Giữ lấy màu xanh từ chính tay mình

18/04/2026 - 06:00

PNO - Ngày càng nhiều gia đình có con nhỏ và các bạn trẻ lựa chọn giảm thiểu rác thải trong sinh hoạt hằng ngày thông qua việc sử dụng vật dụng thân thiện môi trường, đồng thời tái chế và xử lý rác hữu cơ tại nhà.

Gia đình gieo thói quen xanh

Đầu năm 2026, chị Bùi Thị Huế - 31 tuổi, Đồng Nai - nảy ra ý tưởng nhờ con mang vỏ hộp sữa đã dùng ở trường về nhà. Những vỏ hộp ấy được xử lý gần như ngay trong ngày. Chiều con mang về, tối đến chị rửa sạch, phơi khô rồi xếp gọn gàng.

Hiện tại, rác sinh hoạt trong gia đình chị Huế được phân thành 3 loại. Rác hữu cơ từ nhà bếp được tách riêng. Chai lọ và túi ni lông thuộc một nhóm. Nhóm còn lại gồm vỏ hộp sữa, bìa các tông và giấy viết.

Chị Huế tận dụng vải vụn để may gối - Ảnh do nhân vật cung cấp
Chị Huế tận dụng vải vụn để may gối - Ảnh do nhân vật cung cấp

Rác trong bếp được chị gom lại, khoảng 2-3 ngày mang cho hàng xóm ủ làm phân bón. Chị dự định mua thêm men vi sinh để ủ rác hữu cơ tại nhà, kéo dài thời gian lưu trữ và chủ động hơn trong việc xử lý. Riêng chai lọ nhựa đã được phân loại sẵn, khoảng 2 tuần sẽ gom bán ve chai.

Mỗi tháng, gia đình chị gửi rác đến cơ sở tái chế 1 lần. Những tấm bìa các tông được giữ lại để tái sử dụng, chủ yếu dùng đóng gói hàng hóa. Túi ni lông được chị mang cho cô bán rau ngoài chợ dùng tiếp. Từ khi duy trì thói quen mang giỏ và hộp đi chợ, lượng túi ni lông trong nhà chị giảm dần.

Ban đầu, mục tiêu của chị là làm gương cho con. Nhưng càng làm, chị càng nhận ra nhiều sự thay đổi tích cực. “Tôi có nhiều lý do để duy trì lối sống này nhưng trên hết là mong muốn dạy con biết tiết kiệm, trân trọng tài nguyên và yêu môi trường, bắt đầu từ những điều nhỏ nhất” - chị Huế tâm sự.

Vỏ hộp sữa, túi ni lông… được chị Huế rửa sạch, phơi khô - Ảnh do nhân vật cung cấp
Vỏ hộp sữa, túi ni lông… được chị Huế rửa sạch, phơi khô - Ảnh do nhân vật cung cấp

Mỗi người một phần trách nhiệm

Trương Minh Quân - 20 tuổi, phường Bình Thạnh, TPHCM - bắt đầu tham gia các hoạt động làm sạch môi trường như một cách tự thay đổi bản thân. Anh gắn bó với hoạt động vớt rác kênh rạch cùng nhóm Sài Gòn Xanh và hỗ trợ những chương trình tại Nhà Nhiều Lá cũng như các hoạt động do Go Green tổ chức. “Việc trực tiếp lội xuống dòng kênh đầy rác giúp bản thân nhìn rõ hơn những gì con người đang để lại cho môi trường sống của chính mình” - Quân nói.

Anh Minh Quân tham gia hoạt động làm sạch dòng kênh - Ảnh do nhân vật cung cấp
Anh Minh Quân tham gia hoạt động làm sạch dòng kênh - Ảnh do nhân vật cung cấp

Với Quân, giá trị không chỉ nằm ở việc con kênh sạch hơn hay có thêm vài chậu cây được trồng mà là cảm giác mình thuộc về một cộng đồng tích cực chung suy nghĩ, chung mục tiêu vì môi trường.

“Từ khi tham gia hoạt động tình nguyện, thói quen sinh hoạt của tôi dần thay đổi: không xả rác dù chỉ một mẩu nhỏ, mang rác về nhà khi không có thùng rác và hạn chế xin túi ni lông khi mua đồ dù đôi lúc có chút bất tiện”.

Anh TRƯƠNG MINH QUÂN

Còn với Trần Phan Khánh Nguyên - 21 tuổi, phường Bàn Cờ, TPHCM - sự thay đổi đến rất tự nhiên, từ một chiếc bình inox màu xanh được mẹ mua cho từ năm lớp Chín. “Từ khi có bình, mỗi lần mua nước, tôi đều nhờ rót vào bình. Tôi còn chụp hình đăng Facebook khoe” - Nguyên kể.

Trong sinh hoạt hằng ngày, anh chọn cách kiểm soát từ những hành động nhỏ: mang ba lô khi đi mua sắm để hạn chế túi ni lông và nếu buộc phải nhận túi nhựa thì mang về tái sử dụng, phân loại, đồng thời tự giới hạn số lượng dùng mỗi tuần.

Anh Khánh Nguyên chia sẻ: “Tôi yêu những câu chuyện đằng sau mỗi món đồ cũ”  - Ảnh do nhân vật cung cấp
Anh Khánh Nguyên chia sẻ: “Tôi yêu những câu chuyện đằng sau mỗi món đồ cũ” - Ảnh do nhân vật cung cấp

Nguyên cho biết, mua đồ second hand là một thói quen gắn liền với lối sống xanh. Đồ cũ không chỉ vẫn có giá trị sử dụng mà còn lưu giữ những câu chuyện riêng. “Có những chiếc áo được chủ cũ sửa theo cách rất riêng, có món hơi sờn rách nhưng chính sự không hoàn hảo đó khiến tôi thích. Một chiếc áo dính sơn có thể từng thuộc về một người thợ sơn, cũng có thể là của một họa sĩ” - Nguyên chia sẻ.

Lối sống xanh được góp nhặt từ những việc nhỏ mỗi ngày. Khi mỗi người bắt đầu từ chính mình, những vấn đề lớn sẽ dần được cải thiện.

THẢO HIẾU

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI