Các tàu chở dầu tranh thủ qua eo biển Hormuz

18/04/2026 - 06:50

PNO - Ít nhất 8 tàu ​​chở dầu đã lao về phía eo biển Hormuz, chỉ vài giờ sau khi ngoại trưởng Iran tuyên bố tuyến đường thủy quan trọng này đã hoàn toàn mở cửa cho tàu thuyền.

Một tàu chở dầu mang cờ Malta tiến vào vùng biển thuộc lãnh thổ Iraq sau khi đi qua eo biển Hormuz, ngày 17/4 - Ảnh: Getty image
Một tàu chở dầu mang cờ Malta tiến vào vùng biển thuộc lãnh thổ Iraq, sau khi đi qua eo biển Hormuz, ngày 17/4 - Ảnh: Getty image

Theo dữ liệu theo dõi tàu thuyền do Bloomberg tổng hợp, 5 trong số các tàu, vốn đang neo đậu ở phía bắc Dubai, đã di chuyển vào tuyến đường thủy chiều ngày 17/4 (giờ địa phương), ngay sau khi Bộ trưởng Ngoại giao Iran tuyên bố mở cửa hoàn toàn eo biển Hormuz.

3 chiếc tàu khác, đang chờ ở vị trí cách đó khoảng 100km về phía tây, cũng đã bắt đầu di chuyển về phía eo biển.

Hàng trăm tàu ​​chở dầu đã bị mắc kẹt ở Vịnh Ba Tư do xung đột ở Trung Đông, và quyết định có đi qua eo biển hay không phụ thuộc vào chủ tàu, thuyền trưởng và thủy thủ đoàn. Một số chủ tàu nói rằng họ đang tìm kiếm thêm thông tin trước khi sẵn sàng xem xét việc đi qua.

Kể từ khi cuộc xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran bùng nổ, eo biển Hormuz đóng cửa khiến giá dầu, nhiên liệu và khí đốt tự nhiên tăng vọt. Đồng thời làm gián đoạn một lượng lớn các chuyến hàng và buộc các nhà sản xuất hàng đầu trong khu vực phải cắt giảm sản lượng.

Các tàu chở dầu vẫn di chuyển bất chấp các báo cáo trên truyền thông Iran cho rằng nước này vẫn đang tìm cách áp đặt các hạn chế.

Hãng thông tấn Tasnim của Iran đưa tin các tàu và hàng hóa có liên quan đến các quốc gia "thù địch" sẽ không được phép đi qua.

Theo hãng thông tấn Fars, tuyến đường qua eo biển Hormuz sẽ bị đóng nếu lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ tiếp tục, vì điều đó sẽ bị coi là vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

Thu Hương (theo Bloomberg)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI