Công dân Việt Nam nhiễm SARS-CoV-2 ở tâm dịch Daegu, Hàn Quốc

29/02/2020 - 16:53

PNO - Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Hàn Quốc xác nhận một người mang quốc tịch Việt Nam đã nhiễm vi-rút SARS-CoV-2 ở thành phố Daegu - một trong hai trung tâm bùng phát dịch tại Hàn Quốc.

Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Hàn Quốc đã gửi xác nhận về ca dương tính này tới Đại sứ quán Việt Nam tại nước này.Theo quy định y tế quốc tế, CDC cũng đã gửi thông tin về bệnh nhân đến Bộ Y tế Việt Nam.

XXX CCC bbbjhghgh
Công tác chống dịch tại Deagu. Ảnh: Yonhap

Trước đó, Chính phủ Hàn Quốc đã tuyên bố họ sẽ điều trị miễn phí cho các công dân Việt Nam đang sinh sống tại đây một khi họ bị nhiễm SARS-CoV-2.

Tính đến sáng nay 29/2, số trường hợp mắc COVID-19 tại Hàn Quốc đã lên tới 2.931 ca, với 16 ca  tử vong. Hơn 70% số ca mắc của xứ sở này đã được ghi nhận tại Daegu.

Hiện tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn thế giới lên đến 85.177 người tại 60 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trung quốc đại lục 79.247 người; 59 quốc gia và vùng lãnh thổ 5.930. Trong đó, tình hình dịch gia tăng tại Hàn Quốc: 2.931 người, Ý 889 người, Iran 388 người, Nhật bản 234 người. 

Tổng số trường hợp tử vong đến nay là 2.920 ca với 2.833 ca tại Trung quốc đại lục, 87 ca tử vong tại các nước khác. Ghi nhận số ca tử vong tăng cao tại Iran 34 ca, Ý 21, Hàn Quốc 16, Nhật bản 5.

Quốc Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI