Chữ "ngờ" học sớm, tuổi già sẽ an

01/11/2025 - 14:05

PNO - Con cái là “của để dành”, là “gói bảo hiểm”, nhưng trên thực tế, người già vẫn gặp nhiều rào cản trong việc tiếp nhận sự chăm sóc, phụng dưỡng này.

Luật sư Huỳnh Minh Vũ trong một hội thảo  tại Trường đại học Luật TPHCM - Ảnh do nhân vật cung cấp
Luật sư Huỳnh Minh Vũ trong một hội thảo tại Trường đại học Luật TPHCM - Ảnh do nhân vật cung cấp

Dù luật quy định con cái có trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ và trong tâm thức người Việt Nam, con cái là “của để dành”, là “gói bảo hiểm”, nhưng trên thực tế, người già vẫn gặp nhiều rào cản trong việc tiếp nhận sự chăm sóc, phụng dưỡng này.

Đó là các trường hợp con khuyết tật, sức khỏe không tốt, bị tù đày, ở xa, gặp khó khăn về tài chính, phải lo cho con nhỏ… Đó là chưa kể những người con bất hiếu, ngược đãi cha mẹ già.

Công tác trong ngành luật mấy mươi năm, tôi chưa từng nghe thấy bậc cha mẹ nào kiện đòi con cái cấp dưỡng cho mình. Việc xòe tay xin tiền con cái cũng cực kỳ tế nhị đối với cha mẹ già bởi ông bà ta có câu “nước mắt chảy xuôi”.

Các cụ đừng để phụ thuộc vào con cháu. Muốn vậy, phải sớm chuẩn bị cho tuổi già, bắt đầu ngay từ khi còn sung sức, độ 40-50 tuổi. Trong đó, sự chuẩn bị về pháp lý và tài chính (nhà cửa, thu nhập thụ động, tiền tiết kiệm…) cực kỳ quan trọng.

Nhiều người có kinh nghiệm sống đã không tặng tài sản cho con cháu khi mình còn tại thế mà chỉ để lại di chúc. Điều đó đảm bảo bản thân không lâm vào cảnh ăn nhờ ở đậu ngay trong chính căn nhà từng là của mình. Hoặc bi kịch phát sinh bởi con cháu so kè được cho ít hơn, nhiều hơn cũng như thiếu ý chí phấn đấu, ỷ lại vào khối tài sản rồi “miệng ăn núi lở”…

Nhiều người cậy vào sức khỏe và công việc vẫn còn “chạy tốt” ở tuổi 60 nên không chuẩn bị cho viễn cảnh tuổi xế. Thực ra chữ “ngờ” luôn cần được lưu tâm, chữ “ngờ” khi con người vào buổi hoàng hôn càng khó đoán. Tuổi thọ trung bình ở Việt Nam ngày càng được cải thiện nhưng chất lượng sống khoảng 10 năm cuối đời lại suy giảm, người cao tuổi (60 tuổi trở lên) mắc nhiều bệnh tật. Những người không có lương hưu, đã rút bảo hiểm xã hội 1 lần và không có thu nhập thường xuyên ở mức đủ sống dễ gặp cảnh túng quẫn, xung đột các mối quan hệ.

Người già là “đống vàng” của con cháu hay trở thành gánh nặng để con cháu đùn đẩy nhau tùy ở lòng hiếu thảo của các con. Thế nhưng, sự chủ động chào đón buổi hoàng hôn của chính mình giữ vai trò quan trọng nhất.

Luật sư Huỳnh Minh Vũ

- Đoàn Luật sư TPHCM

Trọng Ngân (ghi)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI