Không được để dự án bất động sản nào có vướng mắc nhưng chưa đề xuất tháo gỡ

12/05/2026 - 11:29

PNO - UBND TPHCM vừa ban hành văn bản chỉ đạo tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài trên địa bàn, đồng thời yêu cầu rà soát, thống kê thêm các công trình, dự án phát sinh chưa được đưa vào danh mục xử lý trước đó.

Một dự án tại TPHCM chờ
Một dự án đang có vướng mắc tại TPHCM

Theo UBND TPHCM, thời gian qua thành phố đã triển khai nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các công trình, dự án, khu đất tồn đọng nhằm khơi thông nguồn lực, chống lãng phí và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Hiện TPHCM có 838 công trình, dự án, khu đất tồn đọng, khó khăn cần được gỡ vướng. Trong đó, 60 dự án thuộc thẩm quyền xử lý của Trung ương và thành phố là 778 công trình. Cụ thể, 417 dự án hoàn tất tháo gỡ vướng mắc, 393 công trình cơ bản xử lý xong khó khăn. Còn lại 28 dự án đang triển khai các bước tháo gỡ tiếp theo.

Tuy nhiên, UBND TPHCM cho rằng trong quá trình triển khai, một số cơ quan, đơn vị vẫn còn chậm giải quyết thủ tục sau khi đã có định hướng tháo gỡ. Công tác rà soát, thống kê các dự án phát sinh khó khăn, vướng mắc mới chưa được quan tâm đúng mức, chưa kịp thời tổng hợp và đề xuất xử lý.

Do đó, Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, thống kê, phân loại tổng thể các công trình, dự án có khó khăn, vướng mắc tồn đọng cần tháo gỡ nhưng chưa được tổng hợp, kể cả các dự án trong và ngoài ngân sách. Các đơn vị phải gửi danh mục về Sở Tài chính trước ngày 15/5/2026 để tổng hợp, tham mưu xây dựng kế hoạch tháo gỡ trong năm 2026.

UBND TPHCM cũng yêu cầu tập trung nguồn lực để giải quyết dứt điểm các vướng mắc đối với những dự án đã có định hướng tháo gỡ, phấn đấu hoàn thành trong tháng 6/2026.

Các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TPHCM nếu để xảy ra tình trạng chậm trễ, không thống kê, tổng hợp đầy đủ các công trình, dự án tồn đọng thuộc thẩm quyền quản lý, không kịp thời xử lý, tháo gỡ đối với các nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết và theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nội dung nêu trên, đảm bảo không để xảy ra trường hợp công trình, dự án (thuộc địa bàn, lĩnh vực được phân công, giao nhiệm vụ quản lý, theo dõi) còn khó khăn, vướng mắc, tồn đọng nhưng không được tổng hợp, đề xuất xử lý, tháo gỡ. Chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác, đầy đủ, trung thực đối với việc rà soát, đề xuất danh mục các công trình, dự án có khó khăn vướng mắc.

Giao Sở Tài chính được giao làm đầu mối tổng hợp toàn bộ danh mục các dự án tồn đọng, kể cả các trường hợp phát sinh mới chưa nằm trong kế hoạch trước đây, để xây dựng kế hoạch tháo gỡ chung cho toàn thành phố. Không để xảy ra trường hợp công trình, dự án, khu đất có khó khăn, vướng mắc, tồn đọng nhưng không được tổng hợp, đề xuất xử lý, tháo gỡ. Thời gian hoàn thành trước ngày 20/5/2026.

Thanh tra Thành phố cũng được giao khẩn trương xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra các dự án tồn đọng kéo dài nhằm kịp thời đề xuất giải pháp tháo gỡ, khắc phục hậu quả và sớm đưa các dự án vào khai thác, tránh thất thoát, lãng phí nguồn lực đất đai.

Bích Trần

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI