Dân số già của Nhật Bản đạt mức cao kỷ lục trên toàn cầu

20/09/2021 - 14:11

PNO - Tỷ lệ người cao tuổi trong tổng dân số của Nhật Bản đã tăng lên mức kỷ lục 29,1%, cao nhất trong số 201 quốc gia và khu vực trên thế giới.

Theo Bộ Nội vụ Nhật Bản, số người từ 65 tuổi trở lên ở nước này ước tính đạt mức cao kỷ lục 36,4 triệu người, tăng 220.000 người so với một năm trước.

Nếu so sánh tỷ lệ người cao tuổi trong tổng dân số của một quốc gia thì Nhật Bản đã tăng lên mức kỷ lục 29,1%, cao nhất trong số 201 quốc gia và khu vực trên thế giới.

Đàn ông lớn tuổi chiếm 15,83 triệu, hay 26% tổng dân số nam. Có 20,57 triệu phụ nữ cao tuổi, chiếm 32% dân số nữ.

Dân số Nhật Bản từ 65 tuổi trở lên ước tính đạt mức cao kỷ lục 36,4 triệu người vào thứ Tư, Bộ Nội vụ Nhật Bản cho biết hôm Chủ nhật. | KYODO
Dân số Nhật Bản từ 65 tuổi trở lên ước tính đạt mức cao kỷ lục 36,4 triệu người tính đến giữa tháng 9/2021

Ở Nhật Bản, tỷ lệ người cao tuổi đã tăng kể từ năm 1950. Theo Viện Nghiên cứu Dân số và An sinh Xã hội Quốc gia, con số này dự kiến ​​sẽ tăng lên 35,3% vào năm 2040 khi cái gọi là thế hệ "baby boom" thứ hai, hoặc những người sinh vào đầu những năm 1970, đến tuổi từ 65 trở lên.

Vào năm 2020, số người lớn tuổi có việc làm tại Nhật Bản cũng đạt mức cao kỷ lục 9,06 triệu người, tăng năm thứ 17 liên tiếp. 

Trong tổng số lao động lớn tuổi, những người trong ngành bán buôn và bán lẻ chiếm nhóm lớn nhất, với 1,28 triệu người, tiếp theo là 1,06 triệu người làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp và lâm nghiệp, riêng trong ngành dịch vụ có 1,04 triệu người.

Tổng số người cao tuổi có công việc không thường xuyên đạt 3,9 triệu người, chiếm 76,5% tổng lực lượng lao động ở độ tuổi cao so với 1,63 triệu một thập niên trước.

Thảo Nguyễn (Japan Times)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI