Đừng để hôn nhân “chết” vì lạnh nhạt

22/11/2025 - 06:00

PNO - Tình trạng hôn nhân ngủ đông (còn gọi là hôn nhân lạnh nhạt) khá phổ biến trong cuộc sống hiện đại. Đây là một trong những lý do khiến tỉ lệ ly hôn ngày càng cao. Hôn nhân ngủ đông nhìn bề ngoài có vẻ êm đềm nhưng thực sự là mối nguy cho đời sống vợ chồng.

Bên ngoài êm đềm, bên trong sóng gió

Vợ chồng bà Lý Thị Hường (60 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh) - ông Nguyễn Cường (65 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh) đã không giao tiếp, thậm chí không buồn nhìn mặt nhau gần 10 năm nay dù sống chung dưới một mái nhà.

Mỗi khi đến giờ cơm, thay vì gọi chồng cùng ăn, bà Hường kêu cháu mời ông xuống ăn cơm. Thậm chí, khi có việc cần trao đổi, bà đều nhờ cháu chuyển lời với chồng dù 2 người ngồi đối diện, chỉ cách 1 chiếc bàn. Đứa cháu phải hỏi: “Ông ngồi kế bên sao bà không nói với ông mà kêu con?”. Nghe vậy nhưng bà vẫn ngồi yên.

Hôn nhân ngủ đông là mối nguy ngại của nhiều cặp đôi - Ảnh được tạo bởi AI
Hôn nhân ngủ đông là mối nguy ngại của nhiều cặp đôi - Ảnh được tạo bởi AI

Trước đây, vợ chồng bà Hường cũng mặn nồng như bao cặp đôi khác. Nhưng rồi bước vào tuổi mãn kinh, ham muốn gối chăn suy giảm, bà thường xuyên từ chối và né tránh gần gũi chồng. Trong khi đó, cả hai lại không có sự trao đổi, thấu hiểu nhau. Sau một thời gian, ông có người phụ nữ khác. Biết chồng léng phéng, bà vẫn ngó lơ. Lâu dần, vợ chồng bà mất kết nối. Dù ông đã chấm dứt mối quan hệ ngoài luồng, tình cảm vợ chồng chẳng khá hơn. Họ vẫn xuất hiện cùng nhau trong các buổi tiệc của dòng họ, vẫn ở chung nhà nhưng tình cảm nguội lạnh đến nỗi chỉ cần nghe tiếng ông, bà đã cau mày khó chịu.

Người thân biết chuyện đều khuyên ông bà bỏ qua chuyện cũ hoặc nếu không thể hàn gắn thì ly hôn, ở riêng cho thoải mái nhưng bà từ chối vì lý do: “Từng tuổi này mà ly hôn người ta cười cho thúi mặt”.

Từ khi có con thứ hai cách đây 2 năm, tình cảm vợ chồng anh Hoàng Luân (35 tuổi, ngụ TPHCM) dần trở nên nhạt nhẽo. Anh tâm sự rằng sau sinh, vợ anh không còn thiết tha chuyện sinh hoạt vợ chồng. Ban đầu, cả hai tìm cách hâm nóng tình cảm bằng những chuyến du lịch lãng mạn. Vợ anh cũng tìm cách chữa trị nhưng không thành. Dần dần, họ chỉ còn tập trung lo cho con cái và sự nghiệp mà không nhắc đến chuyện chăn gối nữa.

Dù vẫn quan tâm nhau, vẫn có chung mục tiêu chăm lo cho gia đình nhỏ nhưng anh Luân cảm thấy như mất đi sợi dây liên kết với vợ: “Vợ chồng tôi ít nói chuyện hơn. Dù biết rằng sau khi sống chung, tình cảm phai nhạt là điều đương nhiên nhưng tôi cảm thấy rất lạnh lẽo” - anh Luân tâm sự.

Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Tâm  - Ảnh do nhân vật cung cấp
Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Tâm - Ảnh do nhân vật cung cấp

Nối lại những đứt gãy

Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Tâm phân tích, hôn nhân được gọi là quan hệ thân mật, là một mối quan hệ đặc biệt. Khi ở trong trạng thái ngủ đông có nghĩa mối quan hệ đã đứt gãy. Bà Tâm lý giải: “Nguyên nhân không nằm ở các tác động bên ngoài (áp lực kinh tế, công việc, con cái…) mà ở 2 con người trong cuộc hôn nhân đó, ở việc sợi dây của mối quan hệ vợ chồng có đủ bền chặt để đối diện sóng gió hay không”.

Cụ thể, khi bắt đầu chiến tranh lạnh hay có bất hòa, khúc mắc, vợ chồng không giải quyết ngay mà để tích tụ qua nhiều năm tháng. Khi ấy, trong lòng mỗi người tràn ngập những cảm xúc buồn chán, tiêu cực… làm ăn mòn tình cảm.

Bà Tâm cho biết thêm, mọi người thường nghĩ sống với nhau càng lâu thì khả năng hôn nhân ngủ đông càng cao nhưng 3 năm đầu hôn nhân mới là khoảng thời gian nguy cơ. Vì khi đó, sợi dây liên kết, bề dày tình nghĩa vợ chồng chưa được vun bồi nhiều nên trước những khó khăn, sóng gió, mối quan hệ dễ đứt gãy, thậm chí chia tay.

Bà Tâm đưa lời khuyên: “Khi gia đình trở nên nguội lạnh, phải tìm cách để “làm sạch” mối quan hệ, dọn dẹp mâu thuẫn để ngôi nhà là nơi trong lành ấm áp nhất. Khi có xung đột hoặc hiểu lầm, phải tìm cách đối thoại để giải quyết, giữ sợi dây liên kết trong đời sống hôn nhân”.

XÂY DỰNG NGÂN HÀNG TÌNH YÊU

Nghiên cứu của nhà tâm lý học John Gottman chỉ ra rằng mọi cặp đôi trước khi kết hôn cần có sự chuẩn bị và hiểu rõ bản chất của hôn nhân: duy trì và nuôi dưỡng thường xuyên những cảm xúc tích cực trong đời sống chung. Bản chất này được cụ thể hóa bằng việc tạo dựng một ngân hàng tình yêu. Đây là nơi các cặp đôi “gửi tiết kiệm” những cảm xúc tốt đẹp, tích cực vào đời sống hôn nhân.

Mỗi hành vi yêu thương nhỏ hằng ngày là một lần gửi tiết kiệm. Ví như sáng sớm pha cho nhau ly cà phê, ngồi lại nói chuyện 5 phút hoặc hỏi han nhau; trước khi ra khỏi nhà trao nhau một nụ hôn tạm biệt, một cái ôm nhanh…

Cứ vậy, qua mỗi ngày, ngân hàng tình yêu của mỗi người sẽ trở nên dồi dào. Khi hôn nhân gặp giông gió, biến cố hay bất đồng, vốn liếng tình cảm dồi dào trong ngân hàng tình yêu sẽ là chiếc đệm vững chắc, giúp cặp đôi chống đỡ và hàn gắn mối quan hệ.

Cát Quân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI