“Hoa hồng lửa”: đội hỏa táng toàn thành viên nữ ở Trung Quốc

18/04/2026 - 06:00

PNO - Các thành viên trong nhóm phải vượt qua áp lực về tinh thần và thể chất, môi trường công việc khắc nghiệt.

Đội hỏa táng với 5 thành viên nữ thường xuyên phải làm việc trong điều kiện ngột ngạt, nóng bức — Ảnh: South China Morning Post
Đội hỏa táng Hoa hồng lửa - Ảnh: South China Morning Post

Với 5 thành viên nữ, “Hoa hồng lửa” là đội hỏa táng duy nhất ở Trung Quốc chỉ toàn phụ nữ, hiện làm việc ở Babaoshan - trung tâm tang lễ lớn ở Bắc Kinh. Các cô gái ở tầm tuổi 30.

Chia sẻ với báo South China Morning Post ngày 17/4, kỹ thuật viên hỏa táng Yun Xiaolin - 28 tuổi - nói ban đầu cô học làm tiếp viên hàng không. Khi ông nội qua đời mà cô không kịp gặp lần cuối, Yun đã trải qua thời khắc thay đổi cuộc đời và chọn học ngành dịch vụ tang lễ. Khi Yun gia nhập Babaoshan vào năm 2020, cô là nữ nhân viên hỏa táng đầu tiên tại đây, trước khi trở thành đội trưởng của “Hoa hồng lửa”.
Đội xử lý khoảng 70 trường hợp mỗi ngày. Công việc thường kín chỗ trước 2 giờ chiều nên Yun phải làm việc từ 6 giờ sáng, dành ít nhất một tiếng dọn dẹp và chuẩn bị thiết bị. Yun cho biết: “Ngoài khối lượng công việc nặng nề, nhân viên lò hỏa táng còn vô số trách nhiệm như sửa chữa máy móc và xử lý hài cốt một cách thân thiện với môi trường”.
Nhiệt độ ở khu vực đặt lò hỏa táng có khi lên tới hơn 40 độ C, một trong các lý do chính khiến nhân lực chủ yếu trong ngành vẫn là nam giới. Nhiều năm làm việc trong điều kiện nhiệt độ cao đã để lại những vết thâm trên mặt Yun, rất khó làm mờ.
Yun nói về trải nghiệm khó quên nhất trong công việc: một cặp vợ chồng mất đứa con 4 tuổi, đã cầu xin các nhân viên lấy cho họ tro cốt của đứa trẻ, rất khó thực hiện vì đứa bé quá nhỏ. Yun kể: “Chúng tôi phải lau kỹ khắp nơi trong lò để lấy được một nắm tro cốt cho cha mẹ đứa bé. Khoảnh khắc họ nhận lấy, tôi thấy sự nhẹ nhõm hiện rõ trên khuôn mặt họ, khiến tôi tin rằng công việc mình làm có ý nghĩa”.
Wei Tong - trưởng bộ phận hỏa táng của Babaoshan - cho biết: “Công việc tại lò hỏa táng không chỉ về chân tay mà còn đòi hỏi kỹ thuật cao. Điều chúng tôi mong muốn nhất là phụ nữ ở đây được làm việc bình đẳng với nam giới”.


Trường An (theo South China Morning Post)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI