COVID-19: Trung Quốc mở cửa lại trường học, Tây Ban Nha đóng cửa tất cả trường học

10/03/2020 - 08:29

PNO - Hiện tình hình dịch bệnh COVID-19 tại châu Âu diễn tiến vô cùng phức tạp, các quốc gia đều ghi nhận thêm nhiều trường hợp tử vong và hàng trăm trường hợp nhiễm mới COVID-19 mỗi ngày. Trong khi đó, tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Trung Quốc ngày càng được kiểm soát tốt hơn.

Sáng 10/3, Thủ tướng Ý Giuseppe Conte thông báo mở rộng lệnh phong tỏa đối với các di chuyển cá nhân, hoạt động tụ tập công cộng cùng tất cả các trận đấu trong khuôn khổ giải vô địch quốc gia SeriA, sau khi nước này ghi nhận thêm 1.707 ca nhiễm mới, nâng tổng số bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 lên 9.172.

Cùng với đó, 97 người chết trong ngày 9/3 đưa Ý trở thành quốc gia có số bệnh nhân tử vong do SARS-CoV-2 cao thứ 2  thế giới với 463 người chỉ sau Trung Quốc (nơi bùng phát dịch).

Bộ Y tế Ý yêu cầu các tổ chức y tế đẩy nhanh việc giải phóng giường bệnh, tăng cường đội ngũ nhân viên để đối phó với tình hình dịch bệnh nghiêm trọng và khắc phục tình trạng thiếu nhân lực. Hiện, chính phủ nước này đang kêu gọi các bác sĩ nghỉ hưu làm việc trở lại để tăng viện cho đội ngũ nhân viên y tế chỉ có khoảng 20.000 người.

Số ca nhiễm COVID-19 tại ý vượt quá 9.000 người.
Số ca nhiễm COVID-19 tại Ý đã vượt quá 9.000 người

Rạng sáng 10/3, giới chức Đức xác nhận 2 bệnh nhân tử vong đầu tiên tại quốc gia này do SARS-CoV-2 cùng 1.151 người nhiễm virus. Pháp cũng ghi nhận thêm 173 ca nhiễm mới, nâng tổng số trường hợp dương tính COVID-19 lên 1.412 và 30 người chết (tăng 11 người so với ngày 9/3).

Ngoài ra, số ca nhiễm mới tại Tây Ban Nha tiếp tục tăng nhanh lên 1.046 ca, 26 người chết. Trước tình hình dịch bệnh lây lan nhanh, Bộ trưởng Bộ Y tế Tây Ban Nha Salvador Illa quyết định đóng cửa tất cả các trường học (bao gồm đại học) tại Madrid và 2 thành phố khác Vitoria và Labastida ở xứ Basque ít nhất trong 15 ngày.

Hiện tình hình dịch bệnh COVID-19 tại châu Âu diễn tiến vô cùng phức tạp, các quốc gia đều ghi nhận thêm nhiều trường hợp tử vong và hàng trăm trường hợp nhiễm mới COVID-19 mỗi ngày.

Đại dịch COVID-19 đang lan rộng toàn bộ khu vực châu Âu.
Dịch COVID-19 đang lan rộng toàn bộ khu vực châu Âu

Tại Hoa Kỳ, Trung tâm Kiểm sát và Phòng ngừa Dịch bệnh nước này công bố 22 trường hợp tử vong và 572 ca nhiễm COVID-19. Thống đốc bang Rhode Island - Gina Rainmondo đã ban bố tình trạng khẩn cấp sau 3 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 được xác nhận.

Đến sáng 10/3, ít nhất 9 tiểu bang Hoa Kỳ ban bố tình trạng khẩn cấp bao gồm Washington, Florida, California, Kentucky, New York, Maryland, Utah, Oregon và Rhode Island. Trong khi đó, các nhân viên tại Trung tâm nghiên cứu Ames của NASA ở thung lũng Silicon buộc phải làm việc từ xa sau khi 1 nhân viên tại đây dương tính với SARS-CoV-2.

Canada cũng xác nhận ca tử vong đầu tiên tại nước này là một người đàn ông ngoài 80 tuổi, đã có bệnh lý nền.

Tính đến 7g30 ngày 10/3, trên thế giới ghi nhận 4.007 người chết và 113.879 ca nhiễm COVID-19. Theo cập nhật mới nhất từ Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) tính đến 8g30 (giờ Trung Quốc) ngày 10/3, số lượng người chết do COVID-19 ở Trung Quốc (bao gồm Hồng Kông, Đài Loan và Macao) là 3.140 người, 80.924 người nhiễm bệnh, 349 người nghi nhiễm và 59.982 trường hợp được chữa khỏi hoàn toàn. So với thống kê ngày 9/3, số người chết và ca nhiễm mới thấp kỷ lục lần lượt là 17 và 20 người, cùng với đó ghi nhận thêm 36 người nghi nhiễm và 1.298 trường hợp được chữa khỏi bệnh.

Tình hình kiểm soát dịch bệnh COVID-19 đang tiến triển tốt, một số cửa hàng, khu nghỉ dưỡng tại Thượng Hải đã hoạt động trở lại, trong khi đó hơn 100 trường học tỉnh Thanh Hải (phía tây bắc Trung Quốc) là tỉnh thành đầu tiên chính thức cho học sinh đi học lại sau thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Tính đến sáng ngày 10/3, số người chết trên toàn cầu vì COVID-19 là 4.007 người chết và 113.879 ca nhiễm virus. Ngoài Trung Quốc đại lục, một số trường hợp tử vong được ghi nhận ở Ý (463 người), Iran (237 người), Hàn Quốc (54 người), Pháp (20 người); Tây Ban Nha (26 người), Hoa Kỳ (22 người), Nhật Bản (9 người), Irac và tàu Diamond Princess (7 người); Anh (5 người); Hồng Kông, Hà Lan và Úc (3 người); Thụy Sĩ, Đức và San Marino (2 người); Philippines, Đài Loan, Thái Lan, Argentina, Ai Cập và Canada (1 người).

Danh sách các nước, vùng lãnh thổ có trường hợp nhiễm COVID-19 và số lượng người tử vong tính đến sáng ngày 10/3:

Ý: 9.172 (463 người tử vong)

Hàn Quốc: 7.478 (54 người tử vong)

Iran:  7.161 (237 người tử vong)

Pháp: 1.412 (30 người tử vong)

Đức: 1.151 (2 người tử vong)

Tây Ban Nha: 1.046 (26 người tử vong)

Tàu Diamond Princess: 696 (7 người tử vong)

Hoa Kỳ: 572 (22 người tử vong)

Nhật Bản: 522  (9  người tử vong)

Hà Lan: 321 (3 người tử vong)

Anh: 319  (5 người tử vong)

Thụy Sĩ: 312 (2 người tử vong)

Thụy Điển: 260

Bỉ: 239

Na Uy: 169

Singapore: 160

Áo: 131

Malaysia: 117

Hong Kong: 115 (3 người tử vong)

Bahrain: 109

Hy Lạp: 84

Úc: 83 (3 người tử vong)

Canada: 72 (1 người tử vong)

Irac: 67 (7 người tử vong)

Kuwait: 65

Đan Mạch: 59

Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất: 59

Ai Cập: 59 (1 người tử vong)

Iceland: 58

Thái Lan: 50 (1 người tử vong)

Israel: 50

San Marino: 49 (2 người tử vong)

Ấn Độ: 47

Đài Loan: 45 (1 người tử vong)

Cộng hòa Séc: 38

Lebanon: 32

Việt Nam : 31

Phần Lan: 30

Palestine: 25

Brazil: 24

Ailen: 24

Philippines: 24 (1 người tử vong)

Slovenia: 23

Algeria: 20

Nga: 20

Ả Rập Saudi: 20

Indonexia: 19

Bồ Đào Nha: 18

Ô-man: 18

Qatar: 18

Ba Lan: 17

Rumania: 17

Pakistan: 16

Georgia: 15

Ecuador: 13

Croatia: 13

Argentina: 12 (1 người tử vong)

Macao: 10

Estonia: 10

Peru: 9

Chile: 8

Mexico: 7

Hungary: 7

Nam Phi: 7

Belarut: 6

Maldives: 6

Litva: 6

New Zealand: 5

Luxembourg: 5

Slovikia: 5

Tunisia: 5

Afghanistan: 4

Syria: 4

Bulgaria: 4

Bắc Macedonia: 3

Bangladesh: 3

Colombia: 3

Ma-rốc: 2

Cameroon: 2

Campuchia: 2

Serbia: 2

Nigeria: 2

Albania: 2

Đảo Síp: 2

Burhina Fase: 2

Sri Lanka: 1

Nepal: 1

Bắc Ireland: 1

Monaco: 1

Cộng hòa Dominican: 1

Jordan: 1

Tanisia: 1

Công quốc Andarra: 1

Ukraine: 1

Liechtenstein: 1

Bhutan: 1

Vatican: 1

Costa Rica: 1

Paraguay: 1

Moldova: 1

Brunei: 1

Chung Thu Hương (theo CNN và Sina)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI