Đông đảo học sinh đến đường sách xem áo dài, nghe nhạc dân tộc

19/11/2022 - 09:57

PNO - Sáng 19/11, UBND Q.1 tổ chức chương trình kỷ niệm Ngày di sản văn hóa Việt Nam. Đông đảo học sinh đến xem biểu diễn nhạc dân tộc, đờn ca tài tử...

 

Sáng 19/11,
Sáng 19/11, UBND Q.1 tổ chức chương trình kỷ niệm Ngày di sản văn hóa Việt Nam (23/11). Tại đây, nhiều hoạt động ý nghĩa được tổ chức. Câu lạc bộ Gió mới của Trung tâm Văn hoá Q.1 biểu diễn tiết mục Chiều đồng quê, mang âm hưởng dân gian ngọt ngào 
Đối thượng tham gia chương trình phần lớn là các em học sinh, đến từ nhiều trường trên địa bàn Q.1.
Đối tượng tham gia chương trình phần lớn là các em học sinh, đến từ nhiều trường trên địa bàn Q.1. Các em đều có mặt từ sớm để chương trình bắt đầu từ 7g30 
Bên cạnh nhạc cụ truyền thống, chương trình cũng giới thiệu đến các em đờn ca tài tử, loại hình văn hoá nghệ thuật đã được UNESCO công nhận là di sản văn hoá phi vật thể của nhân loại. Đây là một trong những loại hình nghệ thuật truyền thống vẫn còn được gìn giử tại TPHCM với nhiều câu lạc bộ, đội nhóm.
Bên cạnh nhạc cụ truyền thống, chương trình cũng giới thiệu đến các em đờn ca tài tử, loại hình văn hóa nghệ thuật đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Đây là một trong những loại hình nghệ thuật truyền thống vẫn còn được gìn giữ tại TPHCM với nhiều câu lạc bộ, đội, nhóm

 

Các em học sinh cũng có cơ hội được chiêm ngưỡng các thiết kế áo dài cùng sự thay đổi theo tiến trình lịch sử. Trong ảnh là áo dàu hoàng tộc triều Nguyễn.
Các em học sinh cũng có cơ hội chiêm ngưỡng các thiết kế áo dài cùng sự thay đổi theo tiến trình lịch sử. Trong ảnh là áo dài hoàng tộc triều Nguyễn

*Biểu diễn nhạc cụ dân tộc trong chương trình:

 

 
Không chỉ các em học sinh, nhiều thầy cô, phụ huynh cũng cùng tham gia chương trình ý nghĩa này.
Không chỉ các em học sinh, nhiều thầy cô, phụ huynh cũng cùng tham gia chương trình ý nghĩa này
Em Tấn Tài (học sinh trường THCS Chu Văn An) cho biết đây là lần đầu tiên được xem trình diễn áo dài trực tiếp, còn trước nay chỉ thấy trên tivi. Em chia sẻ: 'Đây cũng là lần đầu em được nghe đờn ca tải tử trực tiếp. Loại hình nghệ thuật này khác biệt nhiều so với âm nhạc mà chúng em đang đón nhận hiện tại. Tuy nhiên, em hiểu đây là văn hoá truyền thống của dân tộc cần được giữ gìn'.
Em Tấn Tài (học sinh trường THCS Chu Văn An) cho biết đây là lần đầu tiên được xem trình diễn áo dài trực tiếp, còn trước nay chỉ thấy trên tivi. Em chia sẻ: "Đây cũng là lần đầu em được nghe đờn ca tài tử trực tiếp. Loại hình nghệ thuật này khác biệt nhiều so với âm nhạc mà chúng em đang đón nhận hiện tại. Tuy nhiên, em hiểu đây là văn hoá truyền thống của dân tộc cần được giữ gìn"
Bà Tú Cẩm (áo tím, chủ tịch Hội Di sản TPHCM) là một trong những khách mời tham gia chương trình. Theo bà, việc giáo dục, giới thiệu di sản văn hoá đến giới trẻ rất quan trọng trong việc giữ gìn, phát huy giá trị của chúng trong tương lai.
Bà Tú Cẩm (áo tím, chủ tịch Hội Di sản TPHCM) là một trong những khách mời tham gia chương trình. Theo bà, việc giáo dục, giới thiệu di sản văn hoá đến giới trẻ rất quan trọng trong việc giữ gìn, phát huy giá trị của chúng trong tương lai
UBND Q.1 tổ chức nhiều hoạt động từ ngày 14/11 đến nay, trong đó bao gồm triển lãm ảnh, trình diễn nhạc cụ dân tộc, tổ chức giao lưu, chia sẻ...
UBND Q.1 tổ chức nhiều hoạt động từ ngày 14/11 đến nay, trong đó bao gồm triển lãm ảnh, trình diễn nhạc cụ dân tộc, tổ chức giao lưu, chia sẻ...

Trung Sơn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI