Nhật Bản đối mặt mùa hè 'địa ngục' vì nguy cơ thiếu điện

18/04/2026 - 15:35

PNO - Nhật Bản đang đứng trước nguy cơ trải qua một mùa hè được ví như “địa ngục”, khi nắng nóng đến sớm bất thường kết hợp với những bất ổn năng lượng toàn cầu.

Nhật Bản cảnh báo chuẩn bị bước vào mùa hè khắc nghiệt với nỗi lo khủng hoảng năng lượng - Ảnh: SCMP
Nhật Bản cảnh báo chuẩn bị bước vào mùa hè khắc nghiệt với nỗi lo khủng hoảng năng lượng - Ảnh: SCMP

Tâm điểm của nỗi lo là eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển năng lượng huyết mạch của thế giới. Dù Iran đã phát tín hiệu nối lại hoạt động hàng hải sau các thỏa thuận ngừng bắn, nguy cơ gián đoạn nguồn cung vẫn hiện hữu nếu căng thẳng địa chính trị tái bùng phát.

Với một quốc gia phụ thuộc lớn vào nhập khẩu năng lượng như Nhật Bản, bất kỳ biến động nào tại khu vực này đều có thể tạo ra hiệu ứng dây chuyền, ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh năng lượng.

Áp lực càng gia tăng khi yếu tố thời tiết trở nên bất lợi. Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, từ cuối tháng 4, nhiệt độ trên khắp nước này cao hơn trung bình tới 2,6oC - dấu hiệu cho thấy một mùa hè khắc nghiệt đang đến gần.

Năm 2025, Nhật Bản đã ghi nhận mức nhiệt kỷ lục, với nhiều khu vực vượt 40oC, làm dấy lên lo ngại các kỷ lục này có thể tiếp tục bị phá vỡ.

Nắng nóng kéo dài khiến nhu cầu sử dụng điều hòa tăng mạnh, đẩy hệ thống điện vào tình trạng quá tải. Trong kịch bản xấu nhất, chính phủ có thể phải triển khai các biện pháp khẩn cấp như cắt điện luân phiên, rút ngắn giờ hoạt động của doanh nghiệp, trường học và điều chỉnh lịch trình giao thông.

Những biện pháp này từng chỉ xuất hiện trong các tình huống khủng hoảng, nay có nguy cơ trở thành hiện thực nếu nguồn cung năng lượng không được đảm bảo.

Dù Nhật Bản vẫn duy trì lượng dự trữ dầu thô tương đối ổn định, điểm yếu lớn nhất lại nằm ở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) - nguồn nhiên liệu chủ lực để sản xuất điện tại các đô thị.

Khác với dầu, LNG khó tích trữ lâu dài và nguồn dự trữ hiện chỉ đủ trong khoảng một tháng. Điều này khiến hệ thống năng lượng trở nên mong manh trước bất kỳ gián đoạn nào từ Trung Đông, đặc biệt trong bối cảnh đồng yên suy yếu làm chi phí nhập khẩu tăng cao.

Giới chuyên gia cảnh báo, nếu khủng hoảng kéo dài, Nhật Bản có thể buộc phải áp dụng hàng loạt biện pháp chưa từng có trong thời bình, từ hạn chế sử dụng điều hòa, điều chỉnh sản xuất công nghiệp đến giảm tần suất tàu hỏa và chuyến bay.

Thủ tướng Sanae Takaichi khẳng định Nhật Bản đã đảm bảo đủ nguồn cung dầu trong ngắn hạn nhằm trấn an dư luận. Tuy nhiên, bài toán LNG - với khả năng dự trữ hạn chế vẫn chưa có lời giải rõ ràng. Các phương án thay thế như nhập khẩu từ Úc, Malaysia hay tái khởi động các nhà máy nhiệt điện than đang được xem xét như giải pháp tạm thời.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu khiến các đợt nắng nóng ngày càng cực đoan, cùng với những bất ổn địa chính trị chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, Nhật Bản đang bước vào mùa hè với nhiều bất định. Mùa hè ''địa ngục'' vì thế không chỉ là lời cảnh báo về thời tiết, mà còn phản ánh thách thức năng lượng ngày càng cấp bách đối với nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới.

Gia Vũ (theo SCMP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI