Ấn Độ: Đoàn tàu 50 toa chạy 70km mà... không có lái tàu!

26/02/2024 - 20:00

PNO - Giới chức Ấn Độ đang yêu cầu điều tra về việc một đoàn tàu chở hàng 50 toa tự khởi hành khi lái tàu và phụ lái xuống ga để thay thế đoàn lái khác.

 

Ảnh chụp màn hình đoàn tàu đang chạy với tốc độ 62 dặm/giờ từ một video trên mạng xã hộ
Đoàn tàu đang chạy với tốc độ 90km/giờ từ một video được chia sẻ trên mạng xã hội

Ngày 26/2, giới chức phụ trách đường sắt Ấn Độ đã ra lệnh điều tra sau khi một đoàn tàu chở hàng chạy 70km... mà không có người lái tàu!

Khoảng 50 toa xe đã "khởi hành một mình" vào ngày 25/2 từ bang Jammu và Kashmir phía bắc đến Punjab, trước khi bị dừng lại bởi vướng các khối gỗ đặt trên đường ray.

Deepak Kumar, người phát ngôn của Đường sắt phía bắc Ấn Độ cho biết: “Chúng tôi đã ra lệnh điều tra và may mắn không có ai bị thương trong vụ việc".

Con tàu chạy với tốc độ  99km/giờ đã được ghi lại trong một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội.

Truyền thông địa phương cho biết vụ việc xảy ra sau khi đoàn tàu dừng tại một ga ở Jammu để thay đổi đoàn lái khác. Nhưng sau đó, đoàn tàu bắt đầu lao xuống dốc sau khi tài xế và trợ lý xuống xe.

Tất cả các ngã tư trên tuyến đường đã bị đóng cửa để ngăn ngừa tai nạn.

Đây là vụ việc mới nhất xảy ra với mạng lưới đường sắt vốn có nhiều vấn đề của Ấn Độ, nơi vận chuyển hàng triệu hành khách mỗi ngày.

Nguyễn Thị Thanh 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI