​Chùm ảnh những ông bố Thụy Điển nghỉ hậu sản

10/01/2017 - 19:30

PNO - Đàn ông nghỉ hậu sản là chuyện lạ ở nhiều nơi, nhưng vẫn diễn ra thường nhật tại Thụy Điển.

Khi nhiếp ảnh gia Johan Bavman đón con đầu lòng, anh mới thấu hiểu vì sao Thụy Điển được mệnh danh là quốc gia có kỳ nghỉ hậu sản tuyệt vời nhất cho các bậc cha mẹ.

Được nghỉ hậu sản ở nhà chơi đùa, chăm sóc con, anh Johan Bavman cảm giác như mình  sống lại tuổi thơ. Ở bên con cho anh cảm giác bình yên của sự kết nối tuyệt đối, qua ánh mắt, cái chạm tay và những sợi dây vô hình khác.

Nguồn cảm hứng này giúp Johan Bavman chụp những bức ảnh sinh động và đầy cảm xúc của tình phụ tử thiêng liêng. Thông điệp anh muốn gửi gắm là  phụ huynh hãy trân trọng khoảnh khắc vô giá bên con, nhất là vào giai đoạn đầu đời của con để cảm nhận niềm hạnh phúc tràn đầy.

​Chum anh nhung ong bo Thuy Dien nghi hau san
Anh Johan Bavman và con trai 9 tháng tuổi.
​Chum anh nhung ong bo Thuy Dien nghi hau san
Anh Magnus Bjerhag (37 tuổi) chia sẻ: “Tôi không tin mình có thể ở bên con cả ngày mà không buồn chán. Bất kể ông bố nào cũng nên có những trải nghiệm này”.
​Chum anh nhung ong bo Thuy Dien nghi hau san
Anh Ola Larsson (41 tuổi) vừa trông con vừa làm việc nhà.
​Chum anh nhung ong bo Thuy Dien nghi hau san
Ông bố trẻ Loui Kuhlau (28 tuổi) cùng con trai Elling.
​Chum anh nhung ong bo Thuy Dien nghi hau san
Ông bố trẻ Loui Kuhlau (28 tuổi) cùng con trai Elling.
​Chum anh nhung ong bo Thuy Dien nghi hau san
Anh Alfred Nerhagen bận rộn với hai cậu con trai 4 tuổi và 1 tuổi.

Thụy Điển được coi là quốc gia thiên đường của những người sắp làm cha mẹ. Phụ huynh ở đây được hưởng đến 480 ngày nghỉ thai sản với 390 ngày nhận 80% thu nhập, trong đó mức cao nhất nhận được là 3.474 USD/tháng. 90 ngày còn lại, người lao động nhận mức chung 22 USD/ngày.

Các ông bố bà mẹ được khuyến khích chia đều số ngày nghỉ cho nhau. Chính quyền Thụy Điển bắt buộc số ngày nghỉ của những ông bố ít nhất phải là 60 ngày.

​Chum anh nhung ong bo Thuy Dien nghi hau san
Anh Samad Kohigoltapeh (32 tuổi) dành thời gian chăm chút hai thiên thần sinh đôi bé bỏng.
​Chum anh nhung ong bo Thuy Dien nghi hau san
Martin Gagner (35 tuổi) “làm điệu” cho con gái 4 tuổi trong khi phải ẵm con trai nhỏ.
​Chum anh nhung ong bo Thuy Dien nghi hau san
Anh Anton Cervin (40 tuổi) chia sẻ: “Tôi hiểu hơn về bình đẳng giới tính khi tôi có hai con gái nhỏ bé bên cạnh”.
​Chum anh nhung ong bo Thuy Dien nghi hau san
Ông bố đảm đang John Wallin (30 tuổi) đang chăm con.
​Chum anh nhung ong bo Thuy Dien nghi hau san
Anh Fredric Janson (34 tuổi) cùng vợ chia đôi số ngày nghỉ hậu sản chăm con hai con nhỏ.
​Chum anh nhung ong bo Thuy Dien nghi hau san
Bố Marcus Bergqvist (33 tuổi) loay hoay với hai con cả ngày.
​Chum anh nhung ong bo Thuy Dien nghi hau san
Hai con của anh Fredrik Karlsson (35 tuổi) bình yên bên bố.

DI LÂM (Theo CNN)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI