Từ vụ ca sĩ Miu Lê, bác sĩ nói gì về nguy cơ dương tính cùng lúc nhiều loại ma túy?

12/05/2026 - 10:39

PNO - Việc ca sĩ Miu Lê bị phát hiện dương tính với 3 chất ma túy, bác sĩ cảnh báo giới trẻ “tàn phá não” vì “tiệc tùng hóa chất”.

Hình ảnh ca sĩ Miu Lê tại cơ quan điều tra
Hình ảnh ca sĩ Miu Lê tại cơ quan điều tra

Trao đổi với phóng viên, bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, Hội Y học dưới nước và Oxy cao áp Việt Nam cho biết, Methamphetamine là ma túy đá. MDMA thường được biết đến dưới tên thuốc lắc. Ketamine là thuốc gây mê có khả năng gây ảo giác mạnh khi lạm dụng.

Theo vị chuyên gia, sự xuất hiện đồng thời của cả ba gợi ý kịch bản sử dụng “ma túy cocktail” hoặc “nước vui”.

“Nước vui” không phải một loại hóa chất cố định mà là hỗn hợp được pha theo “công thức” riêng, nhưng điểm chung là chứa các chất hướng thần mạnh như MDMA, Ketamine, Diazepam, Methamphetamine… Loại ma túy này thường được pha lẫn vào rượu, nước ngọt trong các buổi tiệc.

Khi uống, người dùng MDMA tạo cảm giác hưng phấn, gần gũi, thích vận động, nghe nhạc, trong khi Ketamine gây ảo giác. Diazepam lại làm giảm lo âu, khiến người dùng bớt cảnh giác với rủi ro. Sự kết hợp này tạo cảm giác “bay bổng” rất mạnh.

Hậu quả của các chất này khi kết hợp cùng nhau vô cùng nguy hiểm.

“Nguy cơ cao nhất là suy hô hấp, tăng thân nhiệt đột biến, suy đa tạng, loạn nhịp tim, rối loạn ý thức. Người dùng có thể co giật, hôn mê, rơi vào trạng thái mất kiểm soát hành vi, tự gây hại cho mình hoặc người khác”, bác sĩ Huy Hoàng phân tích.

Điều đáng sợ là phần lớn “nước vui” được pha chế tự phát, không có liều chuẩn, không kiểm soát độ tinh khiết nên có thể ảnh hưởng tới tính mạng của người dùng.

Vị chuyên gia nhấn mạnh, điểm chung của các loại ma túy thế hệ mới là “trông có vẻ vô hại” nhưng thực tế có tác hại khôn lường.

Trong kỷ nguyên mạng xã hội, nghệ sĩ và người nổi tiếng không chỉ là người biểu diễn trên sân khấu. Họ hiện diện trên mọi nền tảng: YouTube, TikTok, Facebook, Instagram. Mỗi bài đăng, câu nói, bức ảnh của họ có thể được hàng triệu người nhìn thấy trong vài giờ.

Giới trẻ thường có xu hướng lý tưởng hóa thần tượng. Họ học theo cách ăn mặc, kiểu tóc, trang điểm, câu nói cửa miệng, đôi khi cả lối sống tiệc tùng, “sống hết mình”.

Trong khi đó, Luật Phòng, chống ma túy quy định trách nhiệm của mọi công dân trong việc tuyên truyền, giáo dục về tác hại của ma túy, không tàng trữ, sử dụng, tổ chức sử dụng trái phép. Với nghệ sĩ, trách nhiệm này không chỉ nằm trên giấy.

Trước thực tế này, các chuyên gia nhấn mạnh, sự gương mẫu của họ chính là một dạng “vaccine tinh thần” dành cho thế hệ trẻ, cần phải nâng cao trách nhiệm của nghệ sĩ với cộng đồng, đặc biệt trong lĩnh vực phòng chống ma túy.

H.Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI