Bộ Công an khởi tố 56 vụ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ sau gần 1 tháng cao điểm

03/06/2026 - 21:17

PNO - Sau gần một tháng triển khai thực hiện Công điện 38, lực lượng công an đã khởi tố 56 vụ án xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Chiều 3/6, tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 5, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an đã thông tin về kết quả triển khai Công điện số 38 của Thủ tướng Chính phủ về đấu tranh, ngăn chặn và xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, công tác phát hiện, đấu tranh và xử lý các hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ là nhiệm vụ thường xuyên của lực lượng Công an nhân dân. Thực hiện Công điện số 38 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành điện chỉ đạo mở đợt cao điểm trên phạm vi toàn quốc, tập trung phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Công tác bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đang được các cơ quan chức năng đẩy mạnh nhằm xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh. Ảnh minh họa.
Công tác bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đang được các cơ quan chức năng đẩy mạnh, nhằm xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh. Ảnh minh họa

Đợt cao điểm được triển khai trong thời gian 3 tháng. Đến nay, sau gần 1 tháng thực hiện, lực lượng công an đã tập trung vào 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Trước hết là tham mưu hoàn thiện hệ thống pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả đấu tranh với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Bộ Công an xác định đây là giải pháp mang tính căn cơ, lâu dài, tập trung rà soát các hành vi vi phạm mới, tăng cường tính dự báo và bổ sung các chế tài đủ sức răn đe.

Hiện Bộ Công an đang phối hợp với Bộ Tư pháp xây dựng hồ sơ sửa đổi Luật Xử lý vi phạm hành chính và Bộ luật Hình sự theo hướng tăng cường hiệu quả xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực này.

Nhóm nhiệm vụ thứ hai là phát hiện, đấu tranh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quyền tác giả, quyền liên quan và quyền sở hữu công nghiệp.

Theo thống kê của Bộ Công an, sau gần 1 tháng cao điểm, lực lượng chức năng đã phối hợp với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông ngăn chặn 194 trang mạng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Trong đó có 8 trang web chiếu phim vi phạm bản quyền, 27 trang bán hàng vi phạm quyền sở hữu công nghiệp và 159 trang phát trực tiếp bóng đá trái phép.

Cùng với đó, lực lượng công an trên toàn quốc đã khởi tố 56 vụ án với 98 bị can về các tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp và sản xuất, buôn bán hàng giả.

Ngoài xử lý hình sự, các lực lượng chức năng cũng tăng cường xử phạt hành chính đối với các hành vi vi phạm. Kết quả, đã có khoảng 216 cá nhân bị xử phạt với tổng số tiền hơn 850 triệu đồng.

Nhóm nhiệm vụ thứ ba là đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân và doanh nghiệp về quyền sở hữu trí tuệ. Nội dung tuyên truyền tập trung vào việc nhận diện các hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ cũng như vận động người dân chủ động tố giác các dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết, Bộ Công an sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; đồng thời góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh và không gian mạng an toàn.

Bộ Công an cũng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp và người dân nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật, tích cực tham gia phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ để cùng xây dựng môi trường kinh doanh công bằng, trật tự và kỷ cương.

Bảo Khang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI