Iran gọi thỏa thuận chấm dứt chiến tranh là "tuyên bố thất bại của Mỹ"

24/06/2026 - 21:13

PNO - Ngày 24/6, Iran khẳng định thỏa thuận đạt được với Mỹ nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài tại Trung Đông là minh chứng cho sự thất bại của chính sách gây sức ép từ Mỹ, đồng thời nhấn mạnh rằng an ninh khu vực phải do các quốc gia trong khu vực tự bảo đảm.

Ayatollah Mojtaba Khamenei mới của Iran đã không xuất hiện trước công chúng kể từ khi cha và người tiền nhiệm của ông bị giết
Đường phố Iran trong những ngày tháng 6

Phát biểu tại Hội nghị Liên minh Nghị viện các nước thành viên Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) đang diễn ra ở Baku, Azerbaijan, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cho rằng, Bản ghi nhớ Islamabad không phải là kết quả của sức ép hay cưỡng ép từ bên ngoài.

“Thỏa thuận Islamabad không phải là kết quả của áp lực và sự cưỡng ép, mà là thành quả của sự kiên cường và sức mạnh của dân tộc Iran. Chính vì vậy, bản ghi nhớ này đã trở thành tuyên bố về sự thất bại của Mỹ” - ông Ghalibaf nói trong bài phát biểu được truyền hình nhà nước Iran phát sóng.

Ông cũng khẳng định các quốc gia Trung Đông cần tự chịu trách nhiệm bảo đảm an ninh khu vực thay vì phụ thuộc vào các cường quốc bên ngoài.

Ngày 14/6, Iran và Mỹ thông báo đã đạt được một thỏa thuận gồm 14 điểm dưới sự trung gian của Pakistan nhằm chấm dứt cuộc chiến tại Trung Đông và giải quyết các tranh chấp còn tồn đọng thông qua đối thoại.

Bản ghi nhớ - được gọi là Thỏa thuận Islamabad - chính thức có hiệu lực từ ngày 18/6, sau khi được Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian và Tổng thống Mỹ Donald Trump ký kết.

Thỏa thuận bao gồm các điều khoản về chấm dứt xung đột trên toàn khu vực, mở lại eo biển Hormuz và dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân mà Mỹ áp đặt đối với Iran.

Tại hội nghị OIC, ông Ghalibaf nhấn mạnh rằng việc chấm dứt chiến sự tại Lebanon có ý nghĩa tương đương với việc chấm dứt xung đột liên quan đến Iran.

“Thỏa thuận ngừng bắn và chấm dứt chiến tranh ở Lebanon cũng quan trọng với chúng tôi như thỏa thuận ngừng bắn và chấm dứt chiến tranh ở Iran” - ông nói.

Những phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh Tehran và Washington tiếp tục triển khai các nội dung của Bản ghi nhớ Islamabad. Điều khoản đầu tiên của văn kiện quy định Iran, Mỹ và các đồng minh cam kết chấm dứt ngay lập tức và vĩnh viễn các hoạt động quân sự trên mọi mặt trận, bao gồm cả Lebanon.

Theo số liệu từ giới chức Lebanon, các cuộc tấn công của Israel kể từ ngày 2/3 đã khiến hơn 4.100 người thiệt mạng và trên 12.000 người bị thương. Israel hiện vẫn duy trì sự hiện diện quân sự tại một số khu vực ở miền Nam Lebanon, trong đó có những vùng lãnh thổ bị chiếm đóng từ nhiều thập niên trước và các khu vực giành quyền kiểm soát trong cuộc chiến giai đoạn 2023–2024.

Trước đó, các nhà trung gian hòa giải từ Pakistan và Qatar cho biết Tehran và Washington đã nhất trí thành lập một “nhóm giảm xung đột”, nhằm hạn chế nguy cơ leo thang bạo lực tại Lebanon, sau các cuộc đàm phán diễn ra ở Thụy Sĩ.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Pakistan thông báo các cuộc đàm phán kỹ thuật giữa Mỹ và Iran sẽ được nối lại vào đầu tuần tới, sau một thời gian tạm dừng.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pakistan Tahir Andrabi cho biết, các cuộc trao đổi chỉ tạm ngưng trong ngắn hạn và sẽ tiếp tục sau đó. Theo ông, các nhóm kỹ thuật của Pakistan và Qatar sẽ tiếp tục phối hợp với các đối tác Mỹ và Iran để hỗ trợ triển khai Thỏa thuận Islamabad.

Mục tiêu của các bên là hướng tới một thỏa thuận hòa bình toàn diện trong vòng 60 ngày.

Ông Andrabi nhận định việc ký kết Bản ghi nhớ Islamabad cùng các cuộc họp tiếp theo tại Thụy Sĩ đã cho thấy đối thoại và ngoại giao vẫn là những công cụ hiệu quả nhất để giải quyết bất đồng, giảm căng thẳng và thúc đẩy ổn định tại Trung Đông.

Thảo Nguyễn (theo Turkiyetoday)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI