Trào lưu ở cữ trong khách sạn nở rộ tại Nhật Bản

17/04/2026 - 16:12

PNO - Thay vì trở về nhà hay lưu lại bệnh viện sau sinh, ngày càng nhiều bà mẹ tại Nhật Bản lựa chọn một hình thức hoàn toàn mới ở cữ trong khách sạn.

Xu hướng ở cữ tại khách sạn mang đến cách tiếp cận hiện đại hơn cho việc phục hồi thể chất và tinh thần sau sinh - Ảnh: Mainichi
Xu hướng ở cữ tại khách sạn mang đến cách tiếp cận hiện đại hơn cho việc phục hồi thể chất và tinh thần sau sinh - Ảnh: Mainichi

Khác với mô hình truyền thống vốn gắn liền với bệnh viện hoặc các trung tâm hộ sinh, dịch vụ hậu sản tại khách sạn mang đến môi trường riêng tư, thoải mái hơn. Tại đây, các bà mẹ có thể lưu trú cùng con trong những căn phòng đầy đủ tiện nghi, đồng thời nhận sự hỗ trợ trực tiếp từ đội ngũ y tá và nữ hộ sinh.

Các doanh nghiệp tư nhân đang nhanh chóng nắm bắt xu hướng này. Nhiều đơn vị đã triển khai chương trình thử nghiệm tại các khách sạn ở Tokyo. Không gian được cải tạo thành khu chăm sóc sau sinh với bếp, máy giặt và các tiện ích phù hợp cho việc lưu trú dài ngày.

Điểm hấp dẫn của mô hình này nằm ở sự kết hợp giữa chăm sóc y tế và trải nghiệm nghỉ dưỡng. Các bà mẹ không chỉ được hướng dẫn về nuôi con bằng sữa mẹ, lịch sinh hoạt hay cách chăm sóc trẻ sơ sinh, mà còn có thời gian nghỉ ngơi thực sự trong môi trường yên tĩnh, tiện nghi.

Nhiều chương trình còn cung cấp bữa ăn dinh dưỡng, dịch vụ trông trẻ và cho phép người thân lưu trú cùng. Điều này giúp giảm đáng kể áp lực cho sản phụ, đặc biệt là những người lần đầu làm mẹ hoặc đang chuẩn bị quay lại công việc.

Trong một chương trình thử nghiệm, các phòng đã nhanh chóng kín chỗ chỉ sau vài ngày mở đăng ký với mức giá 25.000 yên/đêm (khoảng 4 triệu đồng), cho thấy nhu cầu lớn từ các gia đình trẻ. Những băn khoăn quen thuộc như cai sữa hay cân bằng giữa công việc và nuôi con cũng được giải đáp trực tiếp bởi chuyên gia ngay tại nơi lưu trú.

Không chỉ là giải pháp chăm sóc sức khỏe, ở cữ trong khách sạn còn phản ánh sự thay đổi trong tư duy của thế hệ phụ nữ hiện đại - những người sẵn sàng đầu tư cho trải nghiệm hậu sản chất lượng cao, thay vì chấp nhận những khuôn mẫu truyền thống.

Sự kết hợp giữa y tế, dịch vụ và nghỉ dưỡng đang mở ra một chương mới cho ngành chăm sóc sau sinh tại Nhật Bản. Trong bối cảnh áp lực nuôi con ngày càng lớn, mô hình này không chỉ giúp phụ nữ phục hồi tốt hơn, mà còn mang lại cảm giác được chăm sóc, được nghỉ ngơi - điều vốn thường bị bỏ quên trong hành trình làm mẹ.

Ở cữ trong khách sạn vì thế không chỉ là một xu hướng nhất thời, mà đang dần trở thành biểu tượng cho cách tiếp cận hiện đại, nhân văn hơn đối với sức khỏe của phụ nữ sau sinh.

Gia Vũ (theo Mainichi)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI