Cuộc chiến với thực phẩm siêu chế biến

19/01/2026 - 06:41

PNO - Giữa một giỏ hàng đầy ắp mì gói, xúc xích, kem và nước ngọt, với một chiếc giỏ thứ hai có bánh mì nguyên cám, ngũ cốc ăn sáng, bơ đậu phộng ít béo và sữa chua hương dâu. Theo bạn, giỏ nào đang chứa nhiều thực phẩm siêu chế biến (UPF)? Câu trả lời có thể khiến bạn bất ngờ: cả hai!

Theo phó giáo sư Julia Wolfson (Mỹ), thực phẩm siêu chế biến đang thống trị hệ thống thực phẩm hiện đại. Ước tính đến năm 2025, loại thực phẩm này chiếm gần 60% khẩu phần ăn của người Mỹ. Tại châu Âu, UPF được cho là nguyên nhân liên quan đến gần 400.000 ca tử vong mỗi năm.

Bẫy ngọt ngào từ ma trận phụ gia

Thực phẩm siêu chế biến không chỉ đơn thuần là thực phẩm được nấu chín hay sơ chế. Đó là những sản phẩm trải qua nhiều quy trình công nghiệp, chứa những thành phần khó xuất hiện trong bếp nhà bạn như chất tạo màu, chất tạo hương, chất nhũ hóa hay chất bảo quản. Nghiên cứu trên 108.000 người trưởng thành từ chương trình NutriNet-Santé của Pháp đã cho thấy mối nguy hiểm từ “hiệu ứng cocktail” của các chất phụ gia.

Nhóm tác giả phát hiện, nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2 tăng lên đáng kể khi con người tiêu thụ các nhóm phụ gia hỗn hợp thay vì chỉ một chất riêng lẻ. Cụ thể, nhóm thực phẩm chứa chất làm dày, chất ổn định thường thấy trong các món tráng miệng từ sữa, nước xốt béo hay nước hầm chế biến sẵn liên quan mật thiết đến rối loạn chuyển hóa. Nguy hiểm hơn là nhóm các chất tạo ngọt nhân tạo và chất nhũ hóa thường gặp trong nước giải khát, bánh mì công nghiệp hay sữa chua có hương vị.

Bên cạnh tiểu đường, mối lo ngại về ung thư đang ngày càng tăng. Bác sĩ Andrew Chan - Viện Ung thư Mass General Brigham, Mỹ - cảnh báo, thực phẩm siêu chế biến có thể là thủ phạm tiềm ẩn đằng sau tỉ lệ ung thư đại trực tràng gia tăng ở người trẻ tuổi. Những món như thịt nguội, xúc xích hay thậm chí là các loại xốt chấm đóng chai đang âm thầm làm suy yếu đường ruột, gây viêm nhiễm và tạo điều kiện cho các khối u phát triển.

Người trẻ từ 18 đến 21 tuổi thường tiêu thụ nhiều thực phẩm chế biến sẵn - Nguồn ảnh: Shutterstock
Người trẻ từ 18 đến 21 tuổi thường tiêu thụ nhiều thực phẩm chế biến sẵn - Nguồn ảnh: Shutterstock

Làm người tiêu dùng thông thái

Theo các chuyên gia, chìa khóa không nằm ở việc tẩy chay cực đoan mà là sự hiểu biết và cân bằng. Không phải tất cả thực phẩm chế biến đều xấu. Những lựa chọn như sữa tiệt trùng, rau củ đông lạnh hay các loại hạt đóng gói vẫn là nguồn dinh dưỡng tốt nếu không chứa quá nhiều phụ gia công nghiệp.

Bên cạnh đó, quay về với căn bếp và những bữa cơm gia đình là lựa chọn hữu ích. Sử dụng các công cụ AI để gợi ý công thức nấu ăn từ nguyên liệu sẵn có hoặc rau củ đang vào mùa giá rẻ là cách tiết kiệm thông minh.

Cần nhớ rằng thay đổi thói quen ăn uống của trẻ cần sự kiên nhẫn. Đừng ép buộc hay dùng món tráng miệng làm phần thưởng. Thay vào đó, hãy tạo ra môi trường ăn uống tích cực bằng cách cả nhà cùng ngồi ăn, tắt ti vi và điện thoại. Hãy để trẻ tham gia quá trình chuẩn bị bữa ăn, từ việc nhặt rau đến nêm nếm. Việc “làm mới” các món ăn yêu thích của trẻ bằng cách độn thêm rau củ, thay thế nguyên liệu lành mạnh hơn cũng là một chiến thuật hiệu quả.

Cuối cùng, sức khỏe không chỉ đến từ dinh dưỡng mà còn từ lối sống. Một giấc ngủ đủ, hạn chế thời gian sử dụng thiết bị điện tử và tăng cường vận động thể chất sẽ giúp cơ thể điều chỉnh lại cơ chế thèm ăn và trao đổi chất. Nước lọc nên là thức uống chính thay vì các loại nước ngọt có ga hay nước trái cây đóng hộp.

Trẻ em và thanh thiếu niên dễ tổn thương nhất

Một nghiên cứu năm 2025 của Đại học Virginia Tech (Mỹ) cho thấy nhóm tuổi từ 18-21 đặc biệt nhạy cảm với thực phẩm siêu chế biến. Sau khi áp dụng chế độ ăn nhiều UPF, nhóm này có xu hướng nạp nhiều calo hơn và tiếp tục ăn vặt ngay cả khi không đói.

Giáo sư Nick Fuller - Khoa Nội tiết, Đại học Sydney, Úc) - lý giải về mặt sinh học, não bộ trẻ em được lập trình để tìm kiếm đường và chất béo - một cơ chế sinh tồn từ thời xa xưa. Về mặt tâm lý, những đứa trẻ kén ăn thường tìm đến các món ăn quen thuộc, dễ nhai, có hương vị không quá nồng gắt. Lợi dụng điều này, các nhà sản xuất đã tạo ra những sản phẩm cực kỳ ngon miệng, kích thích hệ thống “phần thưởng” trong não bộ, khiến trẻ càng ăn càng nghiện.

Chỉ cần tiêu thụ thực phẩm siêu chế biến trong vài tuần, cơ thể con người đã chịu những tác động sinh học sâu sắc. Hậu quả không chỉ là tăng cân nhanh chóng mà còn là sự suy giảm chức năng tim mạch, rối loạn nội tiết tố, thậm chí làm suy giảm khả năng sinh sản ở nam giới.

(Kết quả một thử nghiệm lâm sàng công bố trên tạp chí Cell Metabolism vào tháng 8/2025)

Hãy bắt đầu từ việc đọc nhãn mác, kiểm tra thành phần. Nếu sản phẩm chứa những cái tên hóa học dài ngoằng, hoặc chứa quá nhiều đường, muối và chất béo bão hòa thì hãy cân nhắc đặt nó trở lại kệ. Ngoài ra, ưu tiên những thực phẩm có danh sách thành phần ngắn gọn và dễ hiểu.

Bác sĩ Natalie D. Muth - chuyên gia nhi khoa tại Mỹ

Ngọc Hạ (theo CBC, The Conversation, ABC News, Le Monde, Food Watch, Healthy Children, CNN)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI