'Bãi khóa' sau kỳ nghỉ Tết

11/02/2015 - 11:45

PNO - PNCN - * Gian nan lắm vợ chồng tôi mới đưa được con mình theo học lớp mầm vì cháu mắc chứng “dị ứng” trường lớp. Tối ngày cháu cứ bám riết mẹ, không rời nửa bước và cũng không thích chơi đùa với các bạn nhỏ khác.

edf40wrjww2tblPage:Content

Lúc cháu tròn hai tuổi, vợ chồng tôi đã định gửi cháu ở nhà trẻ để tôi đi làm, nhưng khi đến trường, cháu cứ gào khóc, ói mửa khiến chúng tôi “cầm lòng không đậu”, đành rước cháu về nhà. Đến tuổi vào lớp mầm, nhờ cha mẹ kiên trì dỗ ngọt, cháu cũng tạm thích nghi sau cả tháng vật vã, “nước mắt pha cơm” ở lớp. Lúc cháu bắt đầu quen và chấp nhận đi học thì vợ chồng tôi đi du lịch nước ngoài hai tuần, có dẫn cháu theo. Sau chuyến du lịch, trở lại nhịp sống thường nhật, cháu tiếp tục mè nheo, không chịu đi học. Chúng tôi lại phải dỗ dành lẫn hù dọa, mất một tuần cháu mới thôi khóc mỗi sáng cha mẹ đánh thức để    đi học.

Sắp đến kỳ nghỉ Tết khá dài ngày, chúng tôi sợ ngày nhập học trở lại sẽ khó đưa con vào nếp cũ. Chúng tôi lo cháu sẽ căng thẳng, ảnh hưởng sức khỏe, tâm lý khi bị bắt ép đi học. Xin chuyên gia hướng dẫn cách để cháu không “bãi khóa”, đồng thời đi học với tinh thần tự giác và hào hứng.

Kim Thoa (Q.11, TP.HCM)

'Bai khoa' sau ky nghi Tet

Chị Kim Thoa thân mến,

Cho trẻ đi học trở lại sau những kỳ nghỉ dài là việc không hề dễ dàng với nhiều gia đình. Xin chia sẻ với chị và các phụ huynh vài cách thức để giúp con không “bãi khóa” ngày trở lại trường, đồng thời đi học với tinh thần tự giác, hào hứng như sau:

1. Trước ngày nghỉ Tết, cha mẹ và giáo viên nên trò chuyện với trẻ về kỳ nghỉ và kế hoạch bao lâu sẽ trở lại trường. Thường các trường học sẽ làm tiệc nho nhỏ cho các bé chia tay nhau vui vẻ trước khi nghỉ cũng là một cách hay để các cháu thấy gắn bó với lớp, mong sẽ được đi học sớm để gặp lại cô và các bạn. Giúp con yêu thích trường lớp là một yếu tố quan trọng để bé đi học trở lại dễ dàng hơn.

2. Trong kỳ nghỉ, cha mẹ thường xuyên hỏi bé về cô giáo, về các bạn của con, về các hoạt động trên lớp... Ví dụ đến giờ bé ăn, gợi cho bé nhớ giờ ăn ở lớp con cô và các bạn làm gì, các con được ăn gì...? Cha mẹ càng hiểu các hoạt động diễn ra hàng ngày ở trường thì càng có nhiều “vốn” để trò chuyện cùng bé. Hơn nữa, cha mẹ cố gắng tuân thủ giờ giấc ăn, ngủ, chơi gần giống như thói quen ở trường của bé để nhịp sinh hoạt của con không bị đảo lộn. Nhiều gia đình để trẻ chơi quá khuya và sáng dậy quá muộn, ăn uống tùy hứng nên gây khó cho trẻ khi quay lại trường học.

3. Thỉnh thoảng cho bé hát hay múa những bài hát mà bé thường hay hát múa ở trường. Nếu con quên, cha mẹ có thể dạy lại cho con, hoặc mua băng đĩa cho con xem và học theo. Nếu bé học lớp lớn hơn, cha mẹ nhắc bé ôn bài cũ, làm bài tập để bé không quên thói quen học bài, ôn bài. Cha mẹ nên cho trẻ đã đi học từ lớp 1 trở lên tự làm thời khóa biểu cho kỳ nghỉ, ngày nào, giờ nào làm gì, giờ nào học, giờ nào chơi... và giúp bé tự giác thực hiện tốt kế hoạch đó. Lưu ý cha mẹ nên lượng sức của con mà giao bài vở, không nên bắt trẻ học nhiều trong kỳ nghỉ.

4. Sắp đến ngày đi học lại, cha mẹ cần chuẩn bị tâm lý cho bé. Hãy đưa nếp sinh hoạt dần trở lại giống như thời gian đi học, đặc biệt là chuyện ăn và ngủ. Hãy cùng bé chuẩn bị đồ dùng học tập, cặp, đồng phục... để trẻ dần có tâm thế chuẩn bị đi học. Cha mẹ có thể nói với con “Thứ Hai tới con sẽ được gặp lại các bạn và cô giáo đấy..., con có vui không? Chắc các bạn cũng nhớ con lắm...”. Cha mẹ có thể chuẩn bị một chút quà bánh để trẻ tự mang đến cho cô và các bạn.

5. Nếu bé có khó khăn về tâm lý, khóc, mè nheo không muốn đi học, cha mẹ nên giúp cháu thích nghi từ từ, có thể đưa con đến trường và cùng chơi với con ở lớp một-hai giờ trong vài ngày, rồi cho đi học một buổi, tới trưa đón về. Sau khoảng một-hai tuần, khi con quen dần với lớp, cha mẹ có thể để con học cả ngày ở trường. Cách này tuy khiến cha mẹ phải cực một chút, nhưng sẽ giúp trẻ không bị “sốc” sau kỳ nghỉ, tránh những phản ứng mạnh của bé khiến bé mệt, ốm và sợ học.

Trên đây là vài biện pháp hỗ trợ cha mẹ giúp con quay lại trường học dễ dàng hơn sau kỳ nghỉ. Tùy điều kiện gia đình và cá tính của trẻ mà vận dụng khác nhau cho phù hợp.

 PHẠM THỊ THÚY

(Chuyên viên tâm lý)

Thư cho chuyên mục xin gửi về địa chỉ:  tuvandanhchochame@baophunu.org.vn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI