Đưa văn hóa Hàn Quốc đến với thiếu nhi TPHCM

07/05/2026 - 22:25

PNO - Tối 7/5, tại Nhà Thiếu nhi TPHCM (phường Xuân Hòa), vở nhạc kịch thiếu nhi “Hành trình tìm cháu gái của bà Geumdarae” của Hàn Quốc đã hoàn thành suất diễn đầu tiên, phục vụ miễn phí khoảng 600 học sinh.

Vở diễn sẽ tiếp tục đến với 1.000 em nhỏ trong suất diễn vào tối 8/5.

Hành trình tìm cháu gái của bà Geumdarae
Vở Hành trình tìm cháu gái của bà Geumdarae do đoàn nghệ thuật truyền thống Jangchimadang của Hàn Quốc biểu diễn

Chương trình biểu diễn vở kịch thiếu nhi Hành trình tìm cháu gái của bà Geumdarae tại Việt Nam do Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam phối hợp Quỹ Giao lưu Văn hóa Quốc tế Hàn Quốc (KOFICE) tổ chức.

Đây là hoạt động trọng điểm thuộc dự án Touring K-Arts được hỗ trợ bởi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc cùng Trung tâm Hỗ trợ nghệ thuật Biểu diễn Hàn Quốc, nhằm thúc đẩy quảng bá văn hóa Hàn Quốc ra thế giới. Trước khi đến Việt Nam, Hành trình tìm cháu gái của bà Geumdarae đã diễn tại Mexico.

Tại Việt Nam, vở phục vụ miễn phí khán giả thiếu nhi qua 4 suất diễn tại Hà Nội (ngày 2 và 3/5) và TPHCM (ngày 7 và 8/5).

Các khán giả nhí chụp ảnh lưu niệm cùng các nghệ sĩ.
Các khán giả nhí chụp ảnh lưu niệm cùng các nghệ sĩ
Hàng dài các
Các bạn nhỏ xếp hàng chờ chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn kịch

Vở nhạc kịch được lấy cảm hứng từ làn điệu dân ca Seodo là Geumdaraekkung vùng Hwangju. Chuyện kịch bắt đầu khi bà Geumdarae lạc mất cháu gái. Trên hành trình tìm kiếm, bà đã nhận được sự giúp đỡ nồng nhiệt từ những người bạn động vật.

Mỗi con vật mang theo một loại nhạc cụ truyền thống: gấu đánh trống Buk, hổ gõ chiêng nhỏ, huơu chơi trống Janggu và thỏ biểu diễn cồng cùng múa xoay đĩa Beona. Sự kết hợp này không chỉ tạo nên một cuộc phiêu lưu kỳ thú mà còn khéo léo giới thiệu nghệ thuật Samulnori - hình thức nhảy múa kết hợp tứ tấu nhạc cụ gõ - của Hàn Quốc đến các em nhỏ.

Vở diễn khéo léo giới thiệu các giai điệu, nhạc cụ và vũ điệu truyền thống của Hàn Quốc

Điểm độc đáo của tác phẩm là thông qua âm nhạc, cử chỉ hình thể và các tiết mục tạp kỹ dẫn dắt người xem thấu hiểu câu chuyện mà không lệ thuộc vào ngôn ngữ. Cùng với đó, tính tương tác được đẩy lên tối đa khi các em nhỏ được mời lên sân khấu trực tiếp trải nghiệm một số trò diễn hay được dẫn dắt để hô phụ họa những cụm từ truyền thống hay cùng hòa vào điệu dân ca xứ Hàn.

Các nghệ sĩ liên tục tạo tình huống tương tác cho các khán giả nhí

Thông qua chương trình, ban tổ chức kỳ vọng đây sẽ là cầu nối văn hóa, tiếp tục thắt chặt tình hữu nghị giữa 2 quốc gia. Đồng thời, người làm văn hóa Việt Nam cũng nhìn thấy được một mô hình hay có thể học tập.

Đông A

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI