Nuôi dưỡng tình yêu văn chương cho người viết trẻ

05/05/2026 - 17:12

PNO - Chiều 5/5, tại Trường đại học Sư phạm TPHCM đã diễn ra chương trình giao lưu “Người viết trẻ và những câu chuyện đi cùng trang sách” nhân kỷ niệm 50 năm thành lập chi nhánh Nhà xuất bản Kim Đồng tại TPHCM. Sự kiện mở ra không gian đối thoại về văn học thiếu nhi, văn hóa đọc và vai trò của người viết trẻ trong bối cảnh mới.

Sự kiện do Nhà xuất bản (NXB) Kim Đồng phối hợp với Khoa Ngữ văn Trường đại học Sư phạm TPHCM tổ chức, với các diễn giả gồm nhà văn, nhà báo Trần Gia Bảo - Phó tổng biên tập Báo Tuổi Trẻ, phụ trách khối ấn phẩm Khăn Quàng Đỏ, Mực Tím, Rùa Vàng; nhà văn Trần Minh Hợp - tác giả từng được ghi nhận tại Giải thưởng Văn học cho người nhập cư và lao động di trú tại Đài Loan (Trung Quốc); nhà văn Giai Du - tác giả đoạt giải nhất Giải thưởng Văn học Kim Đồng lần 1 với truyện dài Nên làm gì khi trời nổi gió.

Tiết mục văn nghệ mở màn chương trình giao lưu

Tiết mục văn nghệ mở màn chương trình giao lưu

Đối thoại văn chương giữa các thế hệ

Phát biểu khai mạc, tiến sĩ Cao Anh Tuấn - Phó hiệu trưởng Trường đại học Sư phạm TPHCM - nhấn mạnh vai trò của sách trong việc hình thành nhân cách và nuôi dưỡng tâm hồn. Đồng thời, ông khẳng định: "Khi người trẻ cầm bút, các bạn không chỉ sáng tạo mà còn viết tiếp những câu chuyện của chính thời đại mình. Những người viết trẻ hôm nay có lợi thế về sự nhạy cảm với cuộc sống, sự dấn thân và một trái tim đầy ắp khát vọng cống hiến".

Hội tụ 3 gương mặt văn chương từ những thế hệ khác nhau, buổi giao lưu đã mở ra cuộc đối thoại sâu sắc về cách nhìn văn chương trong thời đại mới.

Dù xuất phát điểm khác nhau, cả ba đều đến với văn chương từ sớm: nhà văn Trần Minh Hợp bắt đầu viết từ thời trung học như một cách ghi lại trải nghiệm và rèn nghề; chị Trần Gia Bảo trưởng thành từ các câu lạc bộ, bút nhóm - nơi nuôi dưỡng sự kế thừa giữa các thế hệ.

Nhà văn trẻ Giai Du - nhà văn Trần Minh Hợp và nhà văn, nhà báo Trần Gia Bảo tham dự giao lưu (từ trái sang)

Nhà văn Giai Du, nhà văn Trần Minh Hợp và nhà văn - nhà báo Trần Gia Bảo tham dự giao lưu (từ trái sang)

Ở một thế hệ mới hơn, nhà văn Giai Du lại đến với văn học theo cách khá tự nhiên. Anh cho rằng không phải mình chọn viết cho thiếu nhi, mà chính dòng văn học này "tìm đến" mình. Cách tiếp cận của Giai Du cũng cho thấy một xu hướng đáng chú ý ở người viết trẻ: không bị bó buộc vào thể loại mà bắt đầu từ ý tưởng, câu chuyện rồi mới tìm ra góc nhìn phù hợp.

Từ kinh nghiệm sáng tác, các diễn giả đều thống nhất rằng viết sách cho thiếu nhi "không hề dễ dàng". Viết cho thiếu nhi không đơn thuần là sự "mô phỏng" hay "nhái giọng" trẻ con, mà là một hành trình thâm nhập, hóa thân vào thế giới tâm hồn trong trẻo bằng tất cả các giác quan.

Ngoài ra, trải nghiệm sống, cảm xúc chân thành và sự kiên nhẫn là yếu tố tiên quyết khi cầm bút, thay vì chạy theo áp lực viết liên tục hay thành tích.

Chương trình thu hút đông đảo học sinh, sinh viên và bạn đọc yêu văn chương

Chương trình thu hút đông đảo học sinh, sinh viên và bạn đọc yêu văn chương

Tuy nhiên, đằng sau những câu chữ mượt mà ấy là sự nỗ lực không ngừng của người cầm bút trong việc cân bằng giữa đam mê và trách nhiệm đời thường, đôi khi phải chấp nhận sự "cô đơn" để đạt được sự tập trung tuyệt đối cho sáng tạo.

Như nhà văn trẻ Giai Du chia sẻ, văn học thiếu nhi thành công là khi tác giả gỡ bỏ được cái tôi trưởng thành để sống trọn vẹn trong không gian của nhân vật, nơi mỗi trang viết đều là sự rung động chân thành từ nhịp đập của trái tim.

Tiếp sức cho những "giọng viết" mới

Điểm nhấn đáng chú ý của chương trình là phần giới thiệu Giải thưởng Văn học Kim Đồng lần 2 - cuộc vận động sáng tác dành cho thiếu nhi và bạn đọc trẻ. Bên cạnh đó, tủ sách Văn trẻ cũng được giới thiệu như một nỗ lực tìm kiếm và nâng đỡ những giọng viết mới, góp phần làm phong phú đời sống văn học đương đại.

Trong khuôn khổ chương trình, đại diện NXB Kim Đồng đã trao tặng bộ sách thuộc Giải thưởng Văn học Kim Đồng và hai tựa sách thuộc tủ sách Văn trẻ cho Khoa Ngữ văn và Thư viện, góp phần làm giàu thêm nguồn tài liệu cho việc học tập và nghiên cứu.

Nghi thức NXB Kim Đồng trao tặng đến nhà trường

Nghi thức NXB Kim Đồng trao tặng đến nhà trường

Không dừng lại ở phần chia sẻ, chương trình còn dành thời gian để sinh viên và bạn đọc trực tiếp đặt câu hỏi về quá trình sáng tác, xuất bản tác phẩm cho các diễn giả. Những trao đổi cởi mở đã góp phần mở rộng góc nhìn về văn học thiếu nhi, văn hóa đọc trong nhà trường cũng như vai trò của các thiết chế giáo dục - văn hóa trong việc bồi đắp đời sống tinh thần cho thế hệ trẻ.

Thông qua sự kiện, NXB Kim Đồng tiếp tục khẳng định sứ mệnh đồng hành cùng thiếu nhi và bạn đọc trẻ Việt Nam, đồng thời kỳ vọng từ cột mốc 50 năm sẽ mở ra thêm nhiều hành trình mới cho sách, cho người viết trẻ và cho những giá trị văn chương bền vững trong tương lai.

Giải thưởng Văn học Kim Đồng lần 2 (giai đoạn 2025 - 2027) là cuộc vận động sáng tác dành cho thiếu nhi và bạn đọc trẻ do NXB Kim Đồng tổ chức, tiếp nối thành công của mùa giải đầu tiên.

Hệ thống giải thưởng mở rộng phạm vi đối tượng độc giả với 2 hệ thống giải thưởng riêng: Giải thưởng văn học Kim Đồng dành cho thiếu nhi và Giải thưởng văn học Kim Đồng dành cho người trẻ.

Thời hạn nhận tác phẩm: Từ ngày 13/6/2025 đến hết ngày 31/12/2026.

Hồng Nga

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI