Nhà hàng Trung Quốc treo khẩu hiệu 'Bột càng nhào càng ngon, vợ càng bị đánh càng ngoan' gây phẫn nộ

18/04/2026 - 15:34

PNO - Một nhà hàng tại thành phố Tây Ninh, Trung Quốc, đang vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội sau khi treo khẩu hiệu bị cho là dung túng bạo lực gia đình, gây bức xúc trong dư luận.

Biểu ngữ gây tranh cãi mang nội dung, được cho là biến tấu từ một câu nói cổ ở vùng Quan Trung với hàm ý: “Bột càng nhào càng ngon, vợ càng bị đánh thì càng ngoan ngoãn”. Nhiều ý kiến cho rằng việc sử dụng câu nói này trong kinh doanh là xúc phạm phụ nữ và cổ xúy hành vi bạo lực

Ngay sau khi hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội, nhà hàng đã bị cộng đồng mạng chỉ trích mạnh mẽ. Một người dùng bình luận: “Mì có thể ngon hơn khi nhào, nhưng phụ nữ chỉ bị tổn thương và sợ hãi khi bị đánh”.

Trước phản ứng gay gắt, cơ quan quản lý thị trường địa phương đã yêu cầu cơ sở này tháo dỡ và tiêu hủy biểu ngữ, đồng thời nhấn mạnh hành vi trên vi phạm quy định của Luật Quảng cáo. Người phụ trách cũng đã bị nhắc nhở, giáo dục.

Vụ việc cũng làm dấy lên tranh luận rộng hơn về sự tồn tại của những quan niệm lạc hậu trong xã hội. Nhiều câu nói mang nội dung tương tự vẫn còn xuất hiện ở một số khu vực, chẳng hạn như “vợ không thể bị đánh chết và ớt không thể cháy dưới ánh nắng mặt trời”, hay những phát ngôn ví phụ nữ như tài sản có thể bị đối xử tùy ý.

Một số ý kiến cho rằng những khẩu hiệu này phản ánh tàn dư của tư tưởng gia trưởng, cần được loại bỏ. “Đó là những ‘cặn bã văn hóa’ không nên tồn tại trong xã hội hiện đại”, một người dùng mạng nhận xét.

Vấn đề bạo lực gia đình tại Trung Quốc đã có những chuyển biến nhất định trong những năm gần đây. Năm 2016, nước này ban hành luật chống bạo lực gia đình đầu tiên. Theo Tòa án Nhân dân Tối cao, khoảng 33.000 lệnh bảo vệ an toàn cá nhân đã được ban hành trong thập kỷ qua.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia và người quan sát cho rằng vẫn còn những khoảng trống trong định nghĩa pháp lý, đặc biệt liên quan đến bạo lực kinh tế hoặc các mối quan hệ chưa đăng ký kết hôn. Bên cạnh đó, không ít phụ nữ vẫn e ngại tố cáo do sợ bị trả thù hoặc chịu áp lực xã hội.

Số liệu từ năm 2011 cho thấy khoảng 24,7% phụ nữ từng trải qua bạo lực gia đình, trong khi con số này giảm xuống còn 8,6% vào năm 2021 theo định nghĩa pháp lý mới. Dù vậy, nhiều ý kiến cho rằng thực tế có thể cao hơn.

Sự việc tại nhà hàng ở Thanh Hải được xem là lời nhắc nhở về tác động của ngôn từ trong đời sống xã hội. “Chúng ta nói gì sẽ định hình cách chúng ta nghĩ. Nếu những khẩu hiệu như vậy tiếp tục tồn tại, việc nhận diện và lên án bạo lực gia đình sẽ càng trở nên khó khăn hơn”, một ý kiến nhận định.

Thảo Nguyễn (theo SCMP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI