Đức lần đầu tiên có nữ Bộ trưởng Quốc phòng

16/12/2013 - 06:42

PNO - Theo thông tin mới nhất của báo Tấm gương, bà Ursula von der Leyen sẽ trở thành Bộ trưởng Quốc phòng, thay thế người tiền nhiệm Thomas de Maizière.

edf40wrjww2tblPage:Content

Duc lan dau tien co nu Bo truong Quoc phong

Bà Ursula von der Leyen - Ảnh: DPA

Như vậy, bà Leyen sẽ là người phụ nữ đầu tiên đứng đầu Bộ Quốc phòng Đức.

Trong quá trình đàm phán thành lập chính phủ, bà Leyen đã được xếp vào hàng ''siêu bộ trưởng,'' có thể nắm giữ Bộ Y tế và Hưu trí hay Bộ Nội vụ. Bà cũng từng được cho có thể nắm giữ Bộ Ngoại giao khi bà sử dụng tốt cả tiếng Anh và tiếng Pháp.

Tuy nhiên, theo những thông tin mới nhất, bà Leyen sẽ chuyển sang phụ trách Bộ Quốc phòng thay cho ông Maizière.

Đây là một quyết định gây bất ngờ của nội các đại liên minh. Lần đầu tiên trong lịch sử Đức, quân đội do một người phụ nữ đứng đầu. Trong khi ông Maizière sẽ trở lại vị trí từng nắm giữ trước đây là Bộ trưởng Nội vụ.

Theo MẠNH HÙNG - Vietnam+

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI