Hơn 7.000 chuyến bay bị hủy vào cuối tuần qua vì Omicron

27/12/2021 - 06:35

PNO - Đã có hơn 7.000 chuyến bay bị hủy và hàng ngàn chuyến bay khác trên toàn thế giới bị hoãn trong dịp lễ Giáng sinh, khi biến thể Omicron lây lan nhanh chóng và thống trị ở nhiều quốc gia.

Theo Flightaware, hơn 2.000 chuyến bay đã bị hủy trong ngày 26/12 - bao gồm khoảng 570 chuyến bay xuất phát hoặc đến các sân bay của Hoa Kỳ. Ngoài ra, hơn 4.000 chuyến cũng được báo cáo chậm trễ giờ bay.

Phi hành đoàn và nhân viên mặt đất mắc COVID-19 hoặc phải kiểm dịch sau khi tiếp xúc với người dương tính, buộc các hãng hàng không Lufthansa, Delta, United Airlines, JetBlue, Alaska Airlines… phải hủy một số chuyến bay trong thời gian du lịch cao điểm.

Du khách mệt mỏi khi các chuyến bay liên tục bị hủy bỏ vào cuối tuần qua.
Du khách mệt mỏi khi các chuyến bay liên tục bị hủy vào cuối tuần qua

Bên cạnh việc biến thể Omicron lây lan nhanh chóng và thống trị tại Mỹ, thời tiết khắc nghiệt cũng đang làm gia tăng tình trạng hỗn loạn đi lại, với những cơn bão dự kiến ​​sẽ tàn phá các tuyến đường ở phía tây của đất nước.

Trong ngày 24 và 25/12, lần lượt ghi nhận hơn 2.400 và 2.800 chuyến bay bị hủy trên toàn cầu và gần 20.000 chuyến bay bị hoãn vì dịch bệnh bùng phát dữ dội.

Dữ liệu của Flightaware cho thấy United đã hủy khoảng 200 chuyến bay trong ngày 24 và gần 250 chuyến trong ngày 25/12. “Số ca mắc COVID-19 tăng đột biến trên toàn quốc trong tuần này đã tác động trực tiếp đến đội bay của chúng tôi và những người điều hành hoạt động của chúng tôi”, Flightaware cho biết.

Việc hủy chuyến bay khiến nhiều du khách thất vọng trong khi đang mong muốn đoàn tụ với gia đình trong ngày lễ, sau khi Giáng sinh năm ngoái bị áp đặt các hạn chế nghiêm ngặt.

Các hãng hàng không Trung Quốc chiếm số lượng hủy chuyến nhiều nhất, trong đó riêng China Eastern hủy hơn 1.000 chuyến vào ngày 24 và 25.

Hiệp hội Ô tô Hoa Kỳ ước tính hơn 109 triệu người Mỹ sẽ di chuyển bằng máy bay, tàu hỏa hoặc ô tô từ ngày 23/12/2021-2/1/2022, tăng 34% so với năm ngoái. Nhưng hầu hết các kế hoạch đó đều được thực hiện trước khi phát hiện ra Omicron, chủng virus hiện đang thống trị ở Hoa Kỳ, áp đảo hệ thống bệnh viện và nhân viên y tế.

Một vài nghiên cứu gần đây cho thấy Omicron gây bệnh nhẹ và tỷ lệ nhập viện thấp hơn so với các biến thể trước đó, tuy nhiên các quan chức y tế vẫn khá thận trọng.

Thu Hương (theo AFP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI