Cặp đôi kền kền đồng tính cuối cùng cũng được làm cha

02/06/2017 - 18:44

PNO - Cặp kền kền Griffon trống vừa ấp nở thành công một quả trứng bị bỏ rơi tại vườn thú Amsterdam, Hà Lan, và trở thành một 'gia đình' trọn vẹn.

Ban đầu, những nhân viên tại sở thú Artis tìm thấy quả trứng bị bỏ rơi ở đáy chuồng nuôi nhốt và đặt nó vào trong một lồng ấp.

Thế nhưng khi họ nhận thấy rằng hai con kền kền trống đồng tính đang nhặt các cành cây để làm tổ, họ quyết định đặt quả trứng đi lạc vào trong tổ.

Cap doi ken ken dong tinh cuoi cung cung duoc lam cha
 

Sở thú cho biết rằng cặp kền kền trống, vốn gắn bó cùng nhau suốt nhiều năm qua, lần lượt ngồi lên trên quả trứng để ấp cho đến khi nở.

Đồng thời, họ nói rằng hiện hai bố kền kền đang 'chăm sóc con rất tốt' bằng cách mớm mồi chẳng khác gì chim mẹ.

Ở nhiều loài động vật, đặc biệt là chim, những cặp đôi đồng tính không hiếm, nhưng đây là lần đầu tiên một cặp kền kền trống ấp nở quả trứng thành công tại sở thú của thủ đô Hà Lan.

 

Những con kền kền griffin cái thường chỉ đẻ một quả trứng mỗi năm, và trứng sẽ nở trong vòng hai tháng.

Mặt khác, ở kền kền, khi một con trống và một con mái bén duyên, chúng thường ở lại bên nhau suốt quãng đời còn lại.

Trong trường hợp này, sở thú ghi nhận rằng cặp đôi kền kền đồng tính này đã ở bên nhau trong nhiều năm.

Tấn Vĩ (Theo Daily Mail)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI