Bạo lực học đường tăng nhanh - vết sẹo khó lành

13/11/2025 - 06:50

PNO - Nạn bạo lực học đường đang trở thành cơn ác mộng. Không chỉ giới hạn trong trường học, bạo lực học đường hiện đã lan rộng và để lại những hậu quả nặng nề.

Những con số giật mình

Tại Nhật Bản, Bộ Giáo dục nước này ghi nhận 769.022 trường hợp bạo lực học đường (BLHĐ) trong năm 2024, lập kỷ lục trong 4 năm liên tiếp. Số vụ việc nghiêm trọng dẫn đến nghỉ học hoặc tự tử cũng lập kỷ lục mới với 1.405 vụ.

Trong khoảng 30% các vụ việc nói trên, phản ứng ban đầu của trường học còn nhiều bất cập, nhiều giáo viên không hề hay biết chuyện bắt nạt đang xảy ra. Đáng lo ngại hơn, tự tử vẫn là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở lứa tuổi thanh thiếu niên.

Theo Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản, 529 học sinh đã tự sát trong năm 2024. Sự gia tăng ở nhóm nữ sinh cấp II và cấp III là đặc biệt nghiêm trọng, lên tới 284 trường hợp - gấp đôi so với 5 năm trước, xuất phát từ các nguyên nhân chính là “vấn đề ở trường” và “mâu thuẫn với bạn bè”.

Chuyên gia Hisako Wada - Đại học Nagoya - cho rằng, nhiều học sinh và giáo viên đang tránh né việc thừa nhận hoặc không cố gắng tìm hiểu về BLHĐ. Trước thực trạng này, Cơ quan Trẻ em và Gia đình Nhật Bản đang triển khai hệ thống chống bắt nạt nhằm xem bạo lực là vấn đề cần sự can thiệp của toàn bộ chính phủ.

Bạo lực học đường là vấn đề của gia đình, nhà trường và xã hội - ẢNH MINH HỌA: GETTY IMAGES
Bạo lực học đường là vấn đề của gia đình, nhà trường và xã hội - Ảnh minh hoạ: Getty Images

Ở Hàn Quốc, BLHĐ cũng đang tăng vọt. Dữ liệu từ Bộ Giáo dục cho thấy 2,5% học sinh từng là nạn nhân của bắt nạt. Học sinh tiểu học chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với tỉ lệ 5%. Hình thức bạo lực ngày càng tinh vi, bắt nạt theo nhóm (16,4%) và bắt nạt qua mạng (7,8%) gia tăng mạnh.

Hối hận muộn màng

Tại thành phố Jaipur, Ấn Độ, một bé gái 9 tuổi đã tử vong trong khuôn viên trường, nghi do tự sát. Gia đình cô bé cáo buộc nhà trường tắc trách trước những lời lăng mạ từ bạn học trong suốt gần một tháng nhắm vào đứa trẻ. Ở thành phố Roanoke, bang Virginia, Mỹ, câu chuyện của bé Autumn Bushma, 10 tuổi, tự tử sau khi bị bắt nạt ở trường và tiếp tục bị quấy rối trên mạng. Mẹ cô bé ước đã không cho con dùng điện thoại thông minh quá sớm, đặc biệt là vào ban đêm. Nghiên cứu y học chỉ ra, việc sử dụng màn hình vào ban đêm có mối liên hệ với các vụ tự tử ở thanh thiếu niên vì thời điểm này trẻ dễ tổn thương nhất.

Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hiệp quốc (UNESCO) tuyên bố thứ Năm đầu tiên của tháng Mười một là ngày Quốc tế chống bạo lực và bắt nạt ở trường học.

Dữ liệu của UNESCO cho thấy, khoảng 58% nữ sinh và phụ nữ trẻ phải đối mặt với quấy rối trực tuyến. Tại Úc, chính phủ liên bang công bố một kế hoạch quốc gia mới yêu cầu các trường phải bắt đầu hành động trong vòng 2 ngày kể từ khi nhận được khiếu nại bắt nạt học đường.

Hành vi bạo lực học đường bị ghi vĩnh viễn trong hồ sơ

Để xử lý tận gốc, các trường đại học hàng đầu Hàn Quốc đã từ chối những thí sinh có tiền sử BLHĐ. Chính sách này có hiệu lực ngay trong kỳ tuyển sinh năm 2025. Từ năm 2026, tất cả các trường đại học tại Hàn Quốc sẽ trừ điểm hồ sơ của những thí sinh có ghi nhận kỷ luật về BLHĐ. Các hành vi kỷ luật nghiêm trọng sẽ được ghi vĩnh viễn trong hồ sơ.

Linh La (theo NHK, Japan Forward, Korea Herald, Indian Express)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI