Chụp ảnh photobooth: Vui, tiện... nhưng có an toàn dữ liệu cá nhân?

19/04/2026 - 14:49

PNO - Tại TPHCM, Hà Nội..., mô hình chụp ảnh tự động (photobooth) đang phát triển nhanh chóng, xuất hiện tại nhiều trung tâm thương mại, khu vui chơi và không gian công cộng. Với hình thức đa dạng như in ảnh thẻ, ảnh phong cách tạp chí hay tích hợp tại các sự kiện, đám cưới…, photobooth đang trở thành lựa chọn phổ biến của giới trẻ và du khách để lưu giữ khoảnh khắc.

Rộ xu hướng chụp ảnh photobooth lấy liền

Tại khu vực tầng B1 một trung tâm thương mại trên đường Đồng Khởi, TPHCM, một quầy photobooth được đầu tư bài bản với tông màu hồng nổi bật, thu hút đông đảo khách trải nghiệm. Chỉ trong khoảng 30 phút, hàng chục lượt khách gồm các nhóm bạn trẻ, gia đình và du khách quốc tế đã tham gia chụp ảnh. Khu vực này được trang bị đa dạng phụ kiện, trang phục, bàn trang điểm và khu vực làm tóc, mang đến trải nghiệm tương đối chuyên nghiệp.

Quy trình sử dụng khá đơn giản: khách được nhân viên hướng dẫn vào booth trống, lựa chọn khung hình, chủ đề, số lượng ảnh và thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. Sau khi hoàn tất, ảnh được in trực tiếp và người dùng có thể quét mã QR để tải bản mềm về điện thoại.

Nhóm bạn trẻ thích thú chụp ảnh tại một photobooth trong một Lễ hội ẩm thực vừa diễn ra tại TPHCM. Ảnh: T.N
Hai bạn trẻ thích thú chụp ảnh tại một photobooth trong một Lễ hội ẩm thực vừa diễn ra tại TPHCM - Ảnh: T.N

Theo chị Thanh Tiên, nhân viên tại đây, lượng khách tăng cao vào cuối tuần, chủ yếu là sinh viên và nhóm bạn trẻ, trong khi ngày thường có thêm các gia đình. “Khách thường chọn chụp khung rộng để có thể chụp đông người. Ngoài dịch vụ chụp ảnh, quầy còn bán thêm phụ kiện như móc khóa để khách lưu giữ kỷ niệm”, chị cho biết.

Nhiều khách hàng đánh giá dịch vụ photobooth ngày càng được đầu tư bài bản hơn. Chị Minh Như (ngụ phường Gò Vấp, TPHCM) chia sẻ, so với thời sinh viên, số lượng booth hiện nay nhiều hơn, không gian được mở rộng và đa dạng phông nền, phụ kiện hơn. Trong khi đó, chị Ariana Gupta (du khách Australia) cho biết ấn tượng với trải nghiệm khi có thể chủ động lựa chọn khung hình và dễ dàng chia sẻ ảnh qua mã QR với bạn bè.

Tại khu vực Bến Bạch Đằng, một mô hình photobooth khác được thiết kế như máy bán hàng tự động cũng thu hút đông đảo khách. Khác với dạng ảnh thẻ, hệ thống này cho phép tạo ảnh theo phong cách bìa tạp chí với các chủ đề về điểm đến và ẩm thực TPHCM. Mỗi lượt chụp có giá khoảng 80.000 đồng, khách có thể nhận ảnh in hoặc quét mã QR để lưu trữ và chia sẻ.

Một photobooth ở khu vực công viên bến Bạch Đằng hút khách quốc tế. Ảnh: Quốc Thái
Một photobooth ở khu vực công viên bến Bạch Đằng hút khách quốc tế - Ảnh: Quốc Thái

Theo ghi nhận, nhu cầu sử dụng photobooth không chỉ phổ biến trong giới trẻ mà còn được nhiều du khách lựa chọn khi đi du lịch hoặc tham gia sự kiện. Chị Thu Uyên (du khách Hà Nội) cho biết thường sử dụng dịch vụ này để lưu giữ kỷ niệm trong các dịp đặc biệt, với mức giá dao động từ 40.000 đến 80.000 đồng/lượt.

Tuy nhiên, bên cạnh sự tiện lợi, một số chuyên gia cảnh báo về nguy cơ lộ dữ liệu cá nhân khi người dùng quét mã QR tại các thiết bị công cộng. Khảo sát nhanh với nhiều khách hàng cho thấy phần lớn chưa nắm được các rủi ro này.

“Quy trình chụp khá đơn giản, nhưng trước đây tôi không biết việc quét QR có thể tiềm ẩn nguy cơ lộ thông tin. Nghe đến cũng khá lo lắng”- Thu Uyên chia sẻ.

Nguy cơ lộ dữ liệu cá nhân

Ngày 17/4, Công an TP Hà Nội phát đi khuyến cáo về nguy cơ rò rỉ dữ liệu cá nhân khi sử dụng dịch vụ chụp ảnh tự động (photobooth) tích hợp mã QR.

Theo cơ quan công an, nhiều hệ thống photobooth hiện tồn tại lỗ hổng bảo mật, cho phép hình ảnh cá nhân bị truy cập trái phép nếu không có cơ chế kiểm soát phù hợp. Phổ biến là việc tạo đường dẫn truy cập ảnh dựa trên mã định danh đơn giản, dễ bị suy đoán. Khi đó, người khác có thể thay đổi đường link để xem hoặc tải dữ liệu của người dùng.

Ngoài nhận ảnh trực tiếp, khách chụp ảnh có thể quét mã nhận file mềm trên điện thoại. Ảnh: Quốc Thái
Ngoài nhận ảnh trực tiếp, khách chụp ảnh có thể quét mã nhận file mềm trên điện thoại - Ảnh: Quốc Thái

Đáng chú ý, các lỗ hổng này không đòi hỏi kỹ thuật phức tạp, có thể bị khai thác hàng loạt bằng công cụ tự động. Trong bối cảnh công nghệ AI và nhận diện khuôn mặt phát triển, dữ liệu hình ảnh bị lộ có nguy cơ bị lợi dụng để giả mạo danh tính, phục vụ hành vi lừa đảo.

Trước thực trạng trên, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân không chia sẻ công khai link ảnh photobooth, hạn chế sử dụng thiết bị không rõ nguồn gốc, đồng thời chủ động tải và xóa dữ liệu sau khi sử dụng. Người dùng cũng cần thận trọng khi quét mã QR lạ để tránh bị dẫn đến các đường link độc hại hoặc bị thu thập thông tin cá nhân.

Quốc Thái

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI