Ông Trump triệu tập họp khẩn khi khủng hoảng eo biển Hormuz leo thang

19/04/2026 - 07:03

PNO - Ngày 18/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã triệu tập cuộc họp khẩn tại Phòng Tình huống Nhà Trắng để thảo luận về diễn biến căng thẳng quanh eo biển Hormuz, trong bối cảnh thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa Mỹ và Iran sắp hết hạn và nguy cơ xung đột tái bùng phát.

Ông Trump triệu tập cuộc hojp khẩn
Ông Trump triệu tập cuộc hojp khẩn - Ảnh: AA

Theo Axios, cuộc họp diễn ra sáng 18/4 (giờ địa phương) với sự tham dự của nhiều quan chức cấp cao, trong đó có Phó tổng thống JD Vance, Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth và Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent. Ngoài ra còn có Giám đốc CIA John Ratcliffe và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Dan Caine.

Căng thẳng gia tăng nhanh chóng sau khi Iran tuyên bố tái áp đặt phong tỏa eo biển Hormuz và xảy ra các vụ tấn công nhằm vào tàu thương mại. Diễn biến này trái ngược với tuyên bố trước đó của ông Trump rằng một thỏa thuận chấm dứt xung đột có thể đạt được “trong 1 hoặc 2 ngày”.

Một quan chức Mỹ cảnh báo nếu không đạt được đột phá ngoại giao trong thời gian ngắn, giao tranh có thể tiếp diễn. Trong khi đó, Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran cho biết đang xem xét các đề xuất mới từ phía Mỹ nhưng chưa đưa ra phản hồi chính thức.

Ở kênh ngoại giao, Tư lệnh quân đội Pakistan Asim Munir được cho là đã đóng vai trò trung gian trong các cuộc đàm phán tại Tehran, với các cuộc trao đổi trực tiếp và qua điện thoại giữa các bên.

Phát biểu tại Nhà Trắng, ông Trump cáo buộc Iran “đi quá giới hạn” và khẳng định Washington sẽ không chấp nhận bị “tống tiền”, song nhấn mạnh các cuộc đàm phán vẫn đang tiếp diễn.

Tàu thuyền tại eo biển Hormuz. Ảnh: AA
Tàu thuyền tại eo biển Hormuz - Ảnh: AA

Chính quyền Mỹ đang sử dụng sức ép quân sự và kinh tế để buộc Iran mở lại eo biển Hormuz và nhượng bộ trong các cuộc đàm phán hạt nhân. Tuy nhiên, bất đồng vẫn lớn, đặc biệt liên quan đến chương trình làm giàu uranium và việc giải phóng tài sản bị đóng băng.

Thỏa thuận ngừng bắn dự kiến hết hạn trong vài ngày tới, trong khi cả hai bên đều tăng cường thiết bị quân sự. Mỹ đặt lực lượng trong trạng thái sẵn sàng cao, còn Iran được cho là vẫn sở hữu kho tên lửa đáng kể dù năng lực sản xuất bị ảnh hưởng.

Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth cho biết Mỹ sẵn sàng kích hoạt lại hoạt động quân sự nếu đàm phán thất bại, đồng thời không loại trừ các phương án tấn công vào hạ tầng năng lượng của Iran - động thái có thể kéo theo nguy cơ trả đũa trên diện rộng trong khu vực.

Bộ Tài chính Mỹ đang mở rộng các biện pháp trừng phạt nhằm vào mạng lưới vận chuyển dầu của Iran, đồng thời phối hợp với Bộ Tư pháp để truy tố các cá nhân và tổ chức vi phạm lệnh cấm vận.

Giới phân tích nhận định chiến lược hiện tại của Washington là “gây sức ép tối đa” trên mọi mặt trận - từ quân sự, kinh tế đến pháp lý - nhằm buộc Tehran phải nhượng bộ trong bối cảnh khu vực đứng trước nguy cơ bất ổn nghiêm trọng.

Trọng Trí (theo turkiyetoday)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI