Nhật Bản thúc giục các địa phương sẵn sàng cho đỉnh dịch COVID-19

09/03/2020 - 18:11

PNO - Bộ Y tế Nhật Bản ngày 9/3 cho biết họ đã thúc giục địa phương chuẩn bị sẵn các bệnh viện để tiếp nhận một làn sóng người nhiễm COVID-19 tăng cao.

Theo hãng tin Kyodo News, bằng cách sử dụng các phương trình và ước tính nhân khẩu của chính phủ Nhật Bản đến tháng 10/2018, thành phố Tokyo sẽ có 45.400 bệnh nhân ngoại trú và 20.500 bệnh nhân nội trú mỗi ngày, trong đó có 700 người ở trong tình trạng nghiêm trọng.

Tỉnh Hokkaido, nơi có số ca nhiễm bệnh lớn nhất được báo cáo ở nước này, ước tính có 18.300 bệnh nhân ngoại trú và 10.200 bệnh nhân nội trú hàng ngày, trong đó khoảng 340 người sẽ ở trong tình trạng nghiêm trọng.

Trong bức thư ngày 6/3, Bộ Y tế Nhật Bản đã thúc giục các thành phố tăng cường sự sẵn sàng tại các bệnh viện. Đến ngày 9/3, cơ quan này dự đoán số bệnh nhân sẽ đạt đỉnh khoảng 3 tháng sau khi COVID-19 bắt đầu lan rộng trong các cộng đồng địa phương.

Bệnh viện ở Nhật. Ảnh: Kyodo
Bệnh viện ở Nhật - Ảnh: Kyodo

Do số người nhiễm virus có khác nhau giữa các tỉnh, mỗi chính quyền địa phương phải ước tính thời điểm đạt đỉnh dịch của riêng mình và chuẩn bị sẵn sàng cho kịch bản đó, Bộ Y tế Nhật Bản cho biết.

Tính đến ngày 9/3, Nhật Bản đã ghi nhận gần 1.200 người nhiễm COVID-19, với khoảng 700 người trong số họ đến từ một tàu du lịch. Hokkaido có nhóm người nhiễm cao nhất, với hơn 100 người.

Bộ Y tế Nhật Bản còn yêu cầu các chính quyền địa phương quyết định tổ chức y tế nào sẽ xử lý những người cần nhập viện, được chăm sóc đặc biệt hoặc dùng máy thở. Các thành phố cũng được yêu cầu chuẩn bị các thiết bị và vật tư y tế cần thiết.

Quang Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI