Đừng lấy danh dự con người làm mồi câu!

07/05/2026 - 07:01

PNO - Chưa bao giờ chuyện đời tư dễ dàng bị đưa lên mạng xã hội rồi bị phán xét, suy diễn, thậm chí bôi nhọ bằng những thông tin đầy cảm tính như bây giờ.

Không ít người xem việc moi móc đời tư, đánh tráo thông tin thật giả lẫn lộn, miệt thị ngoại hình, giới tính, khả năng nghề nghiệp của người khác như một cách thể hiện bản lĩnh, thể hiện mình là người biết chuyện. Khi một nghệ sĩ vừa được trao tặng giải thưởng cá nhân, một người nổi tiếng có phát ngôn chưa trọn vẹn, một cá nhân có chút thành tích vừa được chú ý…, lập tức có người tự cho mình quyền phán xét, bóc phốt, công khai những chuyện riêng tư vốn không thuộc về đám đông.

Một cá nhân ở Cà Mau bị xử phạt vì đăng tải nội dung xúc phạm danh dự người khác trên mạng xã hội
Một cá nhân ở Cà Mau bị xử phạt vì đăng tải nội dung xúc phạm danh dự người khác trên mạng xã hội

Thậm chí, cả những vấn đề trong nội bộ gia đình người đã qua đời cũng bị lôi ra bàn tán, suy diễn. Bất nhẫn hơn, có nghệ sĩ vừa nằm xuống, tang gia còn bối rối đã bị một số trang cá nhân đăng bài bình phẩm về tài năng, đời sống riêng… để kéo tương tác.

Người đọc cũng góp phần tạo ra sự nhiễu nhương trên mạng xã hội. Mỗi lượt thích, mỗi bình luận, mỗi lượt chia sẻ một nội dung thiếu kiểm chứng đều là tín hiệu giúp thuật toán đẩy thông tin độc hại lan xa. Nhiều người nghĩ mình chỉ xem cho biết, bình luận cho vui. Thế nhưng, sự tò mò đó lại nuôi sống những tài khoản chuyên câu view bằng đời tư và danh dự người khác.

Hầu hết nạn nhân của những hành vi xúc phạm trên mạng chọn im lặng để tránh ồn ào. Họ không đủ thời gian, không muốn tốn kém chi phí để theo đuổi kiện tụng hoặc không muốn người thân tiếp tục bị tổn thương. Có người lên tiếng lại bị lý giải, cắt gọt câu chữ theo hướng bất lợi. Kẻ xấu lợi dụng điều đó, tiếp tục đăng thông tin bôi nhọ, thêm mắm dặm muối cho câu chuyện để kiếm tương tác.

Pháp luật đã có những quy định xử lý hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm cá nhân trên mạng xã hội. Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội cũng nhấn mạnh yêu cầu xây dựng môi trường mạng lành mạnh, tôn trọng pháp luật, phù hợp với các giá trị đạo đức, văn hóa và truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Nhưng chế tài thôi chưa đủ, người dùng mạng xã hội cũng cần tỉnh táo và chủ động hơn. Đừng biến mình thành khán giả và bị dẫn dắt bởi những nội dung độc hại.

Khi cộng đồng quay lưng với nội dung độc hại, những kẻ câu view bằng danh dự người khác sẽ không còn đất sống. n
Cách phản ứng văn minh nhất, đơn giản nhất là không thích, không chia sẻ, không bình luận cổ vũ. Mạnh hơn là báo cáo vi phạm, lên tiếng phê phán và bảo vệ người bị xúc phạm.

Minh Thuận

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI