Mỗi năm Việt Nam có từ 25.000 đến 35.000 người bị biến chứng thẩm mỹ

12/05/2026 - 16:44

PNO - Ngày 12/5, Báo Tiền Phong tổ chức hội thảo “Thẩm mỹ an toàn: Từ pháp lý đến thực hành y khoa”.

Hội thảo có sự tham gia của đại diện Vụ Địa phương 3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Đào Quốc Dũng; bác sĩ CK2 Đào Văn Sinh - Trưởng văn phòng Bộ Y tế tại TPHCM; PGS.TS.BS Nguyễn Thanh Vân - Chủ tịch Hội phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ TPHCM - và nhiều chuyên gia, bác sĩ đầu ngành.

Biến chứng phần lớn xảy ra ở cơ sở không phép

Tại sự kiện, bác sĩ Đào Văn Sinh cho biết, ngành thẩm mỹ Việt Nam đang tăng trưởng nhanh chóng, đặc biệt tại các đô thị lớn. Nhu cầu làm đẹp gia tăng kéo theo sự mở rộng của hàng loạt mô hình dịch vụ từ bệnh viện chuyên khoa, phòng khám đến spa, cơ sở chăm sóc sắc đẹp.

PGS.TS.BS Nguyễn Thanh Vân – Chủ tịch Hội Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ TPHCM phát biểu tại hội thảm
PGS.TS.BS Nguyễn Thanh Vân phát biểu tại hội thảo - Ảnh: BTC

Tuy nhiên, cùng với sự phát triển là số ca tai biến thẩm mỹ đáng báo động. Mỗi năm, Việt Nam ghi nhận khoảng 25.000-35.000 trường hợp biến chứng liên quan đến thẩm mỹ, phần lớn xảy ra tại các cơ sở không phép hoặc do người không có chuyên môn y khoa thực hiện. “Nhiều cơ sở hoạt động “chui”, núp bóng chăm sóc sắc đẹp nhưng thực hiện các thủ thuật xâm lấn. Đây là hành vi vi phạm pháp luật, đe dọa sức khỏe cộng đồng” - bác sĩ Sinh nhấn mạnh.

PGS.TS.BS Nguyễn Thanh Vân - Chủ tịch Hội Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ TPHCM - cảnh báo xu hướng “phi y khoa hóa” hoạt động thẩm mỹ đang diễn ra đáng báo động khi nhiều spa không phép ngang nhiên tiêm filler, sử dụng vật liệu không rõ nguồn gốc hoặc để người không có chuyên môn thực hiện thủ thuật. Đây là nguyên nhân dẫn đến nhiều biến chứng nặng như tắc mạch, hoại tử, mù mắt hay đột quỵ.

Ông cũng chỉ ra nhiều bất cập trong công tác quản lý. Không ít cơ sở dùng tên gọi như “viện thẩm mỹ quốc tế”, “công nghệ chuẩn y khoa”, “thẩm mỹ chuyên sâu” để tạo lòng tin dù chưa được cấp phép. Trên mạng xã hội, nhiều quảng cáo quá mức, cam kết “đẹp 100%”, “không đau”, “không biến chứng” hoặc thuê người nổi tiếng quảng bá nhằm thu hút khách hàng.

Đồng quan điểm, bác sĩ CKI Thái Như Ngọc - đại diện thẩm mỹ Linh Anh - cho rằng tiêm filler và botox hiện đã trở thành những thủ thuật thẩm mỹ rất phổ biến. Tuy nhiên, song hành với nhu cầu làm đẹp ngày càng tăng là hàng loạt biến chứng nguy hiểm như vón cục, nhiễm trùng, tắc mạch, thậm chí mù mắt hoặc đột quỵ.

“Hầu như ngày nào tôi cũng tiếp nhận các trường hợp gặp biến chứng sau tiêm filler. Nhiều tai biến xuất phát từ việc người dân thực hiện thủ thuật tại spa hoặc tiêm tại nhà thay vì cơ sở y tế được cấp phép” - bác sĩ Ngọc nói.

Như trường hợp nam thanh niên 24 tuổi ở Thủ Đức muốn tạo “tai Phật” để hợp phong thủy nên nhờ nhân viên spa mua filler giá rẻ về tiêm tại nhà. Chỉ sau 1 ngày, vùng dái tai đau nhức, căng cứng và được xác định bị tắc mạch, hoại tử khi nhập viện điều trị. Có những trường hợp tiêm filler vùng mũi hoặc giữa hai chân mày, chỉ cần sai vị trí một mũi kim có thể gây mù mắt, thậm chí đột quỵ.

Bộ Y tế siết chặt công tác thanh tra

Trong khi đó, PGS.TS.BS CK2 Phan Minh Hoàng - Phó chủ tịch Hội Thẩm mỹ TPHCM - cho biết, tại các bệnh viện lớn, mọi ca phẫu thuật tạo hình đều được hội chẩn đa chuyên khoa nghiêm ngặt trước khi thực hiện. Bệnh nhân phải trải qua quá trình đánh giá kỹ lưỡng từ chuyên khoa phẫu thuật, gây mê hồi sức đến các chỉ số sinh hóa, sinh hiệu trước khi được đưa vào phòng mổ.

Bác sĩ Thái Như Ngọc cho biết biến chứng liên quan đến tiêm filler và botox rất nhiều
Bác sĩ Thái Như Ngọc cho biết có rất nhiều biến chứng liên quan đến tiêm filler và botox - Ảnh: BTC

“Tất cả bác sĩ ngoại khoa đều hiểu rằng luôn tồn tại nguy cơ tai biến. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là phải xử trí kịp thời và đảm bảo an toàn tối đa cho người bệnh” - bác sĩ Hoàng chia sẻ. Ông cũng cho rằng, tại nhiều cơ sở không đủ điều kiện chuyên môn, khi xảy ra biến chứng thường chậm chuyển viện hoặc xử trí chưa phù hợp, làm tăng nguy cơ cho bệnh nhân. Vì vậy, trách nhiệm lớn nhất của người hành nghề là phải đặt sức khỏe, tính mạng người bệnh lên trên.

Theo các chuyên gia, chế tài xử phạt hiện nay vẫn chưa đủ sức răn đe, do lợi nhuận từ ngành thẩm mỹ quá lớn nên nhiều cơ sở bị xử phạt nhưng vẫn tiếp tục hoạt động. Với các trường hợp không có chuyên môn y khoa nhưng vẫn thực hiện thủ thuật xâm lấn, cần xem xét xử lý hình sự thay vì chỉ phạt hành chính.

Bác sĩ Đào Văn Sinh cho biết, thời gian tới, Bộ Y tế sẽ tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý, siết chặt công tác thanh tra, xử lý nghiêm các cơ sở hoạt động không phép, quảng cáo sai sự thật hoặc vượt quá phạm vi chuyên môn được cấp phép. Bộ Y tế cũng chú trọng nâng cao chuẩn chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ bác sĩ và đẩy mạnh truyền thông để người dân hiểu đúng về dịch vụ thẩm mỹ, tránh chạy theo quảng cáo thiếu kiểm chứng.

4 nguyên nhân chính dẫn đến biến chứng

- Người thực hiện không đủ chuyên môn, do kỹ thuật viên spa hoặc người không có chứng chỉ hành nghề thực hiện.

- Cơ sở hoạt động không phép, thực hiện thủ thuật xâm lấn trái quy định.

- Sử dụng filler không rõ nguồn gốc, không được Bộ Y tế cấp phép.

- Kỹ thuật tiêm sai, đặc biệt nguy hiểm khi tiêm vào trán, mũi, giữa hai chân mày, rãnh cười hay thái dương.

Vì vậy, để hạn chế rủi ro, người có nhu cầu làm đẹp chỉ thực hiện tại bệnh viện hoặc phòng khám được cấp phép. Bác sĩ thực hiện phải có chứng chỉ hành nghề hợp pháp, cơ sở phải có đầy đủ phương tiện cấp cứu, và khả năng xử trí biến chứng ngay lập tức nếu xảy ra sự cố. Tuyệt đối không làm tại spa hay tại nhà. Khách hàng cần yêu cầu kiểm tra đúng sản phẩm, filler có nguồn gốc rõ ràng, được Bộ Y tế cấp phép và mở hộp trước mặt người sử dụng.

Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI