Cố vấn Mojtaba Khamenei cảnh báo sẽ phóng 'hàng loạt tên lửa' nếu Mỹ tấn công Iran

03/06/2026 - 21:18

PNO - Ngày 3/6, cố vấn quân sự cấp cao của lãnh đạo tối cao Iran cảnh báo rằng, bất kỳ cuộc tấn công mới nào của Mỹ nhằm vào Iran sẽ phải đối mặt với đòn đáp trả mạnh mẽ bằng tên lửa và máy bay không người lái, trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước tiếp tục leo thang sau các cuộc giao tranh gần đây.

Cố vấn của Khamenei tuyên bố sẽ phóng hàng loạt tên lửa nếu Mỹ tấn công Iran một lần nữa.
Cố vấn của Khamenei (phải) tuyên bố sẽ phóng "hàng loạt tên lửa" nếu Mỹ tấn công Iran một lần nữa.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, ông Mohsen Rezaei - cố vấn của lãnh đạo tối cao Iran Mojtaba Khamenei - khẳng định, Tehran sẽ không chấp nhận việc Mỹ “vượt quá giới hạn” trong cả các cuộc đàm phán lẫn tiến trình ngừng bắn đang được xúc tiến.

“Trong cả đàm phán và tiến trình ngừng bắn, chúng tôi sẽ không cho phép Mỹ lạm quyền” - ông Rezaei tuyên bố.

Quan chức Iran nhấn mạnh rằng mọi hành động quân sự mới từ phía Mỹ sẽ kéo theo phản ứng tức thì. “Đáp trả mọi phát súng và hành động gây hấn sẽ là một loạt tên lửa và máy bay không người lái. Lịch sử sẽ không quay ngược lại, và kẻ gây hấn sẽ bị trừng phạt nhanh chóng” - ông nói.

Những phát biểu này được đưa ra sau khi Mỹ tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào một tàu chở dầu của Iran và đảo Qeshm. Tehran sau đó đã phát động các cuộc tấn công trả đũa nhằm vào Kuwait và Bahrain, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ xung đột lan rộng trong khu vực Vùng Vịnh.

Kuwait cáo buộc Iran tấn công sân bay bằng máy bay không người lái

Cùng ngày, quân đội Kuwait cho biết, các máy bay không người lái bị nghi là của Iran đã tấn công nhà ga hành khách T1 tại Sân bay Quốc tế Kuwait, gây thiệt hại vật chất đáng kể và khiến nhiều 1 người chết và nhiều người bị thương.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Kuwait - Thiếu tướng Saud Abdulaziz Al-Otaibi - mô tả vụ việc là một phần của “hành động xâm lược mang tính tội phạm của Iran”. Ông cho biết các nạn nhân đã được điều trị y tế và tình trạng hiện đã được kiểm soát.

Theo quân đội Kuwait, lực lượng vũ trang nước này đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để theo dõi tình hình, đồng thời đặt các đơn vị quân đội trong tình trạng báo động cao, nhằm đối phó với mọi diễn biến mới.

Vụ tấn công diễn ra sau khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố sẽ nhắm mục tiêu vào các căn cứ quân sự có quân đội Mỹ đồn trú tại Kuwait, nhằm đáp trả các cuộc không kích của Washington vào đảo Qeshm.

Ông Trump để ngỏ khả năng gặp lãnh đạo Iran

Trong khi căng thẳng quân sự vẫn tiếp diễn, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẵn sàng gặp lãnh đạo tối cao Iran Mojtaba Khamenei nếu các nỗ lực ngoại giao đạt được tiến triển.

Trả lời phỏng vấn New York Post ngày 3/6, ông Trump nói: “Tôi muốn gặp ông ấy. Tôi rất muốn gặp tất cả mọi người. Có thể chúng tôi sẽ gặp nhau vào một thời điểm nào đó, tùy thuộc vào diễn biến tình hình”. Ông tin rằng hai bên vẫn duy trì được các kênh liên lạc bất chấp những trở ngại trong tiến trình hòa bình.

“Tôi chưa từng có cơ hội gặp ông ấy. Nhưng có vẻ như chúng tôi đang hòa thuận với nhau khá tốt” - ông Trump nhận xét.

Mojtaba Khamenei, 56 tuổi, trở thành lãnh đạo tối cao của Iran sau khi cha ông - Ali Khamenei - thiệt mạng trong các cuộc tấn công mở màn của Mỹ và Israel ngày 28/2, sự kiện được xem là khởi đầu cho cuộc xung đột khu vực hiện nay. Kể từ khi chiến tranh bùng phát, ông Mojtaba chưa xuất hiện công khai.

Trước đó, tại phiên điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ, Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết Mojtaba Khamenei vẫn còn sống, và ngày càng tham gia sâu hơn vào quá trình điều hành đất nước.

Theo ông Rubio, nhà lãnh đạo Iran hiện chủ yếu liên lạc thông qua văn bản hoặc các kênh trung gian và chưa xuất hiện trước công chúng do các lo ngại an ninh.

Ông cũng mô tả cơ chế ra quyết định của Iran là “tập trung hóa cao độ”, trong đó các nhà đàm phán phải gửi đề xuất lên ban lãnh đạo để phê duyệt, một quy trình có thể kéo dài từ 3-5 ngày.

Thảo Nguyễn (theo turkiyetoday)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI