Mỹ chuẩn bị chiến dịch toàn cầu nhằm vào các tàu có liên hệ với Iran

19/04/2026 - 12:45

PNO - Ngày 19/4, theo The Wall Street Journal, dẫn lời các quan chức Mỹ, nước này đang chuẩn bị triển khai một chiến dịch hàng hải quy mô toàn cầu, nhắm vào các tàu thuyền có liên hệ với Iran. Kế hoạch này bao gồm việc kiểm tra, lên tàu và thậm chí bắt giữ các tàu chở dầu và tàu thương mại trên vùng biển quốc tế trong những ngày tới.

Máy bay trực thăng AH-64 Apache của Lục quân Hoa Kỳ bay phía trên eo biển Hormuz trong một tuần tra, ngày 17 tháng 4 năm 2026. (Ảnh: X/@CENTCOM)
Máy bay trực thăng của Lục quân Mỹ bay trên eo biển Hormuz - Ảnh: X/@CENTCOM

Động thái này được xem là bước mở rộng đáng kể trong chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ, vượt ra ngoài khu vực Trung Đông. Các lực lượng Mỹ dự kiến sẽ truy đuổi các tàu hỗ trợ Iran trên phạm vi toàn cầu, bao gồm cả những tàu chở dầu hoạt động ngoài Vịnh Ba Tư và các tàu bị nghi vận chuyển vũ khí.

Tình hình leo thang trong bối cảnh căng thẳng tại eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược quan trọng của thế giới. Gần đây, Iran đã tăng cường kiểm soát khu vực này, tiến hành các cuộc tấn công vào tàu thương mại và tuyên bố đặt tuyến đường thủy dưới sự giám sát nghiêm ngặt, khiến ngành vận tải biển toàn cầu lo ngại.

Bộ chỉ huy Trung ương Mỹ cho biết họ đã chặn 23 tàu cố rời các cảng của Iran như một phần của chiến dịch phong tỏa. Trong khi đó, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Dan Caine, khẳng định Washington sẽ “tích cực truy đuổi bất kỳ tàu nào mang cờ Iran hoặc hỗ trợ vật chất cho Iran”, bao gồm cả các tàu thuộc “đội tàu đen” né tránh lệnh trừng phạt.

Chiến dịch này được cho là sẽ có sự tham gia của Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ, trong khuôn khổ giai đoạn mới của chiến lược gây áp lực mà các quan chức gọi là “Cơn thịnh nộ kinh tế”.

Song song với đó, chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang tìm cách sử dụng áp lực để buộc Iran mở lại eo biển Hormuz và nhượng bộ trong các cuộc đàm phán hạt nhân. Tuy nhiên, Tehran đã bác bỏ tuyên bố của ông Trump về việc đồng ý chuyển giao kho uranium làm giàu cao.

Các cuộc đàm phán gần đây tại Pakistan không đạt được đột phá, và hiện chưa có lịch cho vòng đàm phán tiếp theo. Trong khi đó, thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa hai bên dự kiến sẽ hết hạn vào tuần tới, làm gia tăng nguy cơ xung đột tái diễn.

Về quân sự, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết lực lượng Mỹ đang ở trạng thái sẵn sàng cao nhất, dù Washington vẫn tỏ ra thận trọng với khả năng triển khai bộ binh. Ông cũng không loại trừ phương án tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran, đồng thời cảnh báo nguy cơ trả đũa nhằm vào các đồng minh của Mỹ trong khu vực.

Ở mặt trận kinh tế, Bộ Tài chính Mỹ đang mở rộng các lệnh trừng phạt nhằm vào mạng lưới vận chuyển dầu của Iran, bao gồm các công ty và tàu thuyền liên quan đến doanh nhân Mohammad Hossein Shamkhani. Các biện pháp này bổ sung vào danh sách hàng trăm tàu đã bị trừng phạt trước đó và có thể trở thành mục tiêu kiểm tra hoặc bắt giữ.

Giới chức tư pháp Mỹ cũng tăng cường truy tố các cá nhân tham gia buôn bán dầu Iran bị cấm vận, trong khi các chuyên gia nhận định Washington đang theo đuổi chiến lược “tối đa hóa áp lực” trên mọi mặt trận - từ quân sự, pháp lý đến kinh tế -– nhằm buộc Tehran thay đổi lập trường.

Thảo Nguyễn (theo NY Post)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI