Tổng thống Trump nói Iran đồng ý bàn giao uranium, hòa bình đã rất gần

17/04/2026 - 10:46

PNO - Ngày 16/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington và Tehran đang “rất gần” đạt được thỏa thuận hòa bình, đồng thời khẳng định Iran đã đồng ý bàn giao lượng uranium làm giàu - một điểm then chốt trong các cuộc đàm phán hạt nhân.

Người dân Iran trên đường phố
Người dân Iran trên đường phố

Phát biểu với báo chí, ông Trump nói “có cơ hội rất tốt” để hai bên đạt được thỏa thuận, trong đó Iran sẽ trao lại kho dự trữ uranium làm giàu - thứ mà ông gọi là “bụi hạt nhân”. Tuy nhiên, phía Mỹ chưa công bố chi tiết, còn Iran cũng chưa đưa ra xác nhận công khai về việc từ bỏ kho dự trữ này.

Trước đó, Mỹ đã cảnh báo sẽ tiếp tục không kích và duy trì phong tỏa hải quân nếu Tehran không chấp nhận thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột bùng phát từ ngày 28/2.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth nhấn mạnh Iran có thể phải đối mặt với các đòn tấn công vào cơ sở hạ tầng và năng lượng nếu “lựa chọn sai lầm”.

Trong khi đó, tình hình khu vực cũng có diễn biến đáng chú ý khi Israel và Lebanon bắt đầu thực thi lệnh ngừng bắn kéo dài 10 ngày. Ông Trump bày tỏ hy vọng lãnh đạo hai nước sẽ tới Nhà Trắng trong vài ngày tới để thúc đẩy tiến trình hòa bình. Tuy nhiên, lực lượng Hezbollah chưa xác nhận hoàn toàn việc tuân thủ thỏa thuận, dù cho biết sẽ tôn trọng nếu các cuộc tấn công của Israel chấm dứt. Quân đội Israel cho biết vẫn tiến hành không kích các bệ phóng tên lửa ngay trước khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực.

Về phía Iran, các quan chức tiếp tục khẳng định chương trình hạt nhân của nước này mang mục đích hòa bình và nhấn mạnh quyền làm giàu uranium là “không thể tranh cãi”, dù mức độ làm giàu có thể thương lượng. Một số đề xuất đã được đưa ra, trong đó Mỹ muốn đình chỉ chương trình trong 20 năm, còn Iran đề xuất thời hạn 5 năm.

Các nỗ lực ngoại giao đang được thúc đẩy với vai trò trung gian của Pakistan. Tướng Asim Munir đã gặp Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf sau vòng đàm phán đầu tiên chưa đạt kết quả. Phó tổng thống Mỹ JD Vance cho biết Iran đang được đề nghị một “món hời lớn” để chấm dứt cuộc chiến kéo dài 6 tuần.

Căng thẳng cũng lan sang lĩnh vực năng lượng và hàng hải. Iran đã làm gián đoạn hoạt động vận chuyển qua Eo biển Hormuz - tuyến đường vận chuyển khoảng 20% lượng dầu thô toàn cầu - khiến giá dầu Brent tăng hơn 3%, lên khoảng 98 USD/thùng. Mỹ tuyên bố đã siết chặt phong tỏa, ngăn chặn phần lớn hoạt động thương mại đường biển của Iran.

Tehran đáp trả bằng cảnh báo sẽ không cho phép bất kỳ hoạt động xuất nhập khẩu nào tiếp diễn tại Vịnh Ba Tư, Biển Oman và Biển Đỏ nếu Mỹ không nhượng bộ. Đáng chú ý, cố vấn quân sự của lãnh đạo tối cao Iran, Mojtaba Khamenei, cảnh báo lực lượng nước này có thể đánh chìm tàu Mỹ nếu Washington tìm cách kiểm soát tuyến hàng hải chiến lược.

Trong bối cảnh đó, giới quan sát nhận định các bên đang đứng trước cơ hội đạt được thỏa thuận, nhưng cũng đối mặt nguy cơ leo thang nếu đàm phán đổ vỡ.

Trọng Trí (theo france 24)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI