Kiều hối về TPHCM giảm

18/04/2026 - 21:08

PNO - Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh khu vực 2, lượng kiều hối chuyển về địa bàn qua các tổ chức tín dụng và kinh tế trong quý I/2026 đạt 2 tỉ USD, giảm 15,6% so với quý IV/2025 và giảm 16,9% so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, sau khi đạt gần 2,38 tỉ USD vào quý IV/2025 (giảm 13,3% so với quý trước đó), dòng tiền này tiếp tục điều chỉnh xuống ngưỡng hơn 2 tỉ USD trong ba tháng đầu năm 2026.

Bà Trần Thị Ngọc Liên, Phó Giám đốc NHNN chi nhánh khu vực 2 - nhận định, đà sụt giảm này là hệ quả tất yếu từ các yếu tố kinh tế - địa chính trị phức tạp. Kinh tế thế giới phục hồi chậm và thiếu ổn định đã tác động trực tiếp đến thu nhập của cộng đồng người Việt tại nước ngoài. Trong khi đó, lạm phát duy trì ở mức cao buộc chi phí sinh hoạt gia tăng, làm thu hẹp đáng kể dư địa tích lũy của kiều bào.

Bên cạnh đó, việc các nền kinh tế lớn kéo dài chính sách tiền tệ thắt chặt không chỉ gây áp lực lên hoạt động sản xuất kinh doanh toàn cầu mà còn gián tiếp kìm hãm dòng thu nhập chuyển về Việt Nam.

Xung đột tại Trung Đông là 1 trong những yếu tố khiến lượng kiều hối về TPHCM giảm
Xung đột tại Trung Đông là một trong những yếu tố khiến lượng kiều hối về TPHCM giảm (ảnh minh họa)

Đáng chú ý, xung đột địa chính trị tại Trung Đông đã trở thành một biến số tác động tiêu cực. Sự bất ổn này thúc đẩy biến động giá năng lượng, gây áp lực lạm phát toàn cầu và bào mòn thu nhập thực tế. Tại một số quốc gia Trung Đông có lao động Việt Nam, hoạt động kinh tế bị gián đoạn cục bộ đã ảnh hưởng đến việc làm. Tuy nhiên, bà Liên lưu ý rằng do tỷ trọng kiều hối từ khu vực này không chiếm đa số nên tác động chủ yếu mang tính gián tiếp, bổ trợ thay vì là nguyên nhân cốt yếu.

Ở góc độ trong nước, dù kinh tế vĩ mô ổn định nhưng các kênh đầu tư hiện chưa đủ sức hấp dẫn để thu hút mạnh mẽ dòng vốn kiều hối. Chênh lệch lãi suất giữa VND và USD không còn quá lớn cũng là yếu tố khiến kiều bào cân nhắc kỹ lưỡng hơn trong quyết định chuyển tiền.

Ngoài ra, yếu tố "chu kỳ" cũng đóng vai trò quan trọng. Sau giai đoạn cao điểm cuối năm phục vụ nhu cầu chi tiêu lễ, tết, dòng kiều hối thường có xu hướng hạ nhiệt trong quý I, khiến mức giảm so với cùng kỳ năm ngoái trở nên rõ rệt hơn.

Bà Liên dự báo, dòng kiều hối khó có thể tăng trưởng đột biến do phụ thuộc chặt chẽ vào diễn biến kinh tế toàn cầu. "Thông thường, kiều hối sẽ phục hồi nhẹ vào các quý tiếp theo khi việc làm của người lao động ở nước ngoài ổn định trở lại. Tuy nhiên, rủi ro từ xung đột tại Trung Đông và các khu vực khác vẫn tiềm ẩn phức tạp, có thể tiếp tục đẩy cao giá năng lượng và lạm phát, làm suy giảm khả năng tích lũy của kiều bào”, bà Liên phân tích.

Cùng chung xu hướng giảm, số liệu từ NHNN tại tỉnh Đồng Nai cũng cho thấy tính đến ngày 31/3/2026, lượng kiều hối chuyển về qua các tổ chức tín dụng đạt hơn 36,4 triệu USD, giảm 15,7% so với quý cuối năm 2025.

Thanh Hoa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI