Pháp, Mỹ phát hiện ca nghi nhiễm vi rút hanta, khẩn trương cách ly

11/05/2026 - 12:17

PNO - Chính phủ Pháp ngày 10/5 khẩn cấp triển khai các biện pháp cách ly y tế sau khi phát hiện 5 công dân trở về từ tàu du lịch MV Hondius.

Hành khách người Tây Ban Nha mặc áo mưa nhựa màu xanh và đội mũ trùm đầu sau khi rời tàu ở quần đảo Canary. Ảnh: Chris McGrath
Hành khách mặc trang phục bảo hộ sau khi rời tàu MV Hondius ở quần đảo Canary - Ảnh: Chris McGrath

Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu cho biết 1 trong 5 hành khách xuất hiện triệu chứng nghi nhiễm ngay trên chuyến bay hồi hương từ đảo Tenerife (Tây Ban Nha) về Paris.

"5 hành khách này đã lập tức được đưa vào diện cách ly nghiêm ngặt cho tới khi có thông báo mới" - ông Lecornu viết trên mạng xã hội X. Nhà lãnh đạo Pháp đồng thời cho biết chính phủ sẽ ban hành sắc lệnh đặc biệt nhằm áp dụng các biện pháp cách ly phù hợp để bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Theo truyền thông quốc tế, nhóm công dân Pháp nằm trong chiến dịch sơ tán khẩn cấp hàng chục hành khách và thủy thủ đoàn khỏi tàu MV Hondius, con tàu du lịch đang neo ngoài khơi quần đảo Canary sau nhiều ngày bị phong tỏa vì dịch bệnh.

Con tàu chở 146 người trở thành tâm điểm chú ý toàn cầu sau khi 3 người tử vong và 8 người khác mắc vi rút hanta. Những người còn lại bị yêu cầu ở yên trong cabin nhiều ngày để hạn chế nguy cơ lây lan.

Giới chức y tế cho biết vi rút hanta có thể gây sốt, đau nhức cơ thể, triệu chứng giống cúm nhưng ở nhiều trường hợp nặng có thể dẫn tới suy hô hấp cấp và tử vong.

Đáng lo ngại, chủng vi rút xuất hiện trên tàu được xác định là vi rút Andes, một biến thể hiếm có khả năng lây truyền từ người sang người thông qua tiếp xúc rất gần.

Mỹ cũng ghi nhận các trường hợp đáng ngờ trong nhóm công dân trở về từ MV Hondius. Bộ Y tế và Dịch vụ nhân sinh Mỹ cho biết 1 hành khách có triệu chứng nhẹ, trong khi 1 người khác cho kết quả PCR dương tính mức thấp với chủng Andes.

Trong khi đó, Anh đã đưa 22 công dân về nước bằng chuyến bay riêng và chuyển toàn bộ đến bệnh viện Arrowe Park ở Merseyside để cách ly theo dõi.

WHO cho rằng nguy cơ bùng phát đại dịch toàn cầu hiện vẫn thấp do vi rút hanta không lây lan nhanh như COVID-19. Tuy nhiên, cơ quan này vẫn phối hợp với nhiều quốc gia để truy vết những người từng tiếp xúc gần với các ca bệnh.

Một trong những khó khăn lớn nhất là vi rút hanta có thời gian ủ bệnh kéo dài từ vài ngày đến 8 tuần, khiến người nhiễm có thể di chuyển qua nhiều quốc gia trước khi xuất hiện triệu chứng.

Hiện giới chức Tây Ban Nha tiếp tục phối hợp với nhiều nước để hoàn tất việc sơ tán toàn bộ hành khách và thủy thủ đoàn còn mắc kẹt trên tàu MV Hondius.

Gia Vũ (theo Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI