Iran bác bỏ ngừng bắn tạm thời, thúc đẩy giải pháp chấm dứt xung đột toàn khu vực

17/04/2026 - 17:44

PNO - Ngày 17/4, tại Diễn đàn Ngoại giao Antalya, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh khẳng định Tehran không chấp nhận bất kỳ lệnh ngừng bắn tạm thời nào, đồng thời nhấn mạnh mục tiêu là chấm dứt toàn diện các cuộc xung đột trong khu vực.

Iran tuyên bố muốn chấm dứt xung đột mãi mãi
Iran tuyên bố muốn chấm dứt xung đột mãi mãi

Ông Saeed Khatibzadeh cho biết bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào cũng phải bao trùm toàn bộ các điểm nóng “từ Lebanon đến Biển Đỏ”, coi đây là “lằn ranh đỏ” của Iran. Theo ông, chu kỳ xung đột kéo dài cần phải “kết thúc một lần và mãi mãi”, thay vì các giải pháp tạm thời.

Liên quan đến Eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược toàn cầu - ông Khatibzadeh nhấn mạnh khu vực này dù nằm trong lãnh hải Iran nhưng từ lâu vẫn mở cửa cho hoạt động giao thương quốc tế. Tuy nhiên, ông cáo buộc Mỹ và Israel là những bên góp phần gây bất ổn, làm gián đoạn thương mại và ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế toàn cầu.

Ở chiều ngược lại, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ lạc quan về khả năng đạt được một thỏa thuận với Iran trong thời gian tới. Ông cho biết việc gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 2 tuần là một lựa chọn, nhưng có thể không cần thiết nếu tiến trình đàm phán đạt kết quả nhanh chóng. Ông cũng để ngỏ khả năng tham dự lễ ký kết nếu thỏa thuận được hoàn tất tại Islamabad.

Theo một nguồn tin từ Pakistan tham gia vai trò trung gian, các cuộc đàm phán hậu trường đã đạt tiến triển đáng kể. 2 bên được cho là đã thống nhất về nguyên tắc và có thể sớm ký biên bản ghi nhớ, hướng tới một thỏa thuận toàn diện trong vòng 60 ngày.

Trong khi đó, một diễn biến tích cực khác là lệnh ngừng bắn 10 ngày do Mỹ hậu thuẫn giữa LebanonIsrael đã có hiệu lực và phần lớn được duy trì, tạo điều kiện để người dân sơ tán bắt đầu trở về nhà.

Về mặt quốc tế, PhápAnh dự kiến chủ trì cuộc họp với khoảng 40 quốc gia nhằm phát tín hiệu sẵn sàng hỗ trợ khôi phục tự do hàng hải tại eo biển Hormuz khi điều kiện cho phép. Hiện lưu lượng tàu qua khu vực này vẫn ở mức rất thấp, chỉ còn nhỏ giọt so với mức trung bình hơn 130 tàu mỗi ngày trước khi xung đột bùng phát.

Tình hình khu vực vẫn đang diễn biến phức tạp, trong khi các nỗ lực ngoại giao tiếp tục được thúc đẩy nhằm tìm kiếm một giải pháp lâu dài và toàn diện.

Thảo Nguyễn (theo Aljazeera)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI