Tập huấn tăng cường khả năng sơ cấp cứu trong cộng đồng

02/06/2026 - 16:42

PNO - Mục tiêu đưa sơ cấp cứu trở thành kỹ năng phổ thông, người dân có thể nhận diện, xử trí các tình huống khẩn cấp ban đầu, giảm nguy cơ tử vong

Ngày 2/6, tại Tổng Lãnh sự quán Pháp TPHCM, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Quỹ Urgo Foundation (Pháp), Trường đại học Y Dược TPHCM, Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã ký kết hợp tác chiến lược với Long Châu nhằm nâng cao năng lực sơ cấp cứu và ứng phó khẩn cấp trong cộng đồng.

Chương trình được xem là bước tiến mới trong hợp tác y tế Việt - Pháp, hướng đến tăng cường khả năng tiếp cận sơ cấp cứu cho người dân ngay tại cộng đồng.

Ông Etienne Ranaivoson - Tổng Lãnh sự Pháp tại TPHCM phát biểu tại chương trình, ảnh Phạm An
Ông Etienne Ranaivoson - Tổng Lãnh sự Pháp tại TPHCM phát biểu tại chương trình - Ảnh: Phạm An

Phát biểu tại chương trình, Tổng Lãnh sự Pháp tại TPHCM Etienne Ranaivoson cho biết hợp tác y tế giữa 2 nước đã được duy trì hơn 30 năm qua, dựa trên 3 trụ cột chính là đào tạo, nghiên cứu và chăm sóc sức khỏe.

Theo ông Etienne Ranaivoson, Việt Nam đang triển khai nhiều cải cách quan trọng nhằm tăng cường công tác phòng ngừa bệnh tật, thúc đẩy bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân và nâng cao chất lượng dịch vụ y tế. Để hỗ trợ các mục tiêu đó, hệ sinh thái y tế của Pháp sẵn sàng tham gia đồng hành cùng Việt Nam.

Tổng Lãnh sự cho biết sự hợp tác này càng có ý nghĩa trong bối cảnh ngành y tế phải đối mặt với những thách thức mới như gia tăng bệnh mạn tính, già hóa dân số và phát triển y tế số.

“Việc đào tạo kỹ năng sơ cấp cứu cho đội ngũ nhân viên y tế, và sinh viên ngành y dược chính là đầu tư vào những năng lực đơn giản nhưng thiết yếu, có thể góp phần cứu sống nhiều người trong các tình huống khẩn cấp.

Đây cũng là cách để lan tỏa văn hóa phòng ngừa trong thế hệ trẻ. Đồng thời là khoản đầu tư bền vững cho sức khỏe cộng đồng và chất lượng cuộc sống của người dân”, ông nhấn mạnh.

Các điểm sơ cấp cứu cộng đồng được kỳ vọng góp phần nâng cao khả năng cứu sống người bệnh trong “thời gian vàng”, giảm nguy cơ biến chứng và hạn chế các rủi ro sức khỏe. Mô hình dự kiến được triển khai tại các khu dân cư, chung cư và khu du lịch, phục vụ cả người dân lẫn du khách.

Bên cạnh đó, chương trình cũng tập trung đào tạo chuyên sâu về sơ cấp cứu cho đội ngũ dược sĩ, nhân viên y tế, sinh viên y khoa. Nội dung đào tạo bao gồm nhận biết và xử trí ban đầu các tình huống nguy kịch như đột quỵ, nhồi máu cơ tim, dị vật đường thở, sốc phản vệ hay các tai nạn thường gặp. Các khóa học sẽ được tổ chức theo hình thức kết hợp lý thuyết, thực hành lâm sàng, đánh giá và cấp chứng chỉ.

Đại diện Hội chữ thập đỏ diễn tập tình huống cấp cứu giả định tại chương trình, ảnh Phạm An
Đại diện Hội Chữ thập đỏ diễn tập tình huống cấp cứu giả định tại chương trình - Ảnh: Phạm An

Nhân dịp này, chương trình Học viện Sơ cứu (First-Aid Academy) cũng được ra mắt, hướng đến chuẩn hóa kỹ năng sơ cấp cứu cho sinh viên ngành y dược. Hội Chữ thập đỏ Việt Nam sẽ chủ trì xây dựng và triển khai chương trình, phối hợp cùng Trường đại học Y Dược TPHCM, Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch để tăng cường kỹ năng thực hành cho đội ngũ nhân lực y tế tương lai.

Các chuyên gia nhận định việc mở rộng mạng lưới sơ cấp cứu cộng đồng có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh tai nạn và các bệnh lý cấp tính ngày càng gia tăng. Việc trang bị kiến thức và kỹ năng sơ cứu cho người dân không chỉ góp phần bảo vệ sức khỏe, nâng cao khả năng cứu sống người bệnh trong thời gian vàng mà còn hướng tới xây dựng một cộng đồng chủ động hơn trong ứng phó với các tình huống khẩn cấp.

Ông Nguyễn Đức Tuấn - Phó trưởng khoa Dược, Trường đại học Y Dược TPHCM - cho rằng kỹ năng sơ cấp cứu không nên chỉ giới hạn trong lĩnh vực y tế mà cần được phổ cập rộng rãi hơn. Theo ông, khi được trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết, sinh viên có thể trở thành lực lượng nòng cốt trong việc lan tỏa các kỹ năng cứu người đến cộng đồng.

“Mục tiêu lâu dài là đưa sơ cấp cứu trở thành kỹ năng phổ thông của người dân. Khi mỗi gia đình đều có kiến thức cơ bản để xử trí các tình huống khẩn cấp ban đầu, nguy cơ tử vong và những hậu quả đáng tiếc hoàn toàn có thể được giảm bớt”, ông Nguyễn Đức Tuấn chia sẻ.

Song song với hoạt động đào tạo, các bên sẽ đẩy mạnh truyền thông giáo dục sức khỏe cộng đồng thông qua mạng lưới Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và các nhà thuốc, lan tỏa kiến thức về sơ cấp cứu, giúp người dân nâng cao kỹ năng xử trí các tình huống thường gặp như đột quỵ, tai nạn giao thông, hóc dị vật hay bỏng.

Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI