Xét xử nghi phạm sát hại bé Lê Thị Nhật Linh

28/11/2017 - 11:40

PNO - Tòa án quận Chiba, Nhật Bản, sáng 28/11 đã tiến hành xét xử nghi phạm Shibya Yasumasa, trong vụ án sát hại cháu bé người Việt Nam, Lê Thị Nhật Linh, 9 tuổi.

Bé Lê Thị Nhật Linh là học sinh lớp 3 tại trường tiểu học Mitsumi 2 ở thành phố Matsudo (Chiba, Nhật Bản).

Xet xu nghi pham sat hai be Le Thi Nhat Linh
Bé Lê Thị Nhật Linh.

Bé Nhật Linh bị bắt cóc khi đang trên đường tới trường và sau đó bị sát hại vào hồi tháng 3/2017.

Sau hai ngày bị bắt cóc, thi thể của bé được tìm thấy cạnh mương thoát nước ở Abiko.

Trên thi thể bé Nhật Linh có dấu hiệu bị xâm hại tình dục. ADN của bé Linh trùng khớp với mẫu tóc và máu được tìm thấy trên hai chiếc xe thuộc về nghi phạm Shibuya Yasumasa (46 tuổi).

Shibya Yasumasa là nghi phạm duy nhất trong vụ án mạng. Ông từng là chủ tịch hội học sinh của trường nơi bé Nhật Linh theo học, và tham gia giám sát các học sinh đi học.

Xet xu nghi pham sat hai be Le Thi Nhat Linh
Nghi phạm Shibya Yasumasa

Trong phiên tòa sáng 28/11, tòa án đã tiến hành thẩm vấn đối với nghi phạm Shibuya.

Theo kênh Biglobe, phiên tòa do thẩm phán Toshiro Nohara chủ trì. Các thủ tục trao đổi chứng cứ và quan điểm của các bên (gồm thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư bào chữa) không được đăng tải công khai.

Vụ án được khởi tố từ cuối tháng 5 vừa qua và bị cáo bị buộc các tội danh bắt cóc, thực hiện hành vi dâm ô và sát hại nạn nhân.

Minh Thu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI