Bán quyền đặt tên con lấy 5.000 USD

03/03/2013 - 13:02

PNO - PNO – Natasha Hill, một phụ nữ trẻ 26 tuổi ở California (Hoa Kỳ) đang mang thai và sẽ sinh con vào tháng Chín, đã chấp nhận bán quyền đặt tên con cho cư dân mạng để lấy 5.000 USD.

Ban quyen dat ten con lay 5.000 USD

Natasha Hill hào hứng với chuyện bán quyền đặt tên con (ảnh: internet)

Hill cho biết cô dự định dùng số tiền trên để trả nợ thẻ tín dụng và để dành tiền học cho con sau này.

Có thể bạn cảm thấy người sắp làm mẹ này “thần kinh không bình thường” và cá biệt. Thực ra, cô là một giáo viên và phải cạnh tranh với 79 phụ nữ khác để được tham gia vào trò chơi chọn tên cho bé do công ty Belly Ballot chủ trì.

Công ty Belly Ballot tuyên bố sẽ cùng các nhà tài trợ lập ra một danh sách gồm 5 tên nam và 5 tên nữ để bỏ phiếu trực tuyến, cam đoan không để lọt vào danh sách những tên quảng cáo sản phẩm hoặc tên nghe có vẻ “quá điên”.

Vòng bỏ phiếu trực tuyến của cư dân mạng sẽ diễn ra từ ngày 18-22/3. Cái tên nào được nhiều phiếu nhất sẽ trở thành tên của đứa bé, ít nhất là cho tới khi nó đủ 18 tuổi.

Hill rất phấn khích với chuyện bỏ phiếu đặt tên này. Ngược lại, cha của đứa bé rất lo sợ con mình bị đặt cho một cái tên xấu xí hay kỳ quái, làm trò cười cho thiên hạ.

NGỌC HẠ (Theo Yahoo!)
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI