Đại học Kinh tế TPHCM ra mắt mô hình hợp tác 5 bên

18/04/2026 - 20:13

PNO - Đại học Kinh tế TPHCM ra mắt mô hình hợp tác 5 bên: Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp - Cộng đồng - Môi trường.

Chiều 18/4, Đại học Kinh tế TPHCM ra mắt Hệ sinh thái hợp tác đa phương “Đồng sáng tạo giá trị vì tương lai bền vững”, đánh dấu bước chuyển từ cách làm hợp tác truyền thống sang mô hình đồng kiến tạo giữa nhiều bên.

Theo đó, thay vì phối hợp rời rạc, mô hình mới kết nối 5 chủ thể gồm Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp - Cộng đồng - Môi trường trong một cơ chế thống nhất. Các bên không chỉ “bắt tay” mà cùng tham gia xuyên suốt, từ xác định vấn đề, thiết kế giải pháp đến triển khai và tạo ra giá trị chung.

Phó giáo sư, tiến sĩ Bùi Quang Hùng - Phó giám đốc phụ trách đại học - cho rằng, trong bối cảnh các mô hình tăng trưởng cũ dần bộc lộ hạn chế, điều quan trọng không còn là có bao nhiêu nguồn lực, mà là cách các nguồn lực được kết nối và vận hành hiệu quả để tạo ra giá trị dài hạn cho xã hội.

Để hiện thực hóa định hướng này, Đại học Kinh tế TPHCM xây dựng 5 trụ cột hợp tác, tập trung vào đồng phát triển giáo dục, đồng nghiên cứu - chuyển giao tri thức, phát triển nguồn nhân lực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và cùng đầu tư cho tương lai. Điểm chung của các trụ cột là hướng đến giá trị bền vững, thay vì những kết quả ngắn hạn, riêng lẻ.

Đại học Kinh tế TPHCM ra mắt mô hình hợp tác 5 bên: Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp - Cộng đồng - Môi trường - Ảnh: UEH
Đại học Kinh tế TPHCM ra mắt mô hình hợp tác 5 bên: Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp - Cộng đồng - Môi trường - Ảnh: UEH

Thực tế, nền tảng cho bước chuyển này đã được đơn vị chuẩn bị trong nhiều năm. Giai đoạn 2020-2025, trường ghi nhận hơn 1.500 đối tác, gần 2.000 hoạt động hợp tác và hơn 213 tỉ đồng học bổng dành cho trên 16.000 người học, cùng hàng ngàn cơ hội thực tập, việc làm.

Ông Hùng nhấn mạnh, giá trị của hợp tác không nằm ở số lượng hoạt động hay kết quả trước mắt, mà ở chất lượng mối quan hệ và những giá trị còn đọng lại sau quá trình đồng hành. Vì vậy, chương trình lần này không chỉ là dịp tổng kết, mà còn là không gian để các bên cùng đối thoại, đặt câu hỏi và tìm lời giải cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

“Những định hướng đúng đắn nhất không thể được xây dựng từ một phía, mà phải được hình thành từ sự chia sẻ và đồng hành của nhiều bên”, ông Hùng nói, đồng thời kỳ vọng các đối tác sẽ tiếp tục chung tay kiến tạo giá trị cho hệ sinh thái và tương lai phát triển chung.

Nguyễn Loan

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI