Dữ liệu điện tử, sao kê tài khoản ngân hàng và tài liệu kế toán cho thấy từ đầu năm 2024 đến nay, nhóm này đã thu lợi hơn 4,5 tỉ đồng.

Trước đó không lâu, một tổ công tác khác của Đội Quản lý thị trường số 3 cùng Đội 6 - Phòng Cảnh sát Kinh tế cũng bất ngờ kiểm tra 1 cơ sở tại phường Long Trường.

Tại đây, hàng ngàn đôi giày, dép, vớ giả mạo các thương hiệu Nike, Adidas, Converse được phát hiện chất đầy trong kho. Toàn bộ số hàng chưa qua sử dụng, không có hóa đơn chứng từ, không có nhãn phụ tiếng Việt, với tổng trị giá hơn 2,85 tỉ đồng.

Lực lượng chức năng đột kích kho hàng tại phường Long Trường
Lực lượng chức năng đột kích kho hàng tại phường Long Trường

Đại diện các chủ sở hữu nhãn hiệu trực tiếp tham gia kiểm tra đã xác định toàn bộ số hàng là giả mạo nhãn hiệu được bảo hộ tại Việt Nam.

Theo lời khai, chủ cơ sở đã hoạt động theo mô hình này gần 3 năm, chủ yếu bán hàng qua mạng xã hội và sàn thương mại điện tử. Hàng hóa được quảng cáo online, khách chốt đơn từ xa rồi giao qua shipper nhằm tránh tiếp xúc trực tiếp. Từ giữa năm 2023 đến nay, đối tượng thu lợi bất chính hơn 3,5 tỉ đồng.

Tổng giá trị hàng hóa vi phạm của điểm kinh doanh tại phường Long Trường là hơn 2,85 tỉ đồng
Tổng giá trị hàng hóa vi phạm của điểm kinh doanh tại phường Long Trường là hơn 2,85 tỉ đồng

Ông Nguyễn Quang Huy - Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường TPHCM - cho biết tình trạng hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hiện không còn chỉ xuất hiện ở các chợ truyền thống mà đang dịch chuyển mạnh lên môi trường online với thủ đoạn ngày càng tinh vi hơn.

“Nhiều đối tượng gần như không trưng bày công khai, chủ yếu bán qua livestream, mạng xã hội hoặc các nền tảng thương mại điện tử. Hàng hóa được giao qua shipper, kho chứa thay đổi liên tục để né sự kiểm tra của cơ quan chức năng”, ông Huy nói.

Hàng giả mạo nhãn hiệu bị buộc tiêu hủy
Hàng giả mạo nhãn hiệu bị buộc tiêu hủy

Theo ông Huy, ngay từ đầu năm 2026, Chi cục đã xác định đấu tranh với hàng giả, đặc biệt là các nhóm hàng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng như mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, thuốc và thực phẩm… là nhiệm vụ trọng tâm, triển khai thường xuyên trên cả thị trường truyền thống lẫn thương mại điện tử. Đặc biệt, ngay sau Công điện 38 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường đấu tranh với hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, lực lượng quản lý thị trường TPHCM tiếp tục mở đợt cao điểm kiểm tra tại nhiều điểm nóng như Saigon Square, chợ Bến Thành, chợ Tân Bình cùng các kho hàng, tuyến phố kinh doanh lớn.

Thống kê từ Chi cục Quản lý thị trường TPHCM cho thấy, trong 5 tháng đầu năm 2026, đơn vị đã kiểm tra 649 vụ liên quan đến thực phẩm, mỹ phẩm, thuốc, thực phẩm chức năng…, phát hiện 621 vụ vi phạm, tạm giữ hơn 45 tấn hàng hóa cùng khoảng 255.000 sản phẩm không rõ nguồn gốc, giả mạo nhãn hiệu với tổng trị giá hơn 12,6 tỉ đồng.

Riêng nhóm hàng giả mạo nhãn hiệu và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, từ đầu năm đến nay đã xử lý 882 vụ vi phạm, tạm giữ hơn 77.100 sản phẩm trị giá hơn 10,1 tỉ đồng.

Thời gian tới, Chi cục sẽ tiếp tục siết chặt kiểm tra tại các điểm kinh doanh, kho bãi, chợ đầu mối, trung tâm thương mại và đặc biệt là môi trường thương mại điện tử, mạng xã hội - nơi tiềm ẩn nguy cơ lớn về hàng giả, hàng nhái. Đồng thời tăng cường phối hợp với công an, hải quan, biên phòng và các lực lượng chức năng để truy xét nguồn hàng, kho chứa và các đầu nậu lớn.

Mai Ca

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI