Cảnh báo bệnh ‘sốt đất’ bùng phát tại Thái Lan làm nhiều người tử vong

19/04/2026 - 12:50

PNO - Thái Lan đang đối mặt với sự gia tăng đáng lo ngại của bệnh Melioidosis (sốt đất), khiến 23 người tử vong chỉ trong hơn 3 tháng đầu năm 2026.

Nông dân ở huyện Lat Lum Kaeo, tỉnh Pathum Thani cày ruộng để chuẩn bị đất cho mùa gieo trồng vào tháng 5/2025 - Ảnh: Bangkok Post
Nông dân ở huyện Lat Lum Kaeo, tỉnh Pathum Thani cày ruộng để chuẩn bị đất cho mùa gieo trồng vào tháng 5/2025 - Ảnh: Bangkok Post

Mối nguy từ vi khuẩn trong đất và nước

Theo bà Lalida Perisviwattana, Phó phát ngôn viên Chính phủ Thái Lan, Bộ Y tế nước này đang theo dõi sát sao tình hình dịch bệnh vốn đang diễn biến rất phức tạp.

Tính từ ngày 1/1 đến giữa tháng 4/2026, toàn quốc đã ghi nhận 732 trường hợp nhiễm bệnh, bao gồm 23 ca tử vong. Tác nhân gây ra căn bệnh này là vi khuẩn Burkholderia pseudomallei, thường được tìm thấy trong đất và các nguồn nước đọng.

Con người có thể lây nhiễm qua 3 con đường chính bao gồm vi khuẩn xâm nhập qua các vết trầy xước trên da, hít phải bụi bẩn chứa mầm bệnh hoặc tiêu thụ nguồn nước bị ô nhiễm.

Biểu hiện lâm sàng của bệnh "sốt đất" thường rất đa dạng và dễ bị nhầm lẫn với cảm cúm hoặc viêm phổi thông thường.

Các triệu chứng điển hình bao gồm sốt cao đột ngột, khó thở, đau thắt ngực hoặc xuất hiện các vết thương sưng tấy, nhiễm trùng lâu lành. Trong những trường hợp nghiêm trọng, vi khuẩn có thể tấn công vào máu gây nhiễm trùng huyết dẫn đến suy đa tạng và tử vong nhanh chóng.

Hiện nay, khu vực Đông Bắc Thái Lan đang là điểm nóng của dịch bệnh, trong đó các tỉnh Khon Kaen, Maha Sarakham, Roi Et và Kalasin ghi nhận số ca mắc và tử vong cao nhất.

Các triệu chứng của bệnh “sốt đất” bao gồm từ sốt cao cấp tính và khó thở đến áp xe mãn tính và nhiễm trùng da - Ảnh: The Nation
Các triệu chứng của bệnh “sốt đất” bao gồm từ sốt cao cấp tính và khó thở đến áp xe mãn tính và nhiễm trùng da - Ảnh: The Nation

Nhóm nguy cơ và biện pháp phòng ngừa

Cơ quan kiểm soát dịch bệnh Thái Lan xác định nhóm đối tượng có nguy cơ cao nhất là nông dân, công nhân nông nghiệp và những người thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với bùn đất, nguồn nước.

Bên cạnh đó, những người trên 50 tuổi hoặc người có bệnh lý nền như tiểu đường, bệnh thận, tan máu bẩm sinh (thalassemia) và các tình trạng suy giảm miễn dịch khác cũng dễ gặp biến chứng nặng nếu nhiễm vi khuẩn.

Chính phủ nước này nhấn mạnh rằng dù Melioidosis là căn bệnh nguy hiểm nhưng hoàn toàn có thể điều trị hiệu quả nếu được phát hiện sớm.

Để bảo vệ bản thân, người dân được khuyến cáo cần nghiêm túc thực hiện các biện pháp an toàn như đeo găng tay và đi ủng cao su khi làm việc ngoài đồng hoặc tiếp xúc với đất, nước để tránh vi khuẩn xâm nhập qua da.

Đồng thời, bất kỳ ai có triệu chứng sốt cao kéo dài trên 2 ngày hoặc xuất hiện các dấu hiệu mệt mỏi, khó thở bất thường cần đến ngay các cơ sở y tế để được thăm khám.

Sự can thiệp y tế kịp thời là yếu tố then chốt giúp ngăn ngừa biến chứng nguy hiểm và giảm thiểu rủi ro tử vong trong bối cảnh dịch bệnh đang lan rộng.

Ngọc Hạ (theo The Nation, Bangkok Post)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI