Bão Phanfone khiến ít nhất 16 người thiệt mạng tại Philippines

26/12/2019 - 20:09

PNO - Cơ quan phòng chống thiên tai quốc gia Philippines cho biết có ít nhất 16 người thiệt mạng tính đến ngày 26/12 sau khi bão Phanfone quét qua miền trung đất nước với sức gió lên đến 200 km/giờ.

Khách du lịch trên đảo Boracay nổi tiếng của Philippines bị mắc kẹt hôm 26/12 sau khi cơn bão quét qua vào ngay ngày Giáng sinh, giết chết ít nhất 16 người ở các khu vực miền trung đất nước.

Bao Phanfone khien it nhat 16 nguoi thiet mang tai Philippines
Bão Phanfone quét qua miền trung Philippines vào ngày Giáng sinh, xé toạc những ngồi nhà đơn sơ của người dân

Bão Phanfone, với cơn gió đạt 200km/giờ xé toạc mái nhà và lật đổ cột điện hôm 25/12. Phanfone cũng ảnh hưởng đến Boracay, Coron và các điểm nghỉ mát với bãi biển cát trắng nổi tiếng và được khách du lịch nước ngoài yêu thích

Điện thoại di động và truy cập internet trên Boracay đã bị cắt trong cơn bão hôm 25 và các mạng vẫn ngừng hoạt động vào ngày 26, khiến việc đánh giá thiệt hại trở nên khó khăn.

Bao Phanfone khien it nhat 16 nguoi thiet mang tai Philippines
Cơn bão làm hư hại lối vào sân bay tại thị trấn Kalibo, máy bay phải nằm chờ khi các mảnh vỡ vương vãi khắp khu vực
Bao Phanfone khien it nhat 16 nguoi thiet mang tai Philippines
Bão Phanfone cũng tấn công thành phố Ormoc, tỉnh Leyte, làm ngập nhà, ngưng trệ mạng di động và truy cập internet

Mặc dù yếu hơn rất nhiều, Phanfone đã đi theo con đường tương tự như Siêu bão Haiyan - cơn bão nguy hiểm nhất từng ghi nhận tại Philippines, khiến hơn 7.300 người thiệt mạng hoặc mất tích vào năm 2013.

Cindy Ferrer, một nhân viên thông tin tại văn phòng thảm họa của khu vực Tây Visayas, nói với AFP: “Nó giống như em ruột của Haiyan. Nó ít phá hủy hơn, nhưng đi theo một con đường tương tự”.

Bao Phanfone khien it nhat 16 nguoi thiet mang tai Philippines
Cư dân đứng cạnh đống đổ nát của một ngôi nhà ở thành phố Ormoc, tỉnh Leyte, sau khi cơn bão đi qua
Bao Phanfone khien it nhat 16 nguoi thiet mang tai Philippines
Người dân bắt đầu dọn dẹp các mảnh vỡ ở thành phố Ormoc, tỉnh Leyte

Hàng chục ngàn người tại quốc gia chủ yếu theo đạo Công giáo đã bị buộc phải sơ tán khỏi nhà vào tối ngày 24, làm hỏng lễ Giáng sinh.

Tổng cộng có hơn 58.000 người đã được sơ tán khỏi nhà trước cơn bão và hơn 15.000 người bị mắc kẹt tại các cảng khi phà bị đình chỉ. Bão đã rời Philippines vào tối ngày 25/12, tiến ra Biển Đông, di chuyển về phía tây.

Bao Phanfone khien it nhat 16 nguoi thiet mang tai Philippines
Một cây thông Giáng sinh ngã chắn ngang con đường ở thành phố Ormoc, tỉnh Leyte
Bao Phanfone khien it nhat 16 nguoi thiet mang tai Philippines
Các vật dụng từ một ngôi nhà, bao gồm giường và bàn, ở Balasan, tỉnh Ilo-Ilo, Philippines, nằm vương vãi trên mặt đất vào ngày 26/12

Linh La (Theo Daily Mail)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI