Lebanon hướng tới các thỏa thuận lâu dài sau lệnh ngừng bắn với Israel

18/04/2026 - 11:07

PNO - Tổng thống Joseph Aoun cho biết Lebanon đang bước vào một giai đoạn mới, hướng tới các thỏa thuận mang tính lâu dài sau khi lệnh ngừng bắn kéo dài 10 ngày với Israel chính thức có hiệu lực.

Ảnh: Markus Lenhardt
Ảnh: Markus Lenhardt

Phát biểu trước toàn dân hôm 17/4 (giờ Lebanon), ông Aoun nhấn mạnh đất nước đang chuyển từ trạng thái tìm kiếm ngừng bắn sang xây dựng các thỏa thuận bền vững nhằm bảo vệ quyền lợi người dân, sự toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền quốc gia.

Bài phát biểu được đưa ra 1 ngày sau khi Donald Trump công bố thỏa thuận đình chiến giữa Israel và lực lượng Hezbollah - nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn. Tổng thống Lebanon khẳng định: "Chúng ta không còn là chiến trường cho các cuộc chiến của bất kỳ ai".

Theo ông Aoun, chính phủ Lebanon hiện đã "giành lại quyền quyết định quốc gia lần đầu tiên sau gần nửa thế kỷ". Ông nhấn mạnh Beirut sẽ tự đàm phán vì lợi ích của mình, thay vì đóng vai trò "quân cờ" trong các xung đột khu vực.

Cuộc xung đột gần nhất bùng phát từ ngày 2/3 khi Hezbollah tấn công Israel, kéo theo các đợt không kích và chiến dịch trên bộ từ phía Israel. Giao tranh khiến gần 2.300 người thiệt mạng và hơn một triệu người phải rời bỏ nhà cửa.

Kể từ khi nhậm chức cùng Thủ tướng Nawaf Salam, chính quyền Lebanon đã đưa ra một loạt quyết định chưa từng có đối với Hezbollah, bao gồm cam kết giải giáp lực lượng này và cấm các hoạt động quân sự của nhóm.

Hezbollah là lực lượng duy nhất vẫn giữ vũ khí sau nội chiến Lebanon (1975-1990), với lý do kháng chiến chống Israel, dù Israel đã rút quân khỏi Lebanon từ năm 2000. Sự tồn tại của lực lượng này lâu nay là nguyên nhân gây chia rẽ sâu sắc trong nội bộ Lebanon.

Tổng thống Aoun cảm ơn các bên đã góp phần đạt được lệnh ngừng bắn, trong đó có Mỹ và Ả Rập Xê Út. Ông cũng cho biết các cuộc đàm phán với Israel không đồng nghĩa với sự yếu thế hay nhượng bộ.

"Đàm phán không có nghĩa là từ bỏ bất kỳ quyền lợi hay nguyên tắc nào, cũng không làm tổn hại đến chủ quyền quốc gia" - ông khẳng định.

Thông tin từ phía Mỹ cho thấy ông Trump kỳ vọng ông Aoun và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu có thể tới Nhà Trắng trong vài ngày tới nhằm thúc đẩy tiến trình hòa bình.

Dù vậy, đàm phán trực tiếp với Israel vẫn là chủ đề gây tranh cãi tại Lebanon. Một số coi đây là cơ hội chấm dứt xung đột kéo dài nhiều thập kỷ, trong khi các lực lượng như Hezbollah kiên quyết phản đối.

Trong bối cảnh đó, Tổng thống Aoun nhấn mạnh mục tiêu của Lebanon là chấm dứt các cuộc tấn công, đảm bảo Israel rút quân, mở rộng quyền kiểm soát của nhà nước trên toàn lãnh thổ và tạo điều kiện để người dân trở về quê hương.

''Chúng tôi sẽ không ký bất kỳ thỏa thuận nào xâm phạm quyền lợi quốc gia'' - ông Aoun tuyên bố.

Nhật Minh (theo CNA)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI