Giới trẻ Trung Quốc chọn sống như người già để hạnh phúc hơn

21/02/2026 - 10:51

PNO - Giữa áp lực công việc, chi phí sinh hoạt leo thang và nhịp sống ngày càng gấp gáp, nhiều bạn trẻ Trung Quốc đang chủ động ''sống chậm'' bằng cách quay về lối sinh hoạt giản dị của thế hệ ông bà.

Người trẻ Trung Quốc giờ đây không chạy theo các xu hướng thời thượng mà chọn lối sống chậm như người già - Ảnh minh họa: Shutterstock
Nhiều người trẻ Trung Quốc giờ đây không chạy theo các xu hướng thời thượng mà chọn lối sống chậm như người già - Ảnh minh họa: Shutterstock

Trào lưu này được cư dân mạng gọi vui là lối sống của ''người già thời hiện đại'', nhưng với người trẻ, đó lại là con đường dẫn đến cảm giác bình yên và hạnh phúc thực sự.

Thay vì check-in nhà hàng sang trọng hay chạy theo các xu hướng mới, nhiều bạn trẻ chọn ăn quán vỉa hè, mặc quần áo ưu tiên sự ấm áp và thoải mái, uống trà thảo mộc thay cho trà sữa. Cuối tuần, họ tránh xa các điểm du lịch đông đúc, dành thời gian dạo công viên, tham gia nhảy quảng trường cùng các cô bác trung niên, hoặc đơn giản là nghỉ ngơi ở nhà.

Sự thay đổi này còn thể hiện rõ trong sở thích giải trí. Không ít người trẻ quay lại với các ca khúc, bộ phim kinh điển, đồng thời tập viết nhật ký, chơi cờ, luyện thư pháp hay đan len - những thú vui vốn được xem là phổ biến của người lớn tuổi. Với họ, những hoạt động này mang lại cảm giác chậm rãi, tập trung và kết nối sâu hơn với bản thân.

Trong mua sắm và tiêu dùng, giới trẻ theo đuổi lối sống ''già trước tuổi'' cũng ưu tiên các sản phẩm bền, thân thiện môi trường, thường xuyên dọn dẹp tủ đồ và hạn chế mua sắm không cần thiết. Một số người thậm chí giữ lại túi nilon để tái sử dụng, coi đó là thói quen tiết kiệm chứ không phải sự lạc hậu.

Xu hướng này cũng phản ánh một sự thay đổi trong quan niệm về hạnh phúc và thành công. Nhiều bạn trẻ cho rằng việc chạy đua địa vị, thu nhập hay hình ảnh hào nhoáng trên mạng xã hội khiến họ kiệt sức. Sống chậm, chú trọng giấc ngủ, bữa ăn, sức khỏe tinh thần và các sinh hoạt đời thường lại giúp họ ''dễ thở'' hơn.

Không chỉ dừng ở lối sống cá nhân, trào lưu “sống như người già” còn giúp thu hẹp khoảng cách thế hệ. Khi người trẻ và người lớn tuổi chia sẻ nhiều thói quen sinh hoạt tương đồng, sự thấu hiểu giữa các thế hệ trong gia đình cũng được cải thiện, từ đó giảm bớt xung đột về kỳ vọng thành công, hôn nhân hay con cái.

Dù vẫn có ý kiến lo ngại rằng xu hướng này khiến người trẻ trở nên thụ động, né tránh cạnh tranh, nhiều chuyên gia cho rằng đây không phải là sự trốn chạy, mà là một cách phản ứng trước lối sống quá gấp gáp của xã hội hiện đại. Với họ, sống chậm hơn không đồng nghĩa với từ bỏ ước mơ, mà là lựa chọn một nhịp sống cân bằng để hạnh phúc bền vững hơn.

Trong bối cảnh áp lực ngày càng lớn đè nặng lên thế hệ trẻ, việc chọn sống giản dị, giống như người già, có thể chính là cách để họ tìm lại cảm giác an yên và giá trị thật của cuộc sống.

Nhật Minh (theo SCMP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI