Xin đừng rời mắt khỏi con!

18/03/2015 - 16:21

PNO - PN - Trẻ em luôn là đối tượng dễ bị tổn thương nhất. Càng tò mò, lạ lẫm với thế giới xung quanh, trẻ càng dễ bị cuốn theo những rủi ro không ai lường trước được.

edf40wrjww2tblPage:Content

Xin dung roi mat khoi con!

Mọi người có mặt trong showroom hốt hoảng khi thấy cậu bé 6 tuổi điều khiển chiếc ô tô - Ảnh: CEN

Tuần trước, một sự cố ngoài ý muốn đã xảy ra ngay trong buổi triển lãm ô tô tại thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc). Mọi người náo loạn khi nhìn thấy bé trai sáu tuổi điều khiển một trong những chiếc xe được trưng bày, rồi tông ngã một phụ nữ mang thai. Một số người chứng kiến kể lại, trong lúc buổi triển lãm diễn ra, nhiều trẻ bị cuốn hút bởi những chiếc xe đời mới nên đã đến rất gần.

Người lớn không để ý vì cho rằng trẻ con làm sao có thể leo lên xe để khởi động máy. Thế nhưng, cậu bé sáu tuổi trên không những khởi động được xe mà còn điều khiển xe chạy một đoạn ngắn. Dù nạn nhân không bị thương nặng, nhưng vụ việc khiến mọi người hốt hoảng.

Đầu năm nay, vụ cháy một căn hộ tại bang Louisiana (Mỹ) làm hai trẻ nhỏ mới ba và bốn tuổi tử vong khiến dư luận phẫn nộ. Mẹ các em là Ciarria Johnson (21 tuổi) đã bỏ mặc con trong nhiều giờ liền để đi làm tóc trong khi các thiết bị điện, ga vẫn hoạt động bình thường. Tai họa ập đến, ngôi nhà phát hỏa bất ngờ. Ciarria Johnson không giữ được bình tĩnh, toan tự tử khi nhận hung tin. Nhiều khả năng bà mẹ trẻ Ciarria Johnson phải đối mặt với cáo buộc giết người vì quá bất cẩn.

Xin dung roi mat khoi con!

Clifton Thompson (3 tuổi) và chị gái Ta’shae Thompson Johnson (4 tuổi) chết cháy trong vụ hỏa hoạn ở Louisiana - Ảnh: New York Daily News

Ở các nước phát triển, ô tô bắt đầu trở thành nỗi ám ảnh của các ông bố bà mẹ. Chỉ vì một phút đãng trí, họ có thể gây ra cái chết thương tâm cho con. Tháng 11/2014, tòa án ở bang Connecticut (Mỹ) phán quyết một năm tù đối với Kyle Seitz vì tội vô ý giết người. Ông bố này bỏ quên con là bé Benjamin (15 tháng) trong ô tô. Lẽ ra phải đưa con đến nhà trẻ thì Kyle chạy thẳng đến nơi làm việc và bỏ quên con trên xe với nhiệt độ lên đến 440C.

Trường hợp như anh Kyle Seitz không ít. Phần lớn những phụ huynh này đều chết lặng trong phiên tòa xử họ tội vô ý giết con. Năm 2010, câu chuyện cặp vợ chồng ở Hàn Quốc mải chơi game bỏ đói con mới ba tháng tuổi khiến bé tử vong làm xã hội rúng động. Hai vợ chồng không có việc làm, mê mẩn chơi game ở tiệm internet mỗi ngày từ 6 giờ đến 12 giờ. Họ suy nghĩ đơn giản, bé chẳng đi đâu được mà không chịu hiểu bé sơ sinh không thể nhịn đói quá lâu. Đây không phải trường hợp duy nhất xảy ra ở Hàn Quốc. Một số ông bố bà mẹ tắc trách tương tự đã phải đối diện với án hình sự.

Xin dung roi mat khoi con!

Kyle Seitz không ngờ rằng con anh đã chết vì sự bất cẩn của anh - Ảnh: Mirror

Ở Anh, theo thống kê, trung bình mỗi năm nước này có 67.000 trường hợp trẻ gặp sự cố ở nhà bếp, trong đó có 43.000 trẻ dưới bốn tuổi (độ tuổi trẻ cần phải được trông chừng kỹ). Có đến 58.000 trẻ bị té cầu thang. Đây là hai nơi trong nhà mà trẻ bị thương nghiêm trọng nhất. Các chuyên gia nghiên cứu về sức khỏe trẻ em tại Anh khuyến cáo, phần lớn tai nạn xảy ra với trẻ vào những thời điểm người lớn dễ lơ là nhất vì quá bận rộn, cụ thể đó là dịp nghỉ lễ, cuối tuần và mùa hè. Khi đến một nơi xa lạ, thiếu cảnh giác cũng là nguyên nhân đẩy các em vào tình huống nguy hiểm.

Trẻ nhỏ ở bất cứ đâu cũng cần sự che chở của người lớn. Với những trẻ luôn trong vòng tay bố mẹ, rủi ro vẫn có thể rình rập thì trẻ lang thang, cơ nhỡ càng dễ gặp chuyện chẳng lành. Trung Quốc từng có trường hợp năm trẻ trên dưới 10 tuổi được phát hiện chết ngộp ở tỉnh Quý Châu, do đốt than sưởi ấm và bị ngộ độc. Những em nhỏ này qua đêm trong một chiếc thùng chật chội, và không biết đã vô tình đẩy bản thân đến tình huống như thế. Dư luận khi ấy vô cùng phẫn nộ vì các ngành chức năng đã quá thờ ơ với những số phận đáng thương này.

ANH THÔNG
(Theo China Daily, Asia One, Rospa) 

Ở mỗi độ tuổi, trẻ có thể gặp những mối nguy hiểm đặc thù

* Từ 0-6 tháng: trẻ bắt đầu quen và thích thú với việc trườn, biết nắm lấy đồ vật xung quanh nên cần tránh cho trẻ tiếp cận với sự thay đổi độ cao đột ngột. Cần đặt trẻ ở một mặt phẳng ổn định.

* Từ 6 tháng-1 tuổi: trẻ bắt đầu đứng chựng, ngồi, bò, bỏ dị vật vào miệng. Cần giữ những vật nhỏ cũng như hóa chất độc hại xa tầm tay của trẻ.

* Từ 1-2 tuổi: Trẻ di chuyển không ngừng, thích leo trèo. Phụ huynh không nên để trẻ một mình, cần có những thanh chắn bảo vệ trẻ trong khu vực cho phép. Để nước nóng xa tầm tay trẻ.

* Từ 2-3 tuổi: Đây là lứa tuổi trẻ ham thích khám phá. Bé sẽ cố leo cao hơn, kéo giật đồ vật xuống. Ngoài ra, trẻ rất hay quan sát và bắt chước người lớn. Đừng châm lửa hay làm bất cứ hành động nào nguy hiểm trước mặt trẻ vì có thể bé sẽ nhanh chóng làm theo.

* Từ 3-4 tuổi: Trẻ bắt đầu ý thức về hành động của mình, có thể hiểu hướng dẫn của người lớn nhưng vẫn rất tò mò, muốn khám phá thế giới xung quanh. Bạn hãy tiếp tục là tấm gương tốt cho con và dạy con về tiêu chuẩn an toàn.

* Từ 4-5 tuổi: Trẻ thể hiện sự độc lập và muốn chủ động chọn trò chơi theo ý thích. Bố mẹ cần đặt ra quy định, giao kèo với trẻ về giới hạn giữa được và không được, cũng như giới hạn của việc nguy hiểm mà trẻ không nên làm một mình. Tiếp tục dạy con về tiêu chuẩn an toàn.

* Từ 5-8 tuổi: Trẻ nhận thức khá tốt về bản thân và những việc mình làm nhưng đôi khi trẻ vẫn quên các bài học đã tiếp thu trước đó. Bố mẹ vẫn phải quan sát, hướng dẫn và hỗ trợ con khi cần.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI