Meta và YouTube tiếp tục bồi thường vì các thiết kế gây nghiện

26/03/2026 - 06:51

PNO - Ngày 25/3, bồi thẩm đoàn đã phán quyết Meta và YouTube phải chịu trách nhiệm vì cố tình thiết kế các sản phẩm gây nghiện, khiến một cô gá trẻ tuổi bị cuốn hút và gây hại cho cô ấy.

CEO Meta Mark Zuckerberg đến Los Angeles để tham dự phiên tòa mang tính bước ngoặt về việc liệu các nền tảng mạng xã hội có cố tình gây nghiện và gây hại cho trẻ em hay không - Ảnh: Ryan Sun
CEO Meta Mark Zuckerberg đến Los Angeles để tham dự phiên tòa trong vụ Meta và YouTube bị kiện - Ảnh: Ryan Sun

Bồi thẩm đoàn đã phán quyết nguyên đơn được bồi thường 6 triệu USD trong vụ kiện, trong đó Meta trả 70% và YouTube trả phần còn lại. Bồi thẩm đoàn Los Angeles đã mất gần 9 ngày để đưa ra phán quyết. Vụ kiện này liên quan đến cáo buộc gây hại của mạng xã hội đối với giới trẻ, là vụ kiện đầu tiên thuộc loại này được đưa ra xét xử.

Trong suốt phiên tòa kéo dài 6 tuần diễn ra tại tòa án cấp cao Los Angeles, bồi thẩm đoàn đã được nghe lời khai từ các giám đốc điều hành hàng đầu của Meta và YouTube, những người tố giác, các chuyên gia về mạng xã hội và chứng nghiện, và một phụ nữ 20 tuổi là nhân vật chính trong vụ kiện - người được biết đến với tên viết tắt KGM trong các thủ tục tố tụng.

KGM cho biết cô bắt đầu nghiện YouTube từ năm 6 tuổi và Instagram từ năm 9 tuổi, điều mà cô cho là đã gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe tinh thần của mình. Đến năm 10 tuổi, cô cho biết bản thân đã bị trầm cảm và có hành vi tự làm hại chính mình.

Việc sử dụng mạng xã hội được cho là nguyên nhân khiến cô có những mối quan hệ căng thẳng với gia đình và ở trường. Khi 13 tuổi, bác sĩ tâm lý của KGM chẩn đoán cô mắc chứng rối loạn mặc cảm ngoại hình và chứng sợ xã hội, mà KGM cho rằng là do việc sử dụng Instagram và YouTube gây ra.

Phán quyết của bồi thẩm đoàn được đưa ra chỉ 1 ngày, sau khi Meta bị buộc phải trả 375 triệu USD tiền phạt dân sự trong một vụ kiện riêng biệt ở New Mexico. Trong vụ kiện đó, bồi thẩm đoàn nhận thấy công ty đã đánh lừa người tiêu dùng về sự an toàn của nền tảng và tạo điều kiện cho những hành vi gây hại, bao gồm cả việc bóc lột tình dục trẻ em, đối với người dùng.

Hai phán quyết liên tiếp này là những phán quyết đầu tiên từ trước đến nay kết luận Meta phải chịu trách nhiệm về cách các sản phẩm của họ ảnh hưởng đến giới trẻ.

Meta cho biết họ sẽ kháng cáo các phán quyết ở Los Angeles và New Mexico.

Thu Hương (theo Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI