Điều gì đang chờ mạng xã hội sau phán quyết lịch sử tại Mỹ?

27/03/2026 - 06:33

PNO - Kỷ nguyên mạng xã hội không chịu trách nhiệm pháp lý đang dần khép lại. Những gì diễn ra trong các phòng xử án hôm nay có thể định hình cách hàng tỉ người, đặc biệt là trẻ em, sử dụng internet trong nhiều năm tới.

Meta, Google thua kiện ở Mỹ vì gây hại đối với trẻ em - Nguồn ảnh: Yonhap
Meta, Google thua kiện ở Mỹ vì gây hại đối với trẻ em - Nguồn ảnh: Yonhap

Những ngày qua, 2 phán quyết mang tính bước ngoặt tại Mỹ đã mở ra một chương mới trong cuộc tranh luận kéo dài nhiều năm về trách nhiệm của các nền tảng mạng xã hội (MXH) đối với người dùng trẻ tuổi.

Các bồi thẩm đoàn tại California và New Mexico đã lần lượt đưa ra những kết luận bất lợi cho Meta Platforms và Google, làm dấy lên làn sóng giám sát pháp lý mạnh mẽ chưa từng có đối với MXH.

Tại Los Angeles, bồi thẩm đoàn yêu cầu Meta và Google bồi thường tổng cộng 6 triệu USD cho một nguyên đơn 20 tuổi. Cô này cho rằng mình bị trầm cảm và có ý định tự tử do nghiện MXH từ khi còn nhỏ. Bồi thẩm đoàn kết luận 2 công ty đã sơ suất trong thiết kế sản phẩm và không cảnh báo đầy đủ về rủi ro tâm lý.

Trong khi đó, tại New Mexico, Meta bị yêu cầu bồi thường tới 375 triệu USD trong vụ kiện do tổng chưởng lý bang khởi xướng. Công ty bị cáo buộc đã gây hiểu lầm về mức độ an toàn của Facebook và Instagram, đồng thời không ngăn chặn hiệu quả các hành vi bóc lột trẻ em. Điểm chung của cả 2 vụ việc không chỉ nằm ở nội dung độc hại, mà còn ở thiết kế thuật toán cố tình giữ chân người dùng, đặc biệt là thanh thiếu niên.

Các vụ kiện này được xem như “trường hợp thử nghiệm” cho hàng ngàn đơn kiện tương tự đang chờ xử lý trên khắp nước Mỹ. Hiện có hơn 2.400 vụ đã được tập hợp tại tòa án liên bang California, bên cạnh nhiều vụ ở cấp bang.

Ngoài Meta và Google, các công ty như ByteDance hay Snap cũng đang đối mặt với áp lực pháp lý ngày càng lớn. Cuộc chiến mới chỉ bắt đầu. Meta và Google đều tuyên bố sẽ kháng cáo. Tại New Mexico, phiên tòa sẽ bước sang giai đoạn tiếp theo vào tháng Năm, nơi công tố viên có thể yêu cầu áp đặt các thay đổi cụ thể đối với nền tảng, cùng các khoản bồi thường bổ sung. Nhiều phiên tòa khác cũng đã được lên lịch trong năm nay, tiếp tục kiểm nghiệm lập luận rằng thiết kế MXH có thể gây hại trực tiếp đến sức khỏe tâm thần của người trẻ.

Nếu xu hướng phán quyết như vừa nêu vẫn tiếp diễn, ngành công nghệ MXH có thể phải đối mặt với những thay đổi sâu rộng. Các nền tảng có thể buộc phải tăng cường xác minh độ tuổi, điều chỉnh thuật toán để giảm tính gây nghiện, đầu tư nhiều hơn vào kiểm duyệt nội dung và chấp nhận giảm thời gian sử dụng.

Thảo Nguyễn (theo Korea Times, New York Post)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI