Cuốn sách của Trung Quốc về đường lưỡi bò là vô giá trị

14/08/2014 - 20:56

PNO - Việt Nam khẳng định chủ quyền không tranh cãi đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Hành động của Trung Quốc là bất hợp pháp và vô giá trị, không thể thay thế được thực tế nêu trên.

edf40wrjww2tblPage:Content

Cuon sach cua Trung Quoc ve duong luoi bo la vo gia tri

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình - Ảnh: Ngọc Thắng

 Đây là khẳng định của Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình trước câu hỏi về phản ứng của Việt Nam về việc Trung Quốc vừa xuất bản cuốn sách về đường lưỡi bò.

Trước đó vào ngày 11/8, tờ Trung Quốc Hải dương báo đưa tin cuốn sách đầu tiên đưa ra lý luận về đường lưỡi bò, với tựa đề “Luận về lịch sử, vị thế và tác dụng của đường chín đoạn Nam Hải” vừa chính thức được xuất bản.

Theo Trung Quốc Hải dương báo, cuốn sách trên vẫn khẳng định đường chín đoạn là “tuyến quyền lợi biển mang tính lịch sử”, trong đó bao gồm “quyền tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc” đối với các quần đảo ở biển Đông và quyền của nước này đánh bắt và khai thác nguồn tài nguyên trong đường lưỡi bò.

Theo TRƯỜNG SƠN - Thanh Niên Online

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI